Phá đường dây trộm cắp xe máy hạng sang rồi làm giả hồ sơ để tiêu thụ

Phạm Đông |

Sau khi trộm cắp những chiếc xe máy hạng sang, đường dây của Nguyễn Thanh Tùng sẽ làm giả hồ sơ, hợp lý hóa số khung, số máy để tiêu thụ.

Ngày 19.5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4.2020, Công an huyện Yên Sơn, huyện Sơn Dương và Công an TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) liên tiếp nhận được tố giác của công dân về tội phạm trộm cắp tài sản là xe mô tô các loại. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ các đối tượng.

Theo cảnh sát, nhóm đối tượng chuyên nhắm vào các loại xe sang, đắt tiền. Thủ đoạn phá khoá điện tử được chúng thực hiện tinh vi, đối tượng lấy cắp chỉ trong thời gian ngắn. Chúng hoạt động tạo thành đường dây liên kết từ đối tượng trộm cắp đến đối tượng hợp lý hóa hồ sơ để tiêu thụ tài sản.

Qua điều tra, ngày 26.4 mắt xích đầu tiên của chuyên án được phá khi Ban chuyên án đã chỉ đạo tổ mật phục và đã bắt quả tang đối với Phạm Quang Hoài (sinh năm 1985, trú xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) khi hắn vừa thực hiện hành vi trộm cắp 1 chiếc xe mô tô.

Lực lượng công an xác định Hoài đã thực hiện 4 vụ trộm cắp khác (1 vụ tại huyện Yên Sơn và 3 vụ tại TP.Tuyên Quang). 4 chiếc xe mô tô sau khi trộm cắp được Hoài bán cho Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1987, trú phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Qua quá trình triển khai chuyên án, bước đầu cơ quan công an đã làm rõ 36 vụ trộm cắp xe máy các loại trên địa bàn các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và TP. Hà Nội. Tổng số 22 xe mô tô được thu giữ, với giá trị ước tính trên 800.000.000 đồng.

Còn theo Công an huyện Yên Sơn, trong đường dây trên nổi bật lên vai trò của Nguyễn Thanh Tùng. Dù chưa có tiền án tiền sự nhưng đối tượng lại rất lọc lõi trong việc thu mua, hợp thức hoá tài sản trộm cắp. Cụ thể, sau khi thu mua xe Tùng sẽ "phù phép" làm giả hồ sơ, hợp lý hóa số khung, số máy để tiêu thụ. Kết quả, cơ quan công an đã phát hiện thu giữ của Tùng tổng số 18 xe mô tô các loại là tài sản do phạm tội mà có, trong đó có 4 xe mà Hoài trộm cắp được bán cho Tùng.

Từ kết quả đấu tranh với các đối tượng trên, chuyên án đã làm rõ thêm 3 đối tượng có hành vi trộm cắp xe mô tô bán cho Tùng, gồm: Nguyễn Thành Tùng (sinh năm 1990, trú xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) Trịnh Văn Tú (sinh năm 1994, trú tỉnh Thái Bình) và Vũ Văn Hải (sinh năm 1991, trú tỉnh Nam Định).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, chuyên án đã làm rõ thêm các vụ trộm cắp tài sản (xe mô tô), xảy ra tại địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Lực lượng chức năng bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương); Tạ Đình Văn (sinh năm 1993), Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1988), Phạm Văn Nam (sinh năm 1978), Nguyễn Tiến Ninh (sinh năm 1976) đều cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khách đến chơi, trộm luôn nhiều món đồ thờ đắt tiền của chủ nhà

TRẦN TUẤN |

Ngày 14.5, tin từ Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Tiến Dũng (38 tuổi, trú khối phố 12, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Hủy án sơ thẩm vụ 2 thanh niên lẻn vào khách sạn trộm xe Lexus

THÀNH NHÂN |

Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo và tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ 2 thanh niên lẻn vào khách sạn trộm xe Lexus để điều tra, làm rõ chiếc xe Lexus thuộc sở hữu của ai.

Nhức nhối nạn trộm hoa trên Quốc lộ nghìn tỉ vừa khánh thành

NGUYỄN TRI |

Hàng ngàn cây hoa giấy được trồng trên dải phân cách giữa đường dọc theo Quốc lộ 19 mới, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao với Quốc lộ 1 liên tiếp bị nhổ trộm, khiến các cơ quan chức năng “đau đầu”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khách đến chơi, trộm luôn nhiều món đồ thờ đắt tiền của chủ nhà

TRẦN TUẤN |

Ngày 14.5, tin từ Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Tiến Dũng (38 tuổi, trú khối phố 12, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Hủy án sơ thẩm vụ 2 thanh niên lẻn vào khách sạn trộm xe Lexus

THÀNH NHÂN |

Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo và tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ 2 thanh niên lẻn vào khách sạn trộm xe Lexus để điều tra, làm rõ chiếc xe Lexus thuộc sở hữu của ai.

Nhức nhối nạn trộm hoa trên Quốc lộ nghìn tỉ vừa khánh thành

NGUYỄN TRI |

Hàng ngàn cây hoa giấy được trồng trên dải phân cách giữa đường dọc theo Quốc lộ 19 mới, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao với Quốc lộ 1 liên tiếp bị nhổ trộm, khiến các cơ quan chức năng “đau đầu”.