Phan Sào Nam rời ghế giám đốc, thi hành nốt án tù hơn 20 tháng

Việt Dũng |

Sau khi có quyết định của cấp giám đốc thẩm, Phan Sào Nam - người cầm đầu trong đường dây đánh bạc chục nghìn tỉ - đã rời ghế giám đốc, tiếp tục thi hành nốt 20 tháng 21 ngày tù còn lại.

Ngày 7.2, ông Giang Hồng Thanh - luật sư bào chữa cho Phan Sào Nam - xác nhận việc thân chủ đã đi thi hành bản án hình sự của TAND tỉnh Phú Thọ về tội Tổ chức đánh bạc vào ngày 23.12.2021.

Theo ông Thanh, ngay khi nhận được Quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội về việc hủy hai quyết định giảm án phạt tù, Phan Sào Nam đã gửi thư đến Cục Cảnh sát quản lý trại giam (Cục C10) Bộ Công an và một số cơ quan để xin hướng dẫn thi hành án.

Sau đó, Nam đã tự nguyện đến Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Tây Hồ để thi hành án. Từ Công an quận Tây Hồ, Phan Sào Nam được đưa đến một trại giam ở miền Bắc để thực hiện nghĩa vụ chấp hành bản án nốt 20 tháng 21 ngày tù còn lại.

Đối với phần thi hành án dân sự, theo luật sư Giang Hồng Thanh, đến nay, Phan Sào Nam đã nộp hơn 1.384 tỉ đồng và còn phải nộp hơn 10 tỉ đồng.

Cuối tháng 11.2021, Phan Sào Nam và luật sư đã có buổi làm việc với Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để tìm phương án bán 125m2 đất thuộc dự án Golden Hills City, Đà Nẵng. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục pháp lý nên bất động sản này chưa bán được.

Trước khi quay lại trại giam, Phan Sào Nam đề nghị luật sư Giang Hồng Thanh phối hợp với gia đình và các Cơ quan thi hành án dân sự giải quyết việc bán mảnh đất trên cùng một căn hộ chung cư tại phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Nếu bán được hai tài sản này, Phan Sào Nam sẽ thi hành án xong phần dân sự, bồi thường nốt hơn 7 tỉ đồng còn lại.

Về thái độ chấp hành của Phan Sào Nam, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, Phan Sào Nam không có ý định bỏ trốn hay gây khó khăn cho cơ quan pháp luật.

"Phan Sào Nam mong muốn Nhà nước xem xét, đánh giá thái độ thành khẩn, tích cực của Nam để cho Nam được hưởng lượng khoan hồng theo quy định của pháp luật” - luật sư cho hay.

Trước đó, sau khi được tha tù trước thời hạn vào đầu năm 2021, Phan Sào Nam được Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Bản đồ số iMap ký hợp đồng lao động, để Nam ngồi ghế Giám đốc phát triển dự án, với mức lương 30 triệu đồng/tháng.

Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 3.2019, ngoài mức án 5 năm tù về các tội danh ''tổ chức đánh bạc'' và ''rửa tiền'', ông Phan Sào Nam còn bị buộc nộp lại số tiền hơn 929 tỉ đồng; tịch thu, sung công quỹ số tiền hơn 548 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền là 1.475 tỉ đồng.

Đến tháng 10.2019, ông Phan Sào Nam đã thi hành được số tiền 1.346 tỉ đồng, khoản còn lại trên 160 tỉ đồng. Trong thời gian ông Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã bán tài sản là 5 xe ôtô bị kê biên, thu được hơn 5 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong các tháng đầu năm 2021, ông Phan Sào Nam đã thông qua luật sư tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả. Từ ngày 26.4.2021, ông Phan Sào Nam đã thống nhất với Cục Thi hành án dân sự Phú Thọ nộp số tiền 2,65 triệu USD và hơn 126.000 đô la Singapore.

Ngày 29.4.2020, TAND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của trại giam Quảng Ninh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho ông Nam.

Gần 1 năm sau, TAND tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai chấp nhận đề nghị của trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho ông Nam. Phạm nhân Nam ra trại ngày 6.2.2021.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan tố tụng Quảng Ninh đã liên tiếp có các quyết định giảm án cho Phan Sào Nam, tạo điều kiện cho ông trùm này ra tù trước hạn đến 22 tháng.

Ngay sau đó, Viện kiểm sát cấp cao 1 đã ra kháng nghị cho rằng, hai quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật.

Việc tha tù trước thời hạn đối với Phan Sào Nam được xác định là không đúng quy định pháp luật.

Tại kỳ họp thứ 6 diễn ra từ ngày 6 đến 8.9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng TAND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 do liên quan việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với Phan Sào Nam.

Các ông, bà: Hoàng Văn Tiền - Chánh án TAND tỉnh; Phạm Thị Hương Giang - Phó Chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Trí Chinh - Phó Chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Thúy Hằng - Chánh tòa Dân sự và Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh - nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Gần đây nhất, ngày 18.11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cho biết kết quả xử lý các vi phạm liên quan đến vụ Phan Sào Nam. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù với Phan Sào Nam vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan việc giảm chấp hành hình phạt tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam có đến 9 tập thể và 29 cá nhân bị xác định sai phạm, tiêu cực bị xử lý và yêu cầu xử lý trách nhiệm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

4 cán bộ công an tỉnh Phú Thọ bị kỷ luật trong vụ án Phan Sào Nam

Quang Việt |

Đại tá Đào Văn Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Thọ và ba cựu cán bộ liên quan đến vụ án Phan Sào Nam vừa bị kỷ luật.

Phan Sào Nam muốn bán nhà đất để hoàn tất số tiền 1.475 tỉ khắc phục dân sự

Việt Dũng |

Ông Phan Sào Nam đề nghị bán 2 bất động sản ở Đà Nẵng và TPHCM để hoàn tất khắc phục dân sự sau khi bị buộc phải quay lại trại giam thi hành nốt 22 tháng tù.

Khi nào “trùm cờ bạc” Phan Sào Nam phải thi hành nốt 22 tháng tù?

Quang Việt |

Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Minh Long cho rằng, trường hợp khi đã có phán quyết của phiên giám đốc thẩm với trùm cờ bạc Phan Sào Nam thì người này phải thi hành nốt 22 tháng tù được miễn giảm sai quy định, ít nhất 7 ngày khi nhận được quyết định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

4 cán bộ công an tỉnh Phú Thọ bị kỷ luật trong vụ án Phan Sào Nam

Quang Việt |

Đại tá Đào Văn Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Thọ và ba cựu cán bộ liên quan đến vụ án Phan Sào Nam vừa bị kỷ luật.

Phan Sào Nam muốn bán nhà đất để hoàn tất số tiền 1.475 tỉ khắc phục dân sự

Việt Dũng |

Ông Phan Sào Nam đề nghị bán 2 bất động sản ở Đà Nẵng và TPHCM để hoàn tất khắc phục dân sự sau khi bị buộc phải quay lại trại giam thi hành nốt 22 tháng tù.

Khi nào “trùm cờ bạc” Phan Sào Nam phải thi hành nốt 22 tháng tù?

Quang Việt |

Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Minh Long cho rằng, trường hợp khi đã có phán quyết của phiên giám đốc thẩm với trùm cờ bạc Phan Sào Nam thì người này phải thi hành nốt 22 tháng tù được miễn giảm sai quy định, ít nhất 7 ngày khi nhận được quyết định.