Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 100 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến 100 tỉ đồng.

Ngày 7.7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP. Huế đấu tranh làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng interner có tổng số tiền cá cược gần 100 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 4.7, các đơn vị đã phối hợp phá chuyên án “Đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng”, bắt giữ 4 đối tượng Châu Văn Bin (37 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Lệ (38 tuổi), Trần Quang Tùng (37 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (32 tuổi) tất cả cùng trú tại TP. Huế.

Video các đối tượng tổ chức cá độ bóng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Châu Văn Bin quản lý sử dụng một tài khoản cấp cao Super 8KN0 tại trang cá độ bóng đá bong88.com, Bin phân chia trang này thành nhiều cấp, rồi cấp lại cho đại lý cấp dưới là Lệ.

Sau đó, đối tượng Lệ lại tiếp tục cấp lại trang cá độ bóng đá cho hai đối tượng Tùng và Tú để các đối tượng thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc cho các con bạc qua mạng internet.

Tính từ tháng 4 đến nay, các đối tượng tổ chức cho con bạc đánh bạc với tổng số tiền gần 100 tỉ đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 500 triệu đồng/trận ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Các đối tượng ở Thanh Hóa lập ra đường dây cá độ bóng đá khi mùa giải Euro 2020 bắt đầu. Trong mỗi trận đấu, các đối tượng cho con bạc cá cược lên tới hơn 500 triệu đồng.

Quảng Bình bắt giữ nhiều đối tượng cá độ bóng đá

LÊ PHI LONG |

Ngày 2.7, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Quảng Trạch vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Phải kiểm soát giao dịch chuyển tiền cờ bạc, cá độ bóng đá

Hương Nguyễn |

Trong thời điểm các giải đấu bóng đá thế giới đang vào giai đoạn chung kết. Ngân hàng Nhà nước liên tục có cảnh báo các ngân hàng, ví điện tử chặn các giao dịch chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 500 triệu đồng/trận ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Các đối tượng ở Thanh Hóa lập ra đường dây cá độ bóng đá khi mùa giải Euro 2020 bắt đầu. Trong mỗi trận đấu, các đối tượng cho con bạc cá cược lên tới hơn 500 triệu đồng.

Quảng Bình bắt giữ nhiều đối tượng cá độ bóng đá

LÊ PHI LONG |

Ngày 2.7, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Quảng Trạch vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Phải kiểm soát giao dịch chuyển tiền cờ bạc, cá độ bóng đá

Hương Nguyễn |

Trong thời điểm các giải đấu bóng đá thế giới đang vào giai đoạn chung kết. Ngân hàng Nhà nước liên tục có cảnh báo các ngân hàng, ví điện tử chặn các giao dịch chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá…