Phải điều tra có lộ tin giúp ông chủ của Nhật Cường bỏ trốn

C.N |

Đó là ý kiến của Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an về việc ông chủ Công ty Nhật Cường bỏ trốn trước khi có lệnh bắt tạm giam.

Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Bùi Quang Huy về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến ngày 18.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy.

Nhiều người thắc mắc, việc Bộ Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam liệu ông chủ Nhật Cường có trốn được không. Việc bị truy nã như vậy có làm tăng trách nhiệm hình sự.

Liên quan vấn đề này, trao đổi với Lao Động, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an cho biết, theo quy trình tố tụng, khi cơ quan Cảnh sát điều tra đến nhà hoặc cơ quan của bị can để đọc lệnh bắt tạm giam, thông thường sẽ bắt bị can luôn.

"Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Bùi Quang Huy đã rời khỏi nơi cư trú trước thời điểm cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Chính vì vậy, cần phải truy nã bị can.

Việc bỏ trốn này cần làm rõ trong quá trình giải quyết vụ án, cần phải điều tra xem có việc lộ thông tin để ông này bỏ trốn hay không?", Tướng Cương cho hay.

Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.
Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Bùi Quang Huy bỏ trốn có nh hưởng tới quá trình điều tra?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo trình tự tố tụng, việc bắt bị can để tạm giam được cơ quan điều tra thực hiện bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối kết hợp với các lực lượng chức năng khác, để đảm bảo việc xử lý được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Do đây là vụ án đồng phạm, bị can Bùi Quang Huy được xác định là chủ mưu, giữ vai trò chính trong vụ án nên việc bỏ trốn ít nhiều sẽ gây khó khăn trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cũng như tính chất mức độ hành vi phạm tội của các đồng phạm khác.

Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu, lời khai của các đồng phạm khác, lời khai của người liên quan... nếu có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đồng phạm, cơ quan điều tra vẫn có thể đề nghị truy tố các đồng phạm về các hành vi phạm tội.

Đối với bị can Bùi Quang Huy, trong quá trình điều tra, nếu chưa bắt được thì khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can khi nào bắt được sẽ tiếp tục phục hồi điều tra xử lý sau.

Theo quy định của Bộ luật hình sự, việc bị can bỏ trốn không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Chính sách pháp luật của Nhà nước ta luôn khoan hồng với những người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, biết quay đầu trở lại để sửa chữa khắc phục những sai phạm.

Nhưng nếu bị can ra đầu thú được coi là tình tiết giảm nhẹ khi xét xử được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Truy nã chủ Nhật Cường Mobile: "Cử tri không nghĩ là có sự ngẫu nhiên"

Đặng Chung- Cao Nguyên |

Trao đổi với Lao Động bên hành lang của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng - cho rằng, sự việc ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn đang khiến ông và các cử tri băn khoăn, nghi ngờ có sự tiếp tay cho đối tượng.

Bộ Công an ra quyết định truy nã ông chủ Nhật Cường Mobile

Vương Trần |

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã.

Vụ án Nhật Cường Mobile: Dân bán điện thoại xách tay... chờn tay?

Thế Lâm |

Một trong hai hành vi khiến Nhật Cường Mobile bị khám xét và điều tra, CEO thì bị khởi tố bắt tạm giam, chính là buôn lậu thiết bị điện tử. Hệ thống bán lẻ điện thoại của Nhật Cường Mobile có tổng cộng 9 cửa hàng trên địa bàn Hà Nội, được cho rằng buôn bán khá sôi động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Truy nã chủ Nhật Cường Mobile: "Cử tri không nghĩ là có sự ngẫu nhiên"

Đặng Chung- Cao Nguyên |

Trao đổi với Lao Động bên hành lang của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng - cho rằng, sự việc ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn đang khiến ông và các cử tri băn khoăn, nghi ngờ có sự tiếp tay cho đối tượng.

Bộ Công an ra quyết định truy nã ông chủ Nhật Cường Mobile

Vương Trần |

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã.

Vụ án Nhật Cường Mobile: Dân bán điện thoại xách tay... chờn tay?

Thế Lâm |

Một trong hai hành vi khiến Nhật Cường Mobile bị khám xét và điều tra, CEO thì bị khởi tố bắt tạm giam, chính là buôn lậu thiết bị điện tử. Hệ thống bán lẻ điện thoại của Nhật Cường Mobile có tổng cộng 9 cửa hàng trên địa bàn Hà Nội, được cho rằng buôn bán khá sôi động.