Phan Văn Anh Vũ tiếp tục hầu tòa cùng hai cựu chủ tịch Đà Nẵng

Việt Dũng |

Ngày mai, 2.1, theo dự kiến TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 2-15.1.2020, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa và có 2 Kiểm sát viên cao cấp và một trung cấp tham gia giữ quyền công tố.

Trong quyết định đưa ra xét xử, ngoài HĐXX, có 6 thẩm phán, hai hội thẩm nhân dân dự khuyết. Trong số 18 bị cáo được tại ngoại có hai cựu chủ tịch Đà Nẵng, chỉ 3 bị cáo bị tạm giam.

Các bị cáo phải hầu tòa, trong đó có các ông Trần Văn Minh (64 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 2006-2011); Văn Hữu Chiến (65 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2014); Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”, 44 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C...); Nguyễn Ngọc Tuấn (61 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng); Phan Xuân Ít (65 tuổi, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng); Nguyễn Điểu (61 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng)...

Trong tổng số 21 bị can, 7 người bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo quy định tại Điều 219 – Bộ luật Hình sự năm 2015. 7 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai", quy định tại Điều 229. 7 bị can còn lại là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Tuấn... bị truy tố về cả 2 tội danh trên.

Theo cơ quan công tố, các bị can trong vụ án phần lớn là người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của UBND TP Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và bộ máy hành chính của địa phương; lãnh đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Vì những động cơ khác nhau, ông Minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai. Sai phạm trong thời gian dài, từ năm 2006-2014.

Sai phạm của ông Minh và đồng phạm giúp cho Vũ "Nhôm" thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo cáo buộc, ông Minh và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Vũ "Nhôm" trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 nhà, đất công sản và 6/7 Dự án đất trên cơ sở. Nhờ vậy, Vũ "Nhôm" có cơ hội, quyền quyết định việc chuyển nhượng, khai thác, sử dụng… nhằm trục lợi.

Hậu quả của vụ án khiến Nhà nước bị thiệt hại tại 22 nhà, đất công sản là trên 2.400 tỉ đồng; tại 7 dự án là trên 19.600 tỉ đồng. Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 22.000 tỉ đồng.

Trong đó, chỉ riêng Dự án 29 ha Khu đô thị Quốc tế Đa Phước số tiền Nhà nước đã thiệt hại là trên 11.200 tỉ đồng.

VKSND Tối cao cũng xác định, ngoài 4 bất động sản trị giá trên 874 tỉ đồng đã được Tòa án tuyên thu hồi tài sản cho Nhà nước (Bản án hình sự phúc thẩm ngày 13.6 của TAND Cấp cao tại Hà Nội) thì toàn bộ 42 tài sản là bất động sản liên quan đến hành vi phạm tội hoặc sở hữu của Vũ "Nhôm" cũng được kê biên trong vụ án này và 2 dự án đã bị chuyển dịch trái pháp luật với tổng giá trị trên 15.700 tỉ đồng cần phải thu hồi.

Theo VKSND Tối cao, hành vi nêu trên của hai cựu chủ tịch Đà Nẵng cùng đồng phạm cần được xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ấn định ngày xét xử hai cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "Nhôm"

Việt Dũng |

Ngày 2.1.2020, TAND Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Kiến nghị Bộ Công an điều tra nhiều dự án liên quan đến Vũ "nhôm" ở Sơn Trà

VƯƠNG TRẦN |

Chiều ngày 18.10, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai; bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Truy tố 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng giúp Vũ "Nhôm" thâu tóm đất công

Việt Dũng |

2 cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến bị cáo buộc giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") thâu tóm đất công, dự án, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ấn định ngày xét xử hai cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "Nhôm"

Việt Dũng |

Ngày 2.1.2020, TAND Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Kiến nghị Bộ Công an điều tra nhiều dự án liên quan đến Vũ "nhôm" ở Sơn Trà

VƯƠNG TRẦN |

Chiều ngày 18.10, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai; bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Truy tố 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng giúp Vũ "Nhôm" thâu tóm đất công

Việt Dũng |

2 cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến bị cáo buộc giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") thâu tóm đất công, dự án, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.