Pháp luật 24h: Mẹ nữ sinh giao gà có hành động "lạ" trước khi bị bắt

T.H |

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, bà Trần Thị Hiền đã trực tiếp liên hệ với luật sư nhờ tư vấn xử lý người xúc phạm đến con gái. Nhưng chỉ sau đó một tuần, bà Hiền bị cảnh sát bắt, làm rõ mối quan hệ của bà Hiền đối với kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Trước khi bị bắt, mẹ nữ sinh giao gà nhờ luật sư "bảo vệ"

Trước khi bị bắt 1 tuần, bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên - đã gọi điện cho luật sư ở Hà Nội để "bảo vệ miễn phí cho gia đình" cũng như xin tư vấn hướng xử lý những người xúc phạm con gái bà.

Tuy nhiên, đến ngày 25.5, vị luật sư này biết tin cơ quan điều tra bắt giữ bà Hiền để điều tra, vì là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy. Điều này khiến vị luật sư bất ngờ. Xem chi tiết tại đây.

Bắt "nữ quái" chuyên chuốc thuốc mê đàn ông rồi cướp tài sản

Ngày 27.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thị Mai Tuyền (SN 1984, thường trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, tạm trú quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Trước đó, anh Lưu Văn N. (SN 1974) có quen một phụ nữ tên Tuyền rồi rủ nhau đi thuê nhà nghỉ tại đường Hồ Quý Ly (quận Thanh Khê) để tâm sự. Tại đây, anh N. được Tuyền mời uống 1 ly trà sữa, uống xong, anh ngủ thiếp đi. Đến sáng 3.5, khi tỉnh dậy thì không thấy Tuyền đâu, gần 49 triệu đồng anh để trong túi cũng biến mất. Xem chi tiết tại đây.

Phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ

Ngày 27.5, người dân khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện 3 người trong gia đình tử vong tại phòng trọ, trong đó có một phụ nữ đang mang bầu.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Đến 12h30 cùng ngày, công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm. Xem chi tiết tại đây.

Thẩm tra lý lịch, Vũ "nhôm" nhận mình có 2 quốc tịch

Ngày 27.5, TAND cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 3.608 tỉ đồng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ yêu cầu Hội đồng xét xử bổ sung thông tin bị cáo có 2 quốc tịch và đề nghị luật sư cung cấp những giấy tờ liên quan cho Hội đồng xét xử. Xem chi tiết tại đây.

Chánh án TANDTC: Vụ án Nguyễn Hữu Linh chưa thể nói án lệ hay không án lệ

Bên lề hành lang Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao - đã có những trao đổi với báo chí để làm rõ hơn về dự thảo “vuốt má, xoa đầu cũng là dâm ô” và việc có nên đưa vụ án Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em làm án lệ.

"Nếu nói về án lệ thì theo quy trình khác. Vụ án Nguyễn Hữu Linh chưa xử, đang trong quá trình tố tụng chưa thể nói án lệ hay không án lệ. Vụ án đang trong quá trình tố tụng cần phải tôn trọng quá trình này", ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao chia sẻ. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Băn khoăn về tình tiết giảm nhẹ cho Nguyễn Hữu Linh

T.H |

Vụ Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái trong thang máy, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương lên tiếng: “Ông Linh có những vi phạm khi bản thân là người hiểu biết về pháp luật, từng có vị trí, chức quyền, đây là điều khó chấp nhận. Đây rõ ràng là tình tiết tăng nặng chứ không phải giảm nhẹ”... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Nữ bệnh nhân 13 tuổi tố bị xâm hại tại bệnh viện

T.H |

Bé gái 13 tuổi đi chụp X-quang tại bệnh viện, sau đó báo với người nhà bị kỹ thuật viên xâm hại. Thấy bệnh nhi nói vậy, người nhà xông vào phòng chụp, đòi đánh kỹ thuật viên chụp X- quang. Hiện tại, kỹ thuật viên chụp X-quang đang bị tạm giữ để điều tra... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Giải cứu thiếu nữ đi xin việc, bị ép bán dâm

T.H |

Thiếu nữ 17 tuổi đi xin việc tại một trung tâm môi giới vào làm công việc bưng bê tại quán cà phê. Tuy nhiên, đối tượng môi giới chở nạn nhân lòng vòng khắp Sài Gòn rồi bất ngờ chở vào quán cà phê 778, bắt phải kích dục cho khách, thậm chí là bán dâm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin pháp luật 24h: Băn khoăn về tình tiết giảm nhẹ cho Nguyễn Hữu Linh

T.H |

Vụ Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái trong thang máy, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương lên tiếng: “Ông Linh có những vi phạm khi bản thân là người hiểu biết về pháp luật, từng có vị trí, chức quyền, đây là điều khó chấp nhận. Đây rõ ràng là tình tiết tăng nặng chứ không phải giảm nhẹ”... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Nữ bệnh nhân 13 tuổi tố bị xâm hại tại bệnh viện

T.H |

Bé gái 13 tuổi đi chụp X-quang tại bệnh viện, sau đó báo với người nhà bị kỹ thuật viên xâm hại. Thấy bệnh nhi nói vậy, người nhà xông vào phòng chụp, đòi đánh kỹ thuật viên chụp X- quang. Hiện tại, kỹ thuật viên chụp X-quang đang bị tạm giữ để điều tra... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Giải cứu thiếu nữ đi xin việc, bị ép bán dâm

T.H |

Thiếu nữ 17 tuổi đi xin việc tại một trung tâm môi giới vào làm công việc bưng bê tại quán cà phê. Tuy nhiên, đối tượng môi giới chở nạn nhân lòng vòng khắp Sài Gòn rồi bất ngờ chở vào quán cà phê 778, bắt phải kích dục cho khách, thậm chí là bán dâm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.