Phá hơn 3.000m2 rừng, bị xử phạt 112 triệu đồng

Bảo Lâm |

Một cá nhân vừa bị UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt 112 triệu đồng vì hành vi phá hơn 3.000m2 rừng sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên vừa ký quyết định xử phạt hành chính hơn 112 triệu đồng đối với ông Giàng A Quan (SN 1979), trú tại thôn 5, xã Đắk R’măng (huyện Đắk Glong).

Ông Quan bị xử phạt vì hành vi phá 3.043m2 rừng sản xuất. Ngoài bị phạt tiền, UBND tỉnh Đắk Nông còn buộc ông Quan trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng rừng trên toàn bộ diện tích đã phá.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

257ha rừng ở Lâm Đồng “bốc hơi” thế nào sau khi giao cho doanh nghiệp?

Hữu Long |

Doanh nghiệp làm dự án du lịch ở Lâm Đồng với diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất. Rừng liên tục bị "chảy máu" nhưng chủ đầu tư không có năng lực quản lý, bảo vệ.

Treo biển "về ăn cơm", nghỉ bán, cửa hàng xăng dầu bị xử phạt

Cường Ngô |

Sáng 6.10, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Đội QLTT số 3, Cục QLTT Hòa Bình đang hoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Phú Hưng (địa chỉ tại huyện Kim Bôi).

Đại dự án 25.000 tỉ đồng làm "bốc hơi" 257ha đất rừng ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Chuyện tỉnh Lâm Đồng giao doanh nghiệp làm dự án du lịch trên diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất rừng đến nay vẫn còn nóng. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ các sai phạm liên quan đến dự án 25.000 tỉ đồng này, nhưng đến nay việc xử lý hậu quả vẫn còn nhiều bất cập.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

257ha rừng ở Lâm Đồng “bốc hơi” thế nào sau khi giao cho doanh nghiệp?

Hữu Long |

Doanh nghiệp làm dự án du lịch ở Lâm Đồng với diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất. Rừng liên tục bị "chảy máu" nhưng chủ đầu tư không có năng lực quản lý, bảo vệ.

Treo biển "về ăn cơm", nghỉ bán, cửa hàng xăng dầu bị xử phạt

Cường Ngô |

Sáng 6.10, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Đội QLTT số 3, Cục QLTT Hòa Bình đang hoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Phú Hưng (địa chỉ tại huyện Kim Bôi).

Đại dự án 25.000 tỉ đồng làm "bốc hơi" 257ha đất rừng ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Chuyện tỉnh Lâm Đồng giao doanh nghiệp làm dự án du lịch trên diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất rừng đến nay vẫn còn nóng. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ các sai phạm liên quan đến dự án 25.000 tỉ đồng này, nhưng đến nay việc xử lý hậu quả vẫn còn nhiều bất cập.