Pháp luật 24h: Bản án cho kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh thuê phòng trọ

T.H |

Kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh thuê phòng trọ bị tuyên án tử hình; Nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, Vũ "nhôm" bị lừa 700.000 USD... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh thuê phòng trọ bị tuyên án tử hình

Ngày 9.8, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, ở quận Đống Đa) về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản” đối với nữ sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trong phiên xử, Tú thừa nhận bản thân phạm 3 tội danh như cáo trạng truy tố. Khai trước tòa, Tú cho hay tối hôm bị cáo gây ra tội án do đang chán nản vì bị thất nghiệp, cô đơn và không có người tâm sự, lại đang "cắm" xe. Xem chi tiết tại đây.

Nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, Vũ "nhôm" bị lừa 700.000 USD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng về tội "lừa đảo và chiếm đoạt tài sản".

Vì muốn sang Mỹ định cư, Phan Văn Anh Vũ tức Vũ 'nhôm', đã chi tiền để một nhóm người làm hộ chiếu Mỹ. Xem chi tiết tại đây.

Chồng hại vợ mới sinh rồi tự tử, cả hai nguy kịch

Ngày 9.8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc chồng cắt cổ vợ rồi tự sát.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 cùng ngày, giữa hai vợ chồng Trần Anh Quốc (20 tuổi, trú thôn Vân Tây, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) và Nguyễn Thị Ánh (19 tuổi) xảy ra cãi vã. Lúc đỉnh điểm, Quốc cầm dao cắt cổ vợ mình và sau đó tự sát. Xem chi tiết tại đây.

Tạm giữ hình sự người đàn ông hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Ngày 9.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) thông tin đơn vị này đang tạm giữ hình sự Tăng Lươl (31 tuổi; ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Thông tin ban đầu, vào chiều 6.8, Lươl vào uống nước tại một quán cà phê, thấy chỉ có em L (15 tuổi). Đối tượng kéo bé gái xuống nhà sau định thực hiện hành vi giao cấu, nhưng em L kháng cự, giằng co với Lươl. Lươl liền lấy 1 cây kéo ở gần đó khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm em L. Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố các đối tượng dọa giết người và bắt viết giấy nợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Dũng (31 tuổi, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ), Mai Văn Khánh (36 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Công an quận Cẩm Lệ cũng thực hiện bắt tạm giam bị can Dũng, riêng Khánh được cho tại ngoại.

Trước đó, những đối tượng này đã chặn đường, ép anh Trần Nguyễn Quốc V.(28 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) viết hai giấy nợ tổng cộng 800 triệu đồng và chiếm đoạt luôn xe máy. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Thủ đoạn mua bán người "ẩn mình" sau cho, nhận con nuôi

T.H |

Công an Hà Nội lật tẩy các thủ đoạn mua bán người; Châu Việt Cường khóc nức nở tại tòa khi nhắc tới người mẹ bất hạnh.. là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Bị đòi chia tay, nữ giám đốc sát hại người yêu 9X trên ôtô

T.H |

Nữ giám đốc đâm chết nam cán bộ tòa án vì đòi chia tay; Nam thanh niên đâm chết chủ trọ sau khi xảy ra mâu thuẫn... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: 3 van hệ thống RO1 hỏng là nguyên nhân sự cố chạy thận?

T.H |

TS Lê Thanh Hải chỉ ra nguyên nhân thật sự khiến 8 người chạy thận tử vong; Vụ phở Hòa bị ném chất bẩn: Từ tình nghĩa "huynh đệ" trở thành thù hận... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tin pháp luật 24h: Thủ đoạn mua bán người "ẩn mình" sau cho, nhận con nuôi

T.H |

Công an Hà Nội lật tẩy các thủ đoạn mua bán người; Châu Việt Cường khóc nức nở tại tòa khi nhắc tới người mẹ bất hạnh.. là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Bị đòi chia tay, nữ giám đốc sát hại người yêu 9X trên ôtô

T.H |

Nữ giám đốc đâm chết nam cán bộ tòa án vì đòi chia tay; Nam thanh niên đâm chết chủ trọ sau khi xảy ra mâu thuẫn... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: 3 van hệ thống RO1 hỏng là nguyên nhân sự cố chạy thận?

T.H |

TS Lê Thanh Hải chỉ ra nguyên nhân thật sự khiến 8 người chạy thận tử vong; Vụ phở Hòa bị ném chất bẩn: Từ tình nghĩa "huynh đệ" trở thành thù hận... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.