Ngày 28.12, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã mở phiên xét xử lưu động tại xã Hướng Lộc (huyện Hướng Hóa) vụ án “Hủy hoại rừng”.
Người bị đưa ra xét xử là đôi vợ chồng Hồ A Mớc (42 tuổi) và Hồ Thị Lan (39 tuổi, cùng trú tại thôn Ra Ty, xã Hướng Lộc).
42 tuổi, anh Mớc và chị Lan có 7 người con. Con đông, thiếu đất sản xuất, nên hơn 1 năm trước, khi đi làm rẫy, anh Mớc phát hiện có khu vực rừng ở đồi Kìa (xã Hướng Lộc) có vị trí bằng phẳng, nên đã bàn với vợ phát rừng để trồng trọt và chăn nuôi.
Mớc và Lan đã dùng rựa chặt dây leo và các cây nhỏ, sau đó Mớc dùng cưa máy để hạ các cây lớn.
Ngày 29.11.2021, Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Ra Ty (xã Hướng Lộc) phát hiện vụ việc, nên đã báo với cơ quan chức năng.
Qua đo đạc, tổng diện tích khu vực rừng bị phá là 1,5ha. Trong đó có 9.200m2 rừng phòng hộ và 5.800 m2 rừng sản xuất, nhưng đều nghèo trữ lượng. Tổng giá trị cây rừng bị chặt phá được kết luận định giá tài sản hơn 132 triệu đồng.
Tại tòa, Hồ A Mớc và Hồ Thị Lan thành thật khai nhận việc phá rừng.
Căn cứ các quy định pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa tuyên phạt Mớc 39 tháng tù giam, Lan 36 tháng tù cho hưởng án treo.
Được biết, thời gian trở lại, tại tỉnh Quảng Trị không ít vụ phá rừng với quy mô lớn được phát hiện, nhưng ít khi phát hiện được đối tượng phá rừng và đưa ra xét xử như trường hợp trên.