Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ cô gái bán bạn vào động mại dâm

T.H |

Truy nã cô gái 18 tuổi bán bạn vào động mại dâm tại Myanmar; Vụ "hỗn chiến" trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết: 8 bị cáo lĩnh án; Chiêu "tuyển đào" của trùm 9x cưỡng bức nữ tiếp viên ở cầu Vĩnh Tuy... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Truy nã cô gái 18 tuổi bán bạn vào động mại dâm tại Myanmar

Ngày 11.10, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội (PC02) cho biết đã ra lệnh truy nã Nguyễn Thị Ngọc Ánh về tội Mua bán người.

Trước đó, ngày 22.7, PC02 đã khởi tố bị can với Nguyễn Thị Ngọc Ánh về tội danh trên, song cô ta đã bỏ trốn.

Theo nhà chức trách, đầu tháng 11.2018, Ngọc Ánh được một cô gái rủ sang Myanmar làm gái mại dâm. Tuy nhiên, Ngọc Ánh nghe cô gái này nói tìm người sẽ được bà chủ chứa mại dâm (người Trung Quốc) hứa cho 5.000 nhân dân tệ (khoảng 16 triệu đồng).

Ngọc Ánh đã rủ N.T.T.T - bạn bị can (16 tuổi, Hà Nội) và nói dối sang Myanmar làm nhân viên chia bài tại sòng bạc, lương tháng 15 triệu đồng, để bán cho chủ chứa mại dâm. Cô gái này đã đồng ý đi cùng với Ngọc Ánh.

Xem chi tiết tại đây!

Vụ "hỗn chiến" trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết: 8 bị cáo lĩnh án

Ngày 10 và 11.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết.

Theo cáo trạng, tháng 4.2018, Nguyễn Xuân Thông (31 tuổi, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) mở Công ty Đại Tín tại thôn Đông Phú xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để kinh doanh dịch vụ cầm đồ. 5 tháng sau, Nguyễn Tùng Lâm (34 tuổi, trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)  cũng mở công ty Tùng Lâm cạnh công ty Đại Tín.

Do mâu thuẫn trong cạnh tranh làm ăn, nhiều lần xảy ra xích mích nên ngày 16.10.2018, Nguyễn Xuân Thông điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 38A – 16477 chở Đào Ngọc Tuấn từ thành phố Hà Tĩnh vào xã Kỳ Đồng để gặp Nguyễn Tùng Lâm “nói chuyện”.

Xem chi tiết tại đây!

Chiêu "tuyển đào" của trùm 9x cưỡng bức nữ tiếp viên ở cầu Vĩnh Tuy

Liên quan đến vụ nữ tiếp viên karaoke bị đánh đập, hiếp dâm ở cầu Vĩnh Tuy, ngày 10.10, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý 3 đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994, trú xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội), Vũ Quang Hiếu (tức Hiếu "xù", SN 2002), Nguyễn Minh Hiếu (tức Hiếu "trọc", SN 2001, cùng trú tại xã Đa Tốn) theo quy định của pháp luật.

Theo cán bộ điều tra phòng PC02, cả 3 đối tượng trên đều chưa có tiền án, tiền sự và thuộc thành phần ăn chơi, lêu lổng, không nghề nghiệp ở địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận cách thức "chiêu mộ” những cô gái trẻ về làm nhân viên của mình. Hắn cùng các đàn em đã sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm, dùng lời lẽ ngon ngọt tiếp cận các cô gái trẻ đang là nhân viên của một số quán karaoke hoặc những cô gái nhẹ dạ và hứa hẹn mức thu nhập cao.

Xem chi tiết tại đây!

T.H
TIN LIÊN QUAN

Vụ "hỗn chiến" trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết: 8 bị cáo lĩnh án

TRẦN TUẤN |

Ngày 10 và 11.10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết.

Truy nã cô gái 18 tuổi bán bạn vào động mại dâm tại Myanmar

Việt Dũng |

Được hứa trả công 5.000 nhân dân tệ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (18 tuổi, Phú Thọ) cùng đồng bọn lừa người bạn 16 tuổi sang Myanmar "chia bài tại sòng bạc" lương cao rồi bán cho "Tú bà" điều hành đường dây mại dâm ở xứ người.

Cựu chủ tịch Vinashin bị đề nghị tăng án

Việt Dũng |

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, ông Nguyễn Ngọc Sự - nguyên lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đổ lỗi cho cấp dưới trong việc gửi tiền tại Oceanbank để nhận 105 tỉ đồng lãi ngoài.

Chiêu "tuyển đào" của trùm 9x cưỡng bức nữ tiếp viên ở cầu Vĩnh Tuy

S.M |

Để có thể “chiêu mộ” những cô gái trẻ về làm nhân viên của mình, Nguyễn Tuấn Anh cùng các đàn em đã sử dụng các chiêu trò trên mạng xã hội Facebook dụ dỗ các cô gái cả tin, thích làm những công việc “nhẹ nhàng mà thu nhập cao”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vụ "hỗn chiến" trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết: 8 bị cáo lĩnh án

TRẦN TUẤN |

Ngày 10 và 11.10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết.

Truy nã cô gái 18 tuổi bán bạn vào động mại dâm tại Myanmar

Việt Dũng |

Được hứa trả công 5.000 nhân dân tệ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (18 tuổi, Phú Thọ) cùng đồng bọn lừa người bạn 16 tuổi sang Myanmar "chia bài tại sòng bạc" lương cao rồi bán cho "Tú bà" điều hành đường dây mại dâm ở xứ người.

Cựu chủ tịch Vinashin bị đề nghị tăng án

Việt Dũng |

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, ông Nguyễn Ngọc Sự - nguyên lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đổ lỗi cho cấp dưới trong việc gửi tiền tại Oceanbank để nhận 105 tỉ đồng lãi ngoài.

Chiêu "tuyển đào" của trùm 9x cưỡng bức nữ tiếp viên ở cầu Vĩnh Tuy

S.M |

Để có thể “chiêu mộ” những cô gái trẻ về làm nhân viên của mình, Nguyễn Tuấn Anh cùng các đàn em đã sử dụng các chiêu trò trên mạng xã hội Facebook dụ dỗ các cô gái cả tin, thích làm những công việc “nhẹ nhàng mà thu nhập cao”.