Pháp luật 24h: Bảo vệ trường học bị tố cáo sàm sỡ nữ sinh

T.H |

Nhà trường lên tiếng vụ bảo vệ trường học bị tố cáo sàm sỡ nữ sinh; Bắt nguyên chủ tịch xã tự lập hồ sơ cấp 13 lô đất cho người thân; Bắt đối tượng chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tiền của lái xe,… là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Nhà trường lên tiếng vụ bảo vệ trường học bị tố cáo sàm sỡ nữ sinh

Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Văn Tuyên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận có việc phụ huynh tố cáo bảo vệ trường sàm sỡ nữ sinh một nữ sinh THCS trên địa bàn quận. Hiện công an đang điều tra, bản thân ông không nắm rõ chi tiết.

Sáng 4.10, cô S.H - Phó Hiệu trưởng trường học trên chia sẻ: "Nghi vấn bảo vệ sàm sỡ nữ sinh xảy ra ngày 30.9. Đến ngày trưa 1.10, tôi được giáo viên của em học sinh thông báo là em có khóc trong lớp, nhờ điện thoại của giáo viên để gọi về gia đình. Sau đó tôi xuống hỏi thăm, cùng lúc có mẹ em đến trường. Tại thời điểm đó, bảo vệ trường cho biết không sàm sỡ nữ sinh. Hiện nhà trường đã tạm thời đình chỉ công tác bảo vệ trên. Đồng thời, đang kết hợp với Công an quận Bình Tân để xác minh sự việc. Em nữ sinh trên vẫn tiếp tục đi học như bình thường. Quan điểm của nhà trường là sai phạm tới đâu xử lý tới đó, nhà trường sẽ không bao che sai phạm".

Xem chi tiết tại đây!

Bắt nguyên chủ tịch xã tự lập hồ sơ cấp 13 lô đất cho người thân

Ngày 4.10, một lãnh đạo Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Hữu Phúc - nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, nguyên Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" theo điều 356, Bộ luật Hình sự.

Theo đó, ông Hồ Hữu Phúc trong thời gian là Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thông đồng (tự ý) với các thành viên trong gia đình và bạn bè để hợp thức hóa việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất nhằm chiếm đoạt các lô đất mà một người dân được chính quyền giao (xác nhận) khai hoang để trồng mía ở thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến.

Xem chi tiết tại đây!

Bắt đối tượng chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tiền của lái xe

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được phản ánh của anh B.X.D - Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân về việc, một số đối tượng liên tục gọi điện đe doạ đánh các lái xe chở vật liệu vào công trường (do công ty đang thi công trên địa bàn huyện Thạch Thành) nếu không chịu nộp tiền cho chúng.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được phản ánh của anh B.X.D - Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân về việc, một số đối tượng liên tục gọi điện đe doạ đánh các lái xe chở vật liệu vào công trường (do công ty đang thi công trên địa bàn huyện Thạch Thành) nếu không chịu nộp tiền cho chúng.

Xem chi tiết tại đây!

Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở người khác

Chiều 4.10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đưa ông Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM), ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để dựng lại hiện trường vụ "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Theo đó, căn nhà số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1) là nơi ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM; ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND quận 4; bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Văn phòng thừa phát lại quận 1 cùng khoảng 30 người có hành vi xâm phạm chỗ ở người khác.

Xem chi tiết tại đây!

T.H
TIN LIÊN QUAN

Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở người khác

Hà Anh Tú |

Chiều 4.10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đưa ông Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM), ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để dựng lại hiện trường vụ "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Bắt nguyên chủ tịch xã tự lập hồ sơ cấp 13 lô đất cho người thân

PHÚC ĐẠT |

Trong thời gian giữ chức chủ tịch xã, ông Hồ Hữu Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tự lập hồ sơ, cấp 13 lô đất cho người thân không đúng đối tượng.

Bắt đối tượng chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tiền của lái xe

Quách Du |

Sau khi ra tù, Sách đã câu kết với một số đối tượng khác để bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các lái xe vận chuyển vật liệu xây dựng.

Vụ bảo vệ trường học bị tố cáo sàm sỡ nữ sinh: Nhà trường lên tiếng

A.N |

Bảo vệ một trường THCS tại quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) bị phụ huynh tố cáo sàm sỡ nữ sinh. Hiện bảo vệ đang bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ sự việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở người khác

Hà Anh Tú |

Chiều 4.10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đưa ông Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM), ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để dựng lại hiện trường vụ "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Bắt nguyên chủ tịch xã tự lập hồ sơ cấp 13 lô đất cho người thân

PHÚC ĐẠT |

Trong thời gian giữ chức chủ tịch xã, ông Hồ Hữu Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tự lập hồ sơ, cấp 13 lô đất cho người thân không đúng đối tượng.

Bắt đối tượng chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tiền của lái xe

Quách Du |

Sau khi ra tù, Sách đã câu kết với một số đối tượng khác để bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các lái xe vận chuyển vật liệu xây dựng.

Vụ bảo vệ trường học bị tố cáo sàm sỡ nữ sinh: Nhà trường lên tiếng

A.N |

Bảo vệ một trường THCS tại quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) bị phụ huynh tố cáo sàm sỡ nữ sinh. Hiện bảo vệ đang bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ sự việc.