Pháp luật 24h: Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ ăn năn, gửi lời xin lỗi

T.H |

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nói gì trước khi toà tuyên án?; Khởi tố bắt giam Toàn “đen” đánh giám đốc, cướp tiền trong bệnh viện; Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nói gì trước khi toà tuyên án?

Chiều 30.12, bị cáo Nguyễn Hữu Tín – cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM khi được nói lời sau cùng đã bày tỏ sự ăn năn, mong muốn gửi lời xin lỗi vì đã đánh mất niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân. Trước đó, với vai trò quyết định trong vụ án liên quan đến việc giao đất số 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM), Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín từ 7 – 8 năm tù.

Xem chi tiết tại đây!

Khởi tố bắt giam Toàn “đen” đánh giám đốc, cướp tiền trong bệnh viện

Ngày 30.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Quang Toàn, biệt danh Toàn “đen”, 38 tuổi, quê TP.Hải Phòng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đang tiếp tục xác minh hành vi của một số đối tượng liên quan trong vụ việc xông vào bệnh viện Tâm Hồng Phước đánh giám đốc, giật tiền.

Xem chi tiết tại đây!

Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm

Ngày 30.12, ông Nguyễn Đình Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, trong năm 2019, đơn vị phát hiện, xử lý 2.600 vụ vi phạm về các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại…xử phạt, tịch thu hàng hóa tổng trị giá hơn 4 tỉ đồng.

Xem chi tiết tại đây!

Cấm bán rượu cho người chưa đủ 18 tuổi: Cơ quan nào giám sát?

Trao đổi với Lao Động ngày 30.12, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TPHồ Chí Minh) cho biết, vấn đề cấm bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi, pháp luật Việt Nam đã có hệ thống văn bản tương đối đầy đủ từ trước đến nay. Các Nghị định 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu đã có quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi; Nghị định 73/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội đã quy định.

Xem chi tiết tại đây!

T.H
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố bắt giam Toàn “đen” đánh giám đốc, cướp tiền trong bệnh viện

M.C |

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Vũ Hồng Văn - tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, các lực lượng cơ động, lực lượng hình sự đã được huy động tối đa nhằm khống chế nhóm “tín dụng đen” xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước đánh giám đốc, giật tiền.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nói gì trước khi toà tuyên án?

Anh Tú - Đình Trường |

Chiều 30.12, bị cáo Nguyễn Hữu Tín – cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM khi được nói lời sau cùng đã bày tỏ sự ăn năn, mong muốn gửi lời xin lỗi vì đã đánh mất niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân. Trước đó, với vai trò quyết định trong vụ án liên quan đến việc giao đất 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM), Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín từ 7 – 8 năm tù.

Cấm bán rượu cho người chưa đủ 18 tuổi: Cơ quan nào giám sát?

Phạm Đông |

Từ 1.1.2020, theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, việc bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các cửa hàng có bán rượu, bia phải niêm yết thông báo không bán cho người dưới 18 tuổi.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Khởi tố bắt giam Toàn “đen” đánh giám đốc, cướp tiền trong bệnh viện

M.C |

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Vũ Hồng Văn - tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, các lực lượng cơ động, lực lượng hình sự đã được huy động tối đa nhằm khống chế nhóm “tín dụng đen” xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước đánh giám đốc, giật tiền.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nói gì trước khi toà tuyên án?

Anh Tú - Đình Trường |

Chiều 30.12, bị cáo Nguyễn Hữu Tín – cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM khi được nói lời sau cùng đã bày tỏ sự ăn năn, mong muốn gửi lời xin lỗi vì đã đánh mất niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân. Trước đó, với vai trò quyết định trong vụ án liên quan đến việc giao đất 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM), Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín từ 7 – 8 năm tù.

Cấm bán rượu cho người chưa đủ 18 tuổi: Cơ quan nào giám sát?

Phạm Đông |

Từ 1.1.2020, theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, việc bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các cửa hàng có bán rượu, bia phải niêm yết thông báo không bán cho người dưới 18 tuổi.