Phán quyết vụ khởi kiện của FLC với báo điện tử Giáo dục Việt Nam

Việt Dũng |

Chiều 30.9, giải quyết vụ án án kinh doanh thương mại về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại, TAND quận Cầu Giấy đã chấp nhận khởi kiện của Công ty CP tập đoàn FLC.

Tòa quyết định báo điện tử Giáo dục Việt Nam phải gỡ bỏ các bài viết, xin lỗi công khai FLC trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, báo cũng phải bồi thường cho FLC 14,9 triệu đồng theo yêu cầu của tập đoàn này.

Theo tòa, hợp đồng kinh tế giữa hai công ty Hòa Bình và FLC (hợp đồng 57 và 18) đều quy định rõ phương thức thanh toán. Vì vậy hai hợp đồng này hai bên đều có nhiệm vụ trách nhiệm thực hiện.

Thực tế cuối tháng 7.2018, hai bên chưa thống nhất được với nhau về khoản nợ cho các công trình Hòa Bình thực hiện. Lẽ ra Hòa Bình có đơn đến trọng tài thương mại, mà gửi đơn kêu cứu tới cơ quan báo chí là không đúng.

Căn cứ các tài liệu, tòa thấy, Hòa Bình và FLC đang thảo luận để đi đến thống nhất khoản nợ.

Việc điều tra xác minh của báo Giáo dục, tòa thấy, phía đơn vị này không có tài liệu thể hiện việc liên hệ với FLC khi viết bài báo. Tòa thấy việc viết FLC chây ì là chưa có căn cứ.

Vụ án trên được mở theo đơn khởi kiện của FLC với báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Theo đơn kiện, ngày 1.10.2018, báo này đăng tải bài viết "Doanh nghiệp tố FLC chây ì, nợ hàng trăm tỉ đồng". Trong đó có nội dung: "Tập đoàn FLC còn nợ vốn gốc của Công ty Hòa Bình là 213 tỉ đồng Việt Nam" và bài viết "Mặc dù Công ty Hòa Bình đã gửi tới 13 công văn yêu cầu Tập đoàn FLC giải quyết thanh toán công nợ nhưng đến nay FLC vẫn tìm các lý do chưa chịu trả tiền". FLC cho rằng đó là những thông tin sai sự thật. FLC đề nghị báo gỡ các bài viết, xin lỗi công khai, bồi thường 14,9 triệu đồng.

Tại tòa, đại diện báo điện tử Giáo dục Việt Nam khẳng định, việc đăng tải thông tin tại bài báo nói trên là hoàn toàn đúng sự thật dựa trên các tài liệu chính xác, đúng Luật Báo chí, Luật phòng chống tham nhũng và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với báo chí đấu tranh chống lại tệ tham ô, tham nhũng, các biểu hiện sai trái, tiêu cực…

Đến nay bài viết này vẫn còn trên hệ thống, trang báo. Báo cho rằng có xác minh thông tin giữa hai tập đoàn.

Đại diện Công ty Hòa Bình, đơn vị cung cấp tài liệu để báo viết bài trên khẳng định, Báo điện tử Giáo dục đăng đúng như công văn gửi.

Sau phán quyết của tòa, đại diện báo cho biết sẽ kháng cáo toàn bộ bản án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chủ dự án nhà ở bị khách hàng khởi kiện ra tòa

Trần Khanh |

Hơn 3 năm qua, mặc dù đã thanh toán đầy đủ tiền mua căn hộ cho Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân), nhưng khách hàng tại dự án HQC Plaza (huyện Bình Chánh, TPHCM) vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà.

Có được khởi kiện tranh chấp đất đai chưa hòa giải tại xã?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email tranhangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi có một mảnh đất ở quê đang bị tranh chấp về quyền sử dụng đất. Hiện giờ anh tôi muốn khởi kiện ra tòa án để giải quyết thì có bắt buộc phải hòa giải tại Uỷ ban nhân dân xã trước không?

Công ty Asanzo khởi kiện báo Tuổi Trẻ, yêu cầu xin lỗi và bồi thường

Huân Cao |

Công ty Asanzo chính thức khởi kiện đến TAND quận 11, TPHCM để yêu cầu báo Tuổi Trẻ phải cải chính, công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ dự án nhà ở bị khách hàng khởi kiện ra tòa

Trần Khanh |

Hơn 3 năm qua, mặc dù đã thanh toán đầy đủ tiền mua căn hộ cho Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân), nhưng khách hàng tại dự án HQC Plaza (huyện Bình Chánh, TPHCM) vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà.

Có được khởi kiện tranh chấp đất đai chưa hòa giải tại xã?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email tranhangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi có một mảnh đất ở quê đang bị tranh chấp về quyền sử dụng đất. Hiện giờ anh tôi muốn khởi kiện ra tòa án để giải quyết thì có bắt buộc phải hòa giải tại Uỷ ban nhân dân xã trước không?

Công ty Asanzo khởi kiện báo Tuổi Trẻ, yêu cầu xin lỗi và bồi thường

Huân Cao |

Công ty Asanzo chính thức khởi kiện đến TAND quận 11, TPHCM để yêu cầu báo Tuổi Trẻ phải cải chính, công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất.