Pháp luật 24h: Bắt nguyên chủ tịch xã khai man trình độ để thăng tiến

T.H |

Bắt giam nguyên chủ tịch xã dùng bằng giả; Bắt 4 người nước ngoài liên quan đến vụ án mạng ở Nha Trang Center... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt giam nguyên chủ tịch xã dùng bằng giả

Ngày 8.7, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam Phan Văn Công (nguyên chủ tịch UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút), để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công đã liên hệ với một số đối tượng làm giả bằng PTHT do Sở GDĐT tỉnh Nghệ An. Khi đối tượng đang sử dụng thì bị người dân tố cáo. Ông Công đã khai man trình độ học vấn để được bổ nhiệm, bầu cử giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương. Xem chi tiết tại đây.

Bắt 4 người nước ngoài liên quan đến vụ án mạng ở Nha Trang Center

Ngày 8.7, tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lúc 2h30 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vừa phát hiện và bắt 4 nghi phạm liên quan đến vụ trọng án làm một người Trung Quốc thiệt mạng ở tòa nhà Nha Trang Center.

Trước đó, tại khu vực karaoke tòa nhà Nha Trang Center, anh Tan Xueke (sinh năm 1994, quốc tịch Trung Quốc) đi từ phía trong ra ngoài thì gặp nhóm người Trung Quốc cầm theo dao bản lớn, xông vào chém. Xem chi tiết tại đây.

Bắt giữ đối tượng nghi dâm ô với trẻ em

Ông Vi Văn Tuyển, Trưởng Công an xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông ( Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xảy vụ việc đối tượng Trần Văn Lâm (SN 2001) có hành vi dâm ô đối với bé gái L.T.N.Q ( 6 tuổi).

Theo đó, sáng 6.7, Lâm cùng dượng chở cát, sỏi vào bản Kẻ Tre, xã Thạch Ngàn bán cho khách. Trên đường đi xe bị hỏng, Lâm vào bản chơi. Thấy 3 đứa trẻ đang đùa nghịch gần nhà, Lâm lại trò chuyện rồi bế cháu bé Q (6 tuổi) ra sau vườn, lột quần định dâm ô với cháu. Xem chi tiết tại đây.

Sơn La: Người đàn ông đâm chết tình nhân rồi tẩm xăng đốt nhà

Ngày 8.7, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án khiến một phụ nữ tử vong, 4 người khác bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Bình (SN 1984) đi taxi vào nhà chị Hà Thị Huế (SN 1993), sau đó xảy ra cãi vã. Lúc này Bình được cho đã khóa trái cửa nhà, cầm hung khí đâm vào người chị Hà Thị Huế, rồi tẩm xăng đốt nhà. Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại phòng giao dịch Agribank Ninh Hòa

Ngày 8.7, một nguồn tin cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Phòng giao dịch Ninh Diêm (thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khởi tố bị can đối với Lưu Thị Thanh Linh - giao dịch viên tại Phòng giao dịch Ninh Diêm). Hiện Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hoà,  tiếp tục điều tra vụ việc. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI lập hồ sơ, chứng từ khống để thoát án

T.H |

Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?; Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Vì sao ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ bị bắt?

T.H |

Khám xét nhà ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ tại TPHCM; Phá đường dây buôn bán hơn 1.000 dao tự chế... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Gia cảnh của nữ sinh lớp 8 mang bầu vì bị cha cưỡng bức

T.H |

Lời kể đẫm nước mắt của bà nội nữ sinh lớp 8 mang bầu vì bị cha cưỡng bức; Huy "nấm độc" người gieo "cái chết trắng" vừa trốn trại giam là ai?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Pháp luật 24h: Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI lập hồ sơ, chứng từ khống để thoát án

T.H |

Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?; Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Vì sao ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ bị bắt?

T.H |

Khám xét nhà ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ tại TPHCM; Phá đường dây buôn bán hơn 1.000 dao tự chế... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Gia cảnh của nữ sinh lớp 8 mang bầu vì bị cha cưỡng bức

T.H |

Lời kể đẫm nước mắt của bà nội nữ sinh lớp 8 mang bầu vì bị cha cưỡng bức; Huy "nấm độc" người gieo "cái chết trắng" vừa trốn trại giam là ai?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.