Phá ổ nhóm chuyên làm giả con dấu, giấy tờ rồi rao bán trên mạng

Việt Dũng |

Trần Nguyên Đức và Trần Quang Hoàng thuê phòng trọ, thu thập, làm giả các con dấu rồi đóng vào các giấy tờ bán cho người có nhu cầu dùng đi xin việc, giao dịch nhà đất...

Ngày 19.5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm chuyên sản xuất, mua bán con dấu giả với số lượng lớn và tạm giữ hai đối tượng liên quan.

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm xác định có một đối tượng chuyên sản xuất, mua bán con dấu trên mạng với số lượng lớn. Cơ quan công an quận đã lập kế hoạch bắt giữ.

Trưa ngày 15.5, tổ công tác khi làm nhiệm vụ tại khu vực phố Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện một nam thanh niên đang đứng ở khu vực ngõ 134, có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.

Nam thanh niên này đang cầm một con dấu cùng nhiều bộ hồ sơ như đơn xin việc, hợp đồng lao động, hộ khẩu... Tất cả những hồ sơ, giấy tờ này đều có đóng dấu đỏ của cơ quan, tổ chức.

Cảnh sát xác định người này là Trần Nguyên Đức (ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Con dấu đối tượng cầm là con dấu giả. Toàn bộ những hồ sơ, giấy tờ Đức cầm trên tay cũng đóng dấu giả và đang trên đường mang giao cho khách mua.

Đức khai nhận cùng với Trần Quang Hoàng quê ở Thanh Hóa đang ở quận Bắc Từ Liêm làm giả con dấu, hồ sơ, giấy tờ để bán cho những ai có nhu cầu.

Tại căn phòng trọ của Hoàng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, con dấu, hồ sơ giả.

Đức và Hoàng thừa nhận, sau khi làm giả các loại giấy tờ, rao bán trên mạng xã hội. Khi có khách đặt hàng, cả hai sẽ mang trực tiếp tới.

Cơ quan công an đang làm rõ hành vi, thu lợi từ việc làm phạm pháp của Đức và Hoàng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Bắt một Phó Hiệu trưởng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá  đường dây mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Dùng giấy tờ giả để nhập khẩu trái phép phế liệu về Việt Nam

A.Đ |

Vào ngày hôm nay (25.6), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan thông tin, đơn vị này đã chuyển toàn bộ hồ sơ về việc Công ty Cổ phần Vĩnh Thành (Công ty Vĩnh Thành) có hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để nhập khẩu trái phép phế liệu sang Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên.

Triệt phá đường dây sử dụng con dấu giả và buôn lậu ô tô

ANH ĐỨC |

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án sử dụng giả con dấu và buôn lậu; bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án. Các đối tượng trong vụ án đã bị khởi tố với các tội danh "Buôn lậu; Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hưng Yên: Bắt một Phó Hiệu trưởng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá  đường dây mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Dùng giấy tờ giả để nhập khẩu trái phép phế liệu về Việt Nam

A.Đ |

Vào ngày hôm nay (25.6), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan thông tin, đơn vị này đã chuyển toàn bộ hồ sơ về việc Công ty Cổ phần Vĩnh Thành (Công ty Vĩnh Thành) có hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để nhập khẩu trái phép phế liệu sang Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên.

Triệt phá đường dây sử dụng con dấu giả và buôn lậu ô tô

ANH ĐỨC |

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án sử dụng giả con dấu và buôn lậu; bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án. Các đối tượng trong vụ án đã bị khởi tố với các tội danh "Buôn lậu; Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức".