Phan Văn Anh Vũ đưa so sánh mức án của cựu Chánh văn phòng Đà Nẵng

Việt Dũng |

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trong phần tự bào chữa tiếp tục cho rằng bị oan và bị cáo còn so sánh với cựu Chánh văn phòng UBND Đà Nẵng việc được miễn trách nhiệm hình sự.

"Băn khoăn" của bị cáo Phan Văn Anh Vũ 

Ngày 9.5, bị cáo Phan Văn Anh Vũ có phần tự bào chữa tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án thâu tóm dự án, nhà đất công sản tại Đà Nẵng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù tổng hợp hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tại phiên tòa phúc thẩm, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội bác đơn kêu oan của bị cáo Vũ.

Mở đầu phần tự bào chữa, bị cáo Vũ cho hay kinh doanh bất động sản trong 17 năm qua nhằm chứng minh rằng việc kinh doanh của mình là hợp pháp.

Bị cáo Vũ tiếp tục cho rằng, trong vụ án, bản thân bị tuyên bản án nặng nhất trong số 21 bị cáo. Đồng thời, bị cáo “băn khoăn” về việc bị cáo Nguyễn Văn Cán, cựu Chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng được miễn trách nhiệm hình sự, "được tuyên vô tội".

Thẩm phán Ngô Anh Dũng - Chủ tọa phiên tòa cho biết: “Không phải vô tội mà là ông Cán có đủ điều kiện để miễn trách nhiệm hình sự”.

Bị cáo Vũ tiếp tục nói về việc bị cáo buộc về tội lợi dụng chủ trương, chính sách của Nhà nước là không có cơ sở, thành phố đưa ra chủ trương thì bị cáo mua, bị cáo không biết chủ trương đó đúng hay sai, sao lại đưa bị cáo ra xét xử.

Bị cáo Vũ tiếp tục khẳng định mình mua bán hợp lý, ai bán thì mình mua. Bị cáo nói: “Nếu có sai thì bên bán sai, không thể kéo bị cáo vào vụ án này được”.

Ngoài ra, bị cáo phủ nhận hành vi phạm tội; lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo Đà Nẵng để mua tài sản không qua đấu giá…

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng tự bào chữa

Trước đó, cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh trong phần tự bào chữa cho hay, làm chủ tịch từ tháng 7.2006, khi đó chưa có Quyết định 09.

Theo bị cáo, trước khi nhậm chức, rất nhiều nhà đất công sản đã được những người tiền nhiệm sắp xếp. Bị cáo lần lượt liệt kê các nhà, đất và dự án mà bản án sơ thẩm quy kết có sai phạm.

Với nhà số 158 Bạch Đằng, bị cáo cho rằng tài sản này đã được người tiền nhiệm bút phê và có ý kiến chỉ đạo việc bán; số 20 Bạch Đằng, là khu đất, không phải nhà công sản.

Theo bị cáo, lãnh đạo tiền nhiệm đã ký quyết định cho thuê mặt bằng. Sau này, bị cáo chỉ là người thừa hưởng.

Trước tòa, ông Minh trình bày tài sản ở số 7 Bạch Đằng là nhà thuộc diện vắng chủ và được UBND TP Đà Nẵng tiếp quản từ sau năm 1975. Năm 2006, ông mới giữ chức chủ tịch thành phố. Do vậy, bản án sơ thẩm quy kết ông chỉ đạo việc cho thuê tài sản này là không phù hợp.

Tiếp tục tự bào chữa, bị cáo nói rằng năm 2009, UBND TP Đà Nẵng ra chủ trương bán đấu giá nhà, đất công sản. Sau đó, bị cáo Vũ tham gia và trúng đấu giá đúng quy định.

Theo đó, bị cáo Minh đề nghị tuyên mình không có tội, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án.

Cũng trong phần tự bào chữa, các bị cáo khác gồm cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cũng cho rằng làm theo mệnh lệnh cấp trên. Một số bị cáo khác cũng cho hay, làm theo chỉ đạo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Em gái của bị cáo Phan Văn Anh Vũ kháng cáo đòi hàng nghìn m2 đất

Việt Dũng |

Bà Phan Anh Hạnh Trinh kháng cáo đòi nhà đất số 34 Hoàng Văn Thụ (hơn 1.000 m2) và nhà đất số 20 Bạch Đằng (1.287 m2) - hai tài sản bị kê biên trong vụ án thâu tóm đất công sản của Phan Văn Anh Vũ.

Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt những tội danh gì trong phiên tòa sơ thẩm?

Cát Tường - Phương Anh |

Tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 8 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Phan Văn Anh Vũ sắp bị xét xử phúc thẩm cùng 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng

Việt Dũng |

Phan Văn Anh Vũ và cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đều kháng cáo kêu oan với bản án liên quan đến thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Em gái của bị cáo Phan Văn Anh Vũ kháng cáo đòi hàng nghìn m2 đất

Việt Dũng |

Bà Phan Anh Hạnh Trinh kháng cáo đòi nhà đất số 34 Hoàng Văn Thụ (hơn 1.000 m2) và nhà đất số 20 Bạch Đằng (1.287 m2) - hai tài sản bị kê biên trong vụ án thâu tóm đất công sản của Phan Văn Anh Vũ.

Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt những tội danh gì trong phiên tòa sơ thẩm?

Cát Tường - Phương Anh |

Tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 8 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Phan Văn Anh Vũ sắp bị xét xử phúc thẩm cùng 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng

Việt Dũng |

Phan Văn Anh Vũ và cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đều kháng cáo kêu oan với bản án liên quan đến thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng.