Pháp luật 24h: Có nên dùng "súng bắn bùi nhùi" chặn quái xế phóng nhanh?

T.H |

Chặn "quái xế" phóng nhanh, nên dùng súng bắn lưới như CSGT Thanh Hóa?; Lộ diện hình ảnh kẻ sát hại nữ nhân viên bán xăng dầu... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Chặn "quái xế" phóng nhanh, nên dùng súng bắn lưới như CSGT Thanh Hóa?

Sau sự việc một chiến sĩ CSGT ở Hải Phòng bị chấn thương nặng do chặn người người vi phạm giao thông đang phóng xe máy với tốc độ cao, việc trang bị súng bắn lưới cho CSGT như ở Thanh Hóa lại được nhiều người nhắc đến.

Thượng tá  Mỵ Duy Xuân - Phó trưởng Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Bùi nhùi như một công cụ khắc tinh đối với các đối tượng thường xuyên lạng lách, đánh võng, thậm chí khiêu khích lực lượng CSGT trên đường. Hiện nay, chỉ cần thấy lực lượng chức năng cầm bùi nhùi ra đường làm nhiệm vụ, các đối tượng có phần lo sợ, không dám vi phạm”. Xem chi tiết tại đây.

Lộ diện hình ảnh kẻ sát hại nữ nhân viên bán xăng dầu

Qua camera an ninh, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An công bố hình ảnh thủ phạm giết hại nữ nhân viên bán xăng dầu. Đối tượng gây án là nam giới, mặc áo phông màu trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao, đội mũ lưỡi trai đen kẻ sọc trắng.

Tuổi đời của đối tượng được nhận định từ 25-35 tuổi, chiều cao khoảng 1,65-1,7m, cân nặng 65-75kg, da ngăm đen, tóc cắt ngắn. Xem chi tiết tại đây.

Giám đốc công an TPHCM nói gì về vấn nạn tín dụng đen?

Ngày 12.7, thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX, các đại biểu lên tiếng về vấn nạn tín dụng đen hoành hành trên địa bàn TPHCM.

Đại biểu Tố Trâm cho rằng, hiện nay các thành phần xã hội đen núp bóng doanh nghiệp để đòi nợ thuê đang diễn biến phức tạp. Đi cùng với đó là dùng các tờ quảng cáo cho vay nơi công cộng cũng đang rộ lên. Xem chi tiết tại đây.

Bị bắt khi vận chuyển thuốc nổ vào cây xăng ở trung tâm thành phố

Ngày 12.7, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa, Trạm CSGT Đakrông, Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc nổ.

Trước đó, 10h30 cùng ngày, tại cửa hàng xăng dầu số 18, đường Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, TP Đông Hà (Quảng Trị), lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Hà Thị Liễu (SN 1968, trú tại Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng hai bao tải có dấu hiệu nghi vấn là thuốc nổ. Xem chi tiết tại đây.

Thanh Hóa: “Nữ quái” buôn bán ma túy cố thủ trong nhà với súng K54

Ngày 12.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào trưa ngày 11.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Thanh Hóa đã phá chuyên án ma túy, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đồng Thị Hòa (45 tuổi, trú tại phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa).

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ 10 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 19 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng quân dụng K54, 13 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác liên quan. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Vụ gian lận điểm thi, Giám đốc Sở GDĐT Sơn La có vai trò gì?

T.H |

Giám đốc Sở GDĐT Sơn La xuất hiện như thế nào trong cáo trạng gian lận thi?; "Trùm bảo kê" chợ Long Biên Hưng "kính" khóc lóc chia tay người thân... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: "Quái xế" Hải Phòng tông trọng thương CSGT bị xử lý thế nào?

T.H |

Đối tượng lao thẳng xe, hất văng CSGT đối diện tội danh Giết người; 2 cựu công an đánh chết người lãnh 16 năm tù, phía bị hại tuyên bố kháng án... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI lập hồ sơ, chứng từ khống để thoát án

T.H |

Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?; Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Pháp luật 24h: Vụ gian lận điểm thi, Giám đốc Sở GDĐT Sơn La có vai trò gì?

T.H |

Giám đốc Sở GDĐT Sơn La xuất hiện như thế nào trong cáo trạng gian lận thi?; "Trùm bảo kê" chợ Long Biên Hưng "kính" khóc lóc chia tay người thân... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: "Quái xế" Hải Phòng tông trọng thương CSGT bị xử lý thế nào?

T.H |

Đối tượng lao thẳng xe, hất văng CSGT đối diện tội danh Giết người; 2 cựu công an đánh chết người lãnh 16 năm tù, phía bị hại tuyên bố kháng án... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI lập hồ sơ, chứng từ khống để thoát án

T.H |

Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?; Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.