Pháp luật 24h: Buôn lậu ôtô qua mạng xã hội

T.H |

Khởi tố Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ở Hà Tĩnh lái xe gây tai nạn chết người; “Hotgirl” cầm đầu đường dây thi hộ chứng chỉ: Sa lưới; Tạm giữ khẩn cấp chồng sát hại vợ rồi đốt xác ngay tại nhà ở Thái Bình... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Khởi tố Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ở Hà Tĩnh lái xe gây tai nạn chết người

Chiều ngày 14.11, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Lê Ngọc Việt - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Về việc được cho tại ngoại, vị lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh lý giải do quá trình điều tra ông Việt thành khẩn khai báo và là người có nhân thân tốt.

Xem chi tiết tại đây!

“Hotgirl” cầm đầu đường dây thi hộ chứng chỉ: Sa lưới

Trong thời gian học tại Đại học Đồng Tháp, biết được nhiều sinh viên có nhu cầu chứng chỉ tiếng Anh và Tin học để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, Lê Thị Mỹ Duyên nảy sinh ý tưởng “làm ăn” bằng cách tổ chức đường dây thi hộ nhằm thu chênh lệch để hưởng lợi bất chính cho cá nhân.

Để hiện thực hóa ý tưởng, Mỹ Duyên khẩn trương lập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Facebook phục vụ cho việc giao dịch, trao đổi, như: “AmyDuyen”, “Chánh Giác”, “Chanh Giac”, Mùa Thu Cho Em”, Mùa Thu Cho Anh”  và “ Mùa Thu Cho Bé”... Giá bình quân cho mỗi chứng chỉ dao động từ 8-12 triệu đồng (tiếng Anh), 6-8 triệu (Tin học).

Xem chi tiết tại đây!

Tạm giữ khẩn cấp chồng sát hại vợ rồi đốt xác ngay tại nhà ở Thái Bình

Chiều 14.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường (sinh năm 1996, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) để điều tra về hành vi Giết người.

Cụ thể, khoảng 16h20 ngày 13.11, tại thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư xảy ra vụ giết người.

Xem chi tiết tại đây!

Buôn lậu ôtô qua mạng xã hội Facebook

Ngày 14.11, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Đình Biết, Nguyễn Anh Đức, Phan Công Miên tổng cộng 17 năm tù, cùng về tội Buôn lậu.

Đầu năm 2017, qua mạng xã hội Facebook, Biết quen người đàn ông tên Thiệp (định cư tại nước Lào), khoe có nguồn xe ôtô từ Lào về Việt Nam để bán.

2 bên thống nhất, khi nào có xe, Thiệp sẽ chụp gửi ảnh cho Biết và đăng lên Facebook để bán. Khi có người đặt mua, Thiệp sẽ gửi ôtô về Việt Nam để Biết giao dịch, rồi nhận được tiền công.

Xem chi tiết tại đây!
T.H
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ở Hà Tĩnh lái xe gây tai nạn chết người

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 14.11, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Lê Ngọc Việt - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

“Hotgirl” cầm đầu đường dây thi hộ chứng chỉ: Sa lưới

Lâm Điền |

Không chỉ cẩn thận xây dựng lớp vỏ bọc để che mắt cơ quan chức năng, “bà trùm” đường dây thi hộ chứng chỉ tiếng Anh, tin học này còn chia việc cho từng người riêng lẻ nhằm giữ bí mật cho đường dây thi hộ

Buôn lậu ôtô qua mạng xã hội Facebook

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Đình Biết (37 tuổi, quê Nghệ An) đứng ra rao bán những chiếc ôtô do người khác tạm nhập từ Lào về Việt Nam rồi làm giả giấy tờ, tiêu thụ trong nước, để hưởng lợi.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Khởi tố Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ở Hà Tĩnh lái xe gây tai nạn chết người

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 14.11, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Lê Ngọc Việt - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

“Hotgirl” cầm đầu đường dây thi hộ chứng chỉ: Sa lưới

Lâm Điền |

Không chỉ cẩn thận xây dựng lớp vỏ bọc để che mắt cơ quan chức năng, “bà trùm” đường dây thi hộ chứng chỉ tiếng Anh, tin học này còn chia việc cho từng người riêng lẻ nhằm giữ bí mật cho đường dây thi hộ

Buôn lậu ôtô qua mạng xã hội Facebook

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Đình Biết (37 tuổi, quê Nghệ An) đứng ra rao bán những chiếc ôtô do người khác tạm nhập từ Lào về Việt Nam rồi làm giả giấy tờ, tiêu thụ trong nước, để hưởng lợi.