Pháp luật 24h: Diễn biến vụ cán bộ toà án là kẻ trốn truy nã suốt 26 năm

T.H |

Bắt Chánh Văn phòng toà án nhân dân huyện vì... trốn truy nã 26 năm; Hé lộ mâu thuẫn trước khi tài xế Go-Việt tử vong giữa đường; Nhóm trộm cắp xe bị phát hiện từ chiếc ổ khóa có dấu hiệu bị cậy phá... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Bắt Chánh Văn phòng toà án nhân dân huyện vì... trốn truy nã 26 năm

Ngày 30.11, đại tá Phạm Hồng Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, chiều 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy (46 tuổi, trú tại thành Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để điều tra hành vi phạm tội cách đây 26 năm.

Theo đại tá Tuyến, đối tượng Nguyễn Quang Huy bị truy nã vào năm 1993 sau khi phạm tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Xem chi tiết tại đây!

Hé lộ mâu thuẫn trước khi tài xế Go-Việt tử vong giữa đường

Ngày 30.11, công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai từ các nhân chứng có liên quan đến vụ việc một tài xế xe ôm Go-Việt bất ngờ tử vong.

Trước đó, ngày 29.11, người dân địa phương cho biết, giữa anh H.N.S và ông P.V.Đ (tài xế Go-Việt) có xảy ra tranh cãi, ẩu đả tại hẻm 69 (đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh). Sau đó, ông Đ bất ngờ tự ngã xuống đường, ngất xỉu rồi tử vong.

Xem chi tiết tại đây!

Nhóm trộm cắp xe bị phát hiện từ chiếc ổ khóa có dấu hiệu bị cậy phá

Ngày 29.11, Công an quận Đống Đa cho biết, vừa khám phá ổ nhóm trộm cắp xe máy và bắt giữ 4 đối tượng liên quan để điều tra hành vi trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21.11, tổ công tác Y21/141 làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa nhà thi đấu quận Hà Đông (Quang Trung, Hà Đông) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng xe để kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy mà thanh niên này đang đi có dấu hiệu ổ khóa bị cậy phá.

Xem chi tiết tại đây!

Bắt Giám đốc liên quan đến cựu nhà báo tống tiền

Ông Võ Thanh Long cũng là Tổng Giám đốc của  Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng và Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt. Đặc biệt, ông này có liên quan đến một vụ nhà báo tống tiền gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Cụ thể, từ ngày 31.7 đến 4.8.2017, báo điện tử Phụ Nữ TP.HCM có đăng liên tiếp các bài viết với tiêu đề “Lần theo đường dây huy động 600 tỉ cho dự án ma”, “Ve sầu thoát xác” và “Vẽ khu du lịch 1.000 tỉ bằng miệng”. Nội dung phản ánh Công ty cổ phần Bất động sản Cao Thắng và Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt do ông Long làm Tổng Giám đốc hoạt động kinh doanh, huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo.

Xem chi tiết tại đây!

T.H
TIN LIÊN QUAN

Bắt Giám đốc liên quan đến cựu nhà báo tống tiền

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Ngày 30.11, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang xác nhận, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thanh Long (36 tuổi, Tổng giám đốc Khu Du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, Bộ Luật Hình sự 2015.

Bắt Chánh Văn phòng toà án nhân dân huyện vì... trốn truy nã 26 năm

Trần Lâm - Ngô Cường |

Phạm tội, trốn truy nã 26 năm qua nhưng vẫn làm tới Chánh Văn phòng TAND huyện, chuẩn bị được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, Nguyễn Quang Huy chỉ bị phát hiện và bắt giữ khi xác minh lý lịch.

Nhóm trộm cắp xe bị phát hiện từ chiếc ổ khóa có dấu hiệu bị cậy phá

TG |

Phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu một thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave dừng xe. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy mà thanh niên này đang đi có dấu hiệu ổ khóa bị cậy phá. Từ manh mối này, lực lượng chức năng đã phát hiện ra ổ nhóm trộm cắp xe máy.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bắt Giám đốc liên quan đến cựu nhà báo tống tiền

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Ngày 30.11, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang xác nhận, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thanh Long (36 tuổi, Tổng giám đốc Khu Du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, Bộ Luật Hình sự 2015.

Bắt Chánh Văn phòng toà án nhân dân huyện vì... trốn truy nã 26 năm

Trần Lâm - Ngô Cường |

Phạm tội, trốn truy nã 26 năm qua nhưng vẫn làm tới Chánh Văn phòng TAND huyện, chuẩn bị được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, Nguyễn Quang Huy chỉ bị phát hiện và bắt giữ khi xác minh lý lịch.

Nhóm trộm cắp xe bị phát hiện từ chiếc ổ khóa có dấu hiệu bị cậy phá

TG |

Phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu một thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave dừng xe. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy mà thanh niên này đang đi có dấu hiệu ổ khóa bị cậy phá. Từ manh mối này, lực lượng chức năng đã phát hiện ra ổ nhóm trộm cắp xe máy.