Phản hồi vụ việc "đang ăn tiệc bị tạm giữ vì thiếu chứng minh nhân dân"

Trí Minh |

Ngày 8.9, lãnh đạo quận Bình Tân đã có phản hồi về vụ việc 2 thanh niên đang ăn tiệc ở nhà đồng nghiệp, nhưng thiếu chứng minh nhân dân, bị công an phường tạm giữ gần 20 giờ đồng hồ (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM).

Theo đó, ông Đỗ Đình Thiện - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết sự vụ bắt nguồn từ việc ông Trần Quang Sáu thường xuyên đỗ xe tải lên vỉa hè nhà chị Quách Lan Phương (trú số nhà 52) nhưng chị Phương không đồng ý nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, vào ngày tổ chức tiệc ăn uống (rạng sáng ngày 5.9), ông Sáu đã cùng nhiều thanh niên (không rõ lai lịch) kéo đến trước của nhà chị này đập cửa và chửi tục. Chị Phương đã gọi điện nhờ công an can thiệp.

Khi đó, lực lượng công đã làm việc với ông Trần Quang Sáu cùng 2 thanh niên là Nguyễn Hữu Quyền (30 tuổi, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Đặng Quang Vinh (33 tuổi, trú tại P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tại trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa A.

Tại đây, ông Sáu khai nhận có qua nhà chị Phương nói chuyện nhưng không có lời lẽ xúc phạm và đe dọa. Còn Quyền và Vinh bảo sang nhà ông Sáu để xem bóng đá.

Vì Quyền và Vinh không xuất trình được chứng minh nhân dân nên công an phường đã tạm giữ. Sau khi xác thực việc bị thất lạc giấy tờ, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Không xuất trình chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền".

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 5.9, gần 30 cán bộ công an thuộc công an phường Bình Hưng Hòa A, công an quận Bình Tân và cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra hộ gia đình Trần Quang Sáu (sinh năm 1977, trú tại đường 5B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân). Lúc này, gia đình ông Sáu đang tổ chức tiệc ăn uống cùng một số bạn bè, đồng nghiệp.

Qua kiểm tra, công an phường Bình Hưng Hòa A đã tạm giữ anh Nguyễn Hữu Quyền (sinh năm 1989) và anh Đặng Quang Vinh (sinh năm 1986) với lý do không xuất trình được chứng minh nhân dân. Đến 11h ngày 6.9, công an đã cho 2 người này về nhà. Anh Quyền cho biết anh không hiểu lý do vì sao bị tạm giữ gần 20 giờ đồng hồ dù đã có giấy xác nhận bị mất giấy tờ tùy thân.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Phí đỗ xe ôtô dưới lòng đường TPHCM: Thu không đủ bù chi

MINH QUÂN |

Thu phí ôtô đỗ dưới lòng đường dự kiến mang về hàng chục tỉ đồng mỗi năm cho ngân sách TPHCM, nhưng sau một năm thực hiện, số tiền thu không đủ bù chi, thậm chí ngân sách còn phải bù thêm.

Vẫn còn những kho hóa chất độc hại giữa lòng TPHCM

MINH QUÂN |

Theo thống kê của Sở Công Thương, TPHCM hiện có khoảng 638 cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất đang hoạt động, phần lớn tập trung ở các quận: 5, 10, 11, Tân Bình, Gò Vấp và Bình Tân.

Có phải trả chứng minh nhân dân khi làm thẻ căn cước công dân?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email ngocanhx@xx hỏi: Chứng minh nhân dân tôi đang sử dụng vẫn còn thời hạn 3 năm nữa. Tuy nhiên, do chứng minh nhân dân bị mờ số nên tôi muốn làm thẻ căn cước công dân luôn. Khi được cấp căn cước công dân thì chứng minh nhân dân của tôi có bị thu hồi không? Các giấy tờ, giao dịch trước đây của tôi bằng chứng minh nhân dân cũ còn hiệu lực không?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phí đỗ xe ôtô dưới lòng đường TPHCM: Thu không đủ bù chi

MINH QUÂN |

Thu phí ôtô đỗ dưới lòng đường dự kiến mang về hàng chục tỉ đồng mỗi năm cho ngân sách TPHCM, nhưng sau một năm thực hiện, số tiền thu không đủ bù chi, thậm chí ngân sách còn phải bù thêm.

Vẫn còn những kho hóa chất độc hại giữa lòng TPHCM

MINH QUÂN |

Theo thống kê của Sở Công Thương, TPHCM hiện có khoảng 638 cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất đang hoạt động, phần lớn tập trung ở các quận: 5, 10, 11, Tân Bình, Gò Vấp và Bình Tân.

Có phải trả chứng minh nhân dân khi làm thẻ căn cước công dân?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email ngocanhx@xx hỏi: Chứng minh nhân dân tôi đang sử dụng vẫn còn thời hạn 3 năm nữa. Tuy nhiên, do chứng minh nhân dân bị mờ số nên tôi muốn làm thẻ căn cước công dân luôn. Khi được cấp căn cước công dân thì chứng minh nhân dân của tôi có bị thu hồi không? Các giấy tờ, giao dịch trước đây của tôi bằng chứng minh nhân dân cũ còn hiệu lực không?