Pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở TPHCM

T.H |

Táo tợn nổ súng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn; Cướp tài sản tài xế Grabcar, lĩnh 7 năm tù; Cha dượng xâm hại con gái riêng của vợ... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Táo tợn nổ súng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

Chiều 15.11, một vụ cướp tiệm vàng đã xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, các đối tượng gây ra vụ cướp đã nhiều lần dùng súng đe doạ chủ tiệm và người dân địa phương.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên đường Trần Văn Mười (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).

Theo người dân địa phương, thời điểm đó, một thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy từ đường Trần Văn Mười ra ngã tư Giếng Nước. Khi đến hiệu vàng Thông Phương (65/1 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, huyện Hóc Môn), đối tượng đã xông vào bên trong.

Xem chi tiết tại đây!

Cướp tài sản tài xế Grabcar, lĩnh 7 năm tù

Theo cáo trạng, ngày 10.6.2019, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Trần Duy Khang liền nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế taxi.

Cụ thể, Khang mang theo con dao cán vàng khoảng 19cm đến trước số nhà 1087 đường Hoàng Sa (quận 3). Sau đó, đối tượng dùng điện thoại mở ứng dụng Grab đặt xe ôtô của anh Trần Hoàng Ân đi đến Bệnh viện quận 9.

Trên đường đi, Khang không dám thực hiện hành vi cướp tài sản vì sợ bị tai nạn nên lấy lý do quên ví để yêu cầu nạn nhân quay lại chỗ đặt xe ban đầu.

Xem chi tiết tại đây!

Cha dượng xâm hại con gái riêng của vợ

Ngày 15.11, Tòa án Gia đình và người chưa thành niên (thuộc Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh) đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Hữu Lộc (33 tuổi, ngụ quận 10, TP.Hồ Chí Minh) 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, bị cáo Ngô Hữu Lộc có quan hệ tình cảm với chị T từ năm 2014. Chị T có hai người con, trong đó cháu N (14 tuổi) bị khuyết tật nghe, nói, nhìn và tâm thần mức độ nặng.

Khoảng 18h20 ngày 19.4, lợi dụng cháu N bị khuyết tật bẩm sinh nên Lộc đã có hành vi hiếp dâm nạn nhân. Ngoài ra, vào tháng 12.2018 và tháng 2.2019, Lộc đã liên tiếp thực hiện hành vi giao cấu với cháu N tại phòng trọ của chị T.

Xem chi tiết tại đây!

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Ngày 15.11, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Hà Văn Thắm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, Khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến sai phạm của ông Thắm, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng truy tố ông Nguyễn Hoàng Long (47 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xem chi tiết tại đây!
T.H
TIN LIÊN QUAN

Táo tợn nổ súng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

Nhóm PV |

Chiều 15.11, một vụ cướp tiệm vàng đã xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, các đối tượng gây ra vụ cướp đã nhiều lần dùng súng đe doạ chủ tiệm và người dân địa phương.

Cướp tài sản tài xế Grabcar, lĩnh 7 năm tù

Trường Khanh |

Ngày 15.11, TAND TP.Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Duy Khang (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Cha dượng xâm hại con gái riêng của vợ

Trường Khanh |

Ngày 15.11, Tòa án Gia đình và người chưa thành niên (thuộc Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh) đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Hữu Lộc (33 tuổi, ngụ quận 10, TP.Hồ Chí Minh) 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Táo tợn nổ súng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

Nhóm PV |

Chiều 15.11, một vụ cướp tiệm vàng đã xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, các đối tượng gây ra vụ cướp đã nhiều lần dùng súng đe doạ chủ tiệm và người dân địa phương.

Cướp tài sản tài xế Grabcar, lĩnh 7 năm tù

Trường Khanh |

Ngày 15.11, TAND TP.Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Duy Khang (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Cha dượng xâm hại con gái riêng của vợ

Trường Khanh |

Ngày 15.11, Tòa án Gia đình và người chưa thành niên (thuộc Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh) đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Hữu Lộc (33 tuổi, ngụ quận 10, TP.Hồ Chí Minh) 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.