Phá đường dây gái gọi cao cấp gắn mác "sinh viên" do tú bà 9x điều khiển

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá một đường dây gái gọi, tạm giữ hình sự tú bà sinh năm 1995.

Theo đó, thời gian qua, địa bàn thành phố Hà Tĩnh xuất hiện đường dây hoạt động mại dâm cao cấp chuyên cung cấp “gái” phục vụ trong các buổi tiệc, liên hoan. Thậm chí, "gái" trong đường dây sẵn sàng tham gia các cuộc vui, thác loạn có sử dụng các loại ma túy như: Bóng cười, cỏ, ma túy đá… nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, tối 14.10, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành tạm giữ hình sự “tú bà” Lê Thị Hà Phương (SN 1995, tạm trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh), đồng thời đồng loạt triệu tập 5 gái gọi, gái nhảy và 2 khách làng chơi để điều tra làm rõ hoạt động mua bán dâm.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, đối tượng Lê Thị Hà Phương chủ động tìm cách lôi kéo, rủ rê những cô gái trẻ (chủ yếu 9x, 10x) có ngoại hình bắt mắt, không có công ăn việc làm nhưng lại thích chơi bời, mua sắm, sử dụng hàng hiệu… "Tú bà" gắn cho họ cái mác “sinh viên” để hoạt động trong đường dây bán dâm của mình. Giá mỗi lần đi “tàu nhanh” thường từ 3 - 4 triệu đồng. Nếu qua đêm, mức giá có thể lên đến 5 -7 triệu đồng.

Khi có khách, Phương gọi cho gái bán dâm và sắp xếp khách sạn để khách trực tiếp lấy phòng trước, sau đó Phương điều gái đến. Mức giá “đi khách” do Phương tự thỏa thuận và nhận trực tiếp từ khách rồi cắt % tiền môi giới, còn lại Phương trả cho gái bán dâm.

Ngoài các hình thức “đi khách truyền thống” (phục vụ nhu cầu tình dục) thì hoạt động của đường dây do tú bà này cầm đầu rất đa dạng như: Tham gia các cuộc hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn, liên hoan, thậm chí là các cuộc “bay, lắc” có sử dụng các loại ma túy tổng hợp… Khi tàn tiệc, nếu khách có nhu cầu thì tiếp tục thực hiện hành vi bán dâm.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Xuất hiện môi giới mại dâm trên mạng xã hội

Q.HIỂN |

Toàn tỉnh Nghệ An có 3.113 cơ sở làm nghề kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm với hơn 8.987 người phục vụ. Gần đây, trên địa bàn TP.Vinh xuất hiện nhiều đường dây môi giới mại dâm qua các trang mạng xã hội.

"Quỳnh búp bê" có “khóc thuê” cho gái mại dâm?

Thảo Anh - Thùy Linh |

Những câu chuyện không có gì mới, số phận các cô gái làng chơi chưa nhiều chi tiết đắt giá, hao hao những bài báo dài kỳ về số phận những cô gái mại dâm bị dồn ép đến bước đường cùng mà chẳng may sa chân vào “động quỷ”. Liệu phim "Quỳnh búp bê" có lặp lại mô típ “bình mới rượu cũ” hay không?

Quản lý mại dâm chỉ hô hào khẩu hiệu là không xong

L.Hà |

Vấn đề mại dâm trở nên nóng khi Bộ LĐTB&XH xin ý kiến xây dựng pháp luật mại dâm. Quan điểm coi mại dâm là một nghề hay không vẫn có những xu hướng trái chiều nhau.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghệ An: Xuất hiện môi giới mại dâm trên mạng xã hội

Q.HIỂN |

Toàn tỉnh Nghệ An có 3.113 cơ sở làm nghề kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm với hơn 8.987 người phục vụ. Gần đây, trên địa bàn TP.Vinh xuất hiện nhiều đường dây môi giới mại dâm qua các trang mạng xã hội.

"Quỳnh búp bê" có “khóc thuê” cho gái mại dâm?

Thảo Anh - Thùy Linh |

Những câu chuyện không có gì mới, số phận các cô gái làng chơi chưa nhiều chi tiết đắt giá, hao hao những bài báo dài kỳ về số phận những cô gái mại dâm bị dồn ép đến bước đường cùng mà chẳng may sa chân vào “động quỷ”. Liệu phim "Quỳnh búp bê" có lặp lại mô típ “bình mới rượu cũ” hay không?

Quản lý mại dâm chỉ hô hào khẩu hiệu là không xong

L.Hà |

Vấn đề mại dâm trở nên nóng khi Bộ LĐTB&XH xin ý kiến xây dựng pháp luật mại dâm. Quan điểm coi mại dâm là một nghề hay không vẫn có những xu hướng trái chiều nhau.