Pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ cán bộ thi hành án chiếm đoạt tiền quỹ

T.H |

Cựu Chi Cục trưởng thi hành án bị truy tố; Xét xử 2 kẻ trộm gần 600 triệu của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và bạn trai; 2 người bị phạt tù vì phát biểu gây rối trật tự công cộng... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Cựu Chi Cục trưởng thi hành án bị truy tố

Ngày 29.11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Lý Phương Tùng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 355, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, trong quá trình tổ chức thi hành án theo các bản án, quyết định của Tòa án, lợi dụng chức vụ, tin tưởng vào thiếu hiểu biết của người khác, ông Tùng đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thu tiền thi hành án.

Xem chi tiết tại đây!

Xét xử 2 kẻ trộm gần 600 triệu của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và bạn trai

Theo đó, hai bị cáo Bùi Văn Thanh (sinh năm 1977) và Thạch Cang (sinh năm 1994) lĩnh mỗi người 12 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 26.10.2018, ông Phùng Tuấn Anh đi xe ôtô chở chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng hai người bạn (chưa xác định rõ lai lịch) từ quận Gò Vấp về quận 9 (TPHCM).

Trong lúc di chuyển, giữa ông Tuấn Anh và chị Kỳ Duyên có xảy ra tranh cãi. Tới đường Tây Hoà (phường Phước Long A, quận 9) ông Tuấn Anh và chị Duyên xuống xe, để lại trên ghế tài xế túi xách hàng hiệu LV.

Xem chi tiết tại đây!

2 người bị phạt tù vì phát biểu gây rối trật tự công cộng

Ngày 27.11, TAND TP. Sầm Sơn do Thẩm phán Nguyễn Văn Nghi làm Chủ toạ đã xét xử phúc thẩm Lê Cao Đồng (60 tuổi), ngụ phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn và Lê Văn Tuấn (34 tuổi) cùng khu phố về tội gây rối trật tự công cộng

Theo cáo trạng, ngày 2.4.2019, tại Nhà văn hoá khu phố Trung Kỳ, Chi bộ khu phố Trung Kỳ tổ chức họp chi bộ mở rộng với sự tham gia của ông Mai Xuân Liêm – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ TP. Sầm Sơn và nhiều lãnh đạo các ban, phòng của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo phường Trung Sơn.

Xem chi tiết tại đây!

Giả chữ ký chồng cũ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Ngày 29.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Hồng Thu (sinh năm 1977, trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Lê Thị Hồng Thu trước đây là vợ ông Lê Văn Bé, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Tín (trụ sở tại huyện Tuy Phước). Tuy nhiên, ngày 10.11.2017, hai người này được tòa án ra quyết định chấp thuận cho ly hôn.

Xem chi tiết tại đây!

T.H
TIN LIÊN QUAN

Giả chữ ký chồng cũ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

N.T |

Sau ly hôn, bà Thu giả chữ ký của chồng cũ - ông Lê Văn Bé - ký nhiều hợp đồng góp vốn, phiếu thu mua bán đất nền với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cựu Chi Cục trưởng thi hành án bị truy tố

Việt Dũng |

Ông Lý Phương Tùng (44 tuổi, nguyên chấp hành viên, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bị cáo buộc thu tiền "vô tội vạ" của 5 cá nhân, gần 1 tỉ đồng, rồi chi tiêu.

2 người bị phạt tù vì phát biểu gây rối trật tự công cộng

Xuân Hùng |

2 người dân khu phố Trung Kỳ, TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá) bị tuyên án tù về tội phát biểu không đúng chỗ, gây rối trật tự.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Giả chữ ký chồng cũ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

N.T |

Sau ly hôn, bà Thu giả chữ ký của chồng cũ - ông Lê Văn Bé - ký nhiều hợp đồng góp vốn, phiếu thu mua bán đất nền với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cựu Chi Cục trưởng thi hành án bị truy tố

Việt Dũng |

Ông Lý Phương Tùng (44 tuổi, nguyên chấp hành viên, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bị cáo buộc thu tiền "vô tội vạ" của 5 cá nhân, gần 1 tỉ đồng, rồi chi tiêu.

2 người bị phạt tù vì phát biểu gây rối trật tự công cộng

Xuân Hùng |

2 người dân khu phố Trung Kỳ, TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá) bị tuyên án tù về tội phát biểu không đúng chỗ, gây rối trật tự.