Phá đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả

PHÚC ĐẠT |

Ngày 21.5, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa triệt phá đường dây làm hàng trăm văn bằng, chứng chỉ giả. Theo đó đã có nhiều cán bộ cơ quan nhà nước đặt mua văn bằng, chứng chỉ giả từ đường dây này.

Theo công an, kết quả mở rộng điều tra cho thấy, ngoài 199 bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ giả mà các đối tượng trong đường dây thực hiện thành công chỉ trong thời gian từ 30.4 - 5.5.2020, trước đó đã có một lượng lớn văn bằng, chứng chỉ giả được các đối tượng thực hiện trót lọt.

Các bằng đại học, cao đẳng mà các đối tượng làm giả rơi vào nhiều trường học khắp toàn quốc, trong đó tập trung nhiều nhất là các trường đại học, cao đẳng ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội…

Tang vật vụ án. Ảnh: CA cung cấp.
Tang vật vụ án. Ảnh: CA cung cấp.

Lần theo dấu vết, cơ quan công an phát hiện "khách hàng" đặt làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ ở rất nhiều lứa tuổi, trong đó có nhiều người ở tuổi từ 30- 50.

Qua lời khai của các đối tượng cũng như qua điều tra cho thấy, đã có tình trạng nhiều cán bộ đang công tác tại các cơ quan nhà nước ở các tỉnh, thành mua văn bằng, chứng chỉ giả từ đường dây này.

Mục đích của việc đặt mua các văn bằng, chứng chỉ giả của những cán bộ này là nhằm để bổ sung đầy đủ bằng cấp theo quy định trước khi có hoạt động kiểm tra, hoặc phục vụ cho việc lên chức.

Khi bị phát hiện đặt mua văn bằng, chứng chỉ giả, nhiều cán bộ lý giải rằng, mỗi văn bằng, chứng chỉ giả chỉ có giá từ 1 - 4 triệu đồng, trong khi nếu đi học sẽ mất thời gian, mặt khác nếu học chưa chắc đã thi đậu nên họ quyết định đặt mua văn bằng, chứng chỉ giả.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có nhiều trường đại học, cao đẳng để làm rõ những văn bằng, chứng chỉ giả mà nhiều cán bộ đã đặt mua từ đường dây này.

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá chuyên án 420B, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Tạ Chí Hoàng (SN 1992, trú An Lạc, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh). Các đối tượng khác trong đường dây gồm Nguyễn Hồng Quân (SN 1995, trú Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), Ngụy Minh Tá (SN 1995, trú phường 4, quận 5, TP.Hồ Chí Minh) và Trần Xuân Lai (SN 1992, trú Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế).

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Bắt quả tang nhóm người đang chế thuốc nổ khai thác đá

Quách Du |

Một số người đang pha chế thuốc nổ để khai thác đá (ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Tại chỗ, nhiều bao tải là nguyên liệu chế tạo thuốc nổ đã bị thu giữ.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: Tôi xin lỗi Đảng, Nhân dân

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến thấy có phần lỗi của mình trong vụ án 3 khu đất quốc phòng của quân chủng hải quân bị rơi vào tay tư nhân, khiến nhà Nước thiệt hại hơn 939 tỉ đồng.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có quyền và nghĩa vụ gì ?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email tommyx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và bạn tôi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Xin hỏi, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động được pháp luật quy định như thế nào?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thanh Hóa: Bắt quả tang nhóm người đang chế thuốc nổ khai thác đá

Quách Du |

Một số người đang pha chế thuốc nổ để khai thác đá (ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Tại chỗ, nhiều bao tải là nguyên liệu chế tạo thuốc nổ đã bị thu giữ.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: Tôi xin lỗi Đảng, Nhân dân

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến thấy có phần lỗi của mình trong vụ án 3 khu đất quốc phòng của quân chủng hải quân bị rơi vào tay tư nhân, khiến nhà Nước thiệt hại hơn 939 tỉ đồng.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có quyền và nghĩa vụ gì ?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email tommyx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và bạn tôi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Xin hỏi, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động được pháp luật quy định như thế nào?