Pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ cán bộ công an bị giáng cấp, ra khỏi ngành

T.H |

Thượng úy hành hung nhân viên trạm nghỉ sẽ bị cho ra khỏi ngành công an; Kẻ dâm ô nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội khai gì tại cơ quan công an; Khởi tố người dùng gậy đập phá xe ô tô đi trên đường... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Thượng úy hành hung nhân viên trạm nghỉ sẽ bị cho ra khỏi ngành công an

Liên quan vụ thượng úy Nguyễn Xô Việt (35 tuổi, cán bộ Đội tổng hợp - Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) hành hung nhân viên trạm dừng nghỉ cao tốc, chiều 18.11, trao đổi với Lao Động, thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn - Giám đốc Công an Thái Nguyên - cho biết: "Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, kiểu gì cũng cho ra khỏi ngành công an".

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng vừa ra Quyết định giáng cấp bậc hàm từ thượng úy xuống trung úy đối với Nguyễn Xô Việt.

Xem chi tiết tại đây!

Kẻ dâm ô nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội khai gì tại cơ quan công an

Theo đó, chiều 18.11, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh - cho hay: "Sáng 18.11, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khỏi tố bị can Nguyễn Tiến Dũng. Nếu có dấu hiệu của đồng phạm trong vụ việc sẽ xử lý nghiêm. Đồng thời, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều tra vụ việc".

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Tiến Dũng khai nhận thành khẩn và tỏ ra hối hận. Dũng thừa nhận đã có hành vi sờ ngực, chạm vùng kín các bé gái. Những lần thực hiện hành vi dâm ô diễn ra tại ca trực tối khi Dũng được phân công.

Dũng khai nhận đã xâm hại 3 bé gái. Mỗi bé gái bị hại từ 1-2 lần, có em bị hại 2-3 lần. Sau mỗi lần thực hiện hành vi, Dũng đã cho các nạn nhân thuốc lá".

Xem chi tiết tại đây!

Khởi tố người dùng gậy đập phá xe ôtô đi trên đường

Ngày 18.11, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại Chùa Khải Đoan, phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo điều tra, sáng 9.9, anh Nguyễn Quang Nhật (SN 1982, trú TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ôtô BKS 47A-288.48 từ đường Nguyễn Tất Thành về khu vực ngã sáu.

Trên đường đi, anh Nhật điều khiển xe ôtô vượt qua 1 chiếc xe ôtô tải đang chạy phía trước.

Xem chi tiết tại đây!

Mâu thuẫn trong quán karaoke, một người bị đâm tử vong

Chiều 18.11, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chiều 17.11, anh Hoàng Vũ Linh (28 tuổi, ngụ xã Tân Châu, huyện Di Linh) cùng nhóm bạn đến quán karaoke Khởi Nguyên ở thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để hát.

Xem chi tiết tại đây!
T.H
TIN LIÊN QUAN

Thượng úy hành hung nhân viên trạm nghỉ sẽ bị cho ra khỏi ngành công an

Anh Tuấn |

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, dự kiến 1-2 ngày tới, cơ quan này sẽ có kết quả kỷ luật, xử lý thượng úy hành hung nhân viên trạm dừng nghỉ.

Kẻ dâm ô nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội khai gì tại cơ quan công an

Hà Phương - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh bị dâm ô, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh - cho biết: "Những lần xâm hại diễn ra tại ca trực tối khi Dũng được phân công. Dũng khai nhận đã xâm hại 3 bé gái. Mỗi bé gái bị hại từ 1-2 lần, có em bị hại 2-3 lần".

Khởi tố người dùng gậy đập phá xe ô tô đi trên đường

H.L |

VKSND TP. Buôn Ma Thuột vừa ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Thành để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thượng úy hành hung nhân viên trạm nghỉ sẽ bị cho ra khỏi ngành công an

Anh Tuấn |

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, dự kiến 1-2 ngày tới, cơ quan này sẽ có kết quả kỷ luật, xử lý thượng úy hành hung nhân viên trạm dừng nghỉ.

Kẻ dâm ô nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội khai gì tại cơ quan công an

Hà Phương - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh bị dâm ô, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh - cho biết: "Những lần xâm hại diễn ra tại ca trực tối khi Dũng được phân công. Dũng khai nhận đã xâm hại 3 bé gái. Mỗi bé gái bị hại từ 1-2 lần, có em bị hại 2-3 lần".

Khởi tố người dùng gậy đập phá xe ô tô đi trên đường

H.L |

VKSND TP. Buôn Ma Thuột vừa ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Thành để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.