Phá bỏ hơn 500 cây cần sa trồng trái phép trong vườn

BẢO TRUNG |

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong vườn cà phê của nhà ông Kiên có 539 cây cần sa, cao từ 40cm đến 2,5 m.

Ngày 25.6, Trung tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Cư M’gar phát hiện và tiến hành nhổ bỏ 539 cây cần trồng tại vườn cà phê của người dân ở buôn Cư Juốt (xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

Lực lượng Công an tiến hành nhổ bỏ những cây cần sa được ông Kiên trồng trái phép. Ảnh Trần Tuấn
Lực lượng Công an tiến hành nhổ bỏ những cây cần sa được ông Kiên trồng trái phép. Ảnh Trần Tuấn

Được biết, số cây cần sa trên được phát hiện tại vườn cà phê của nhà ông Bùi Trung Kiên tại buôn Cư Juốt (xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong vườn cà phê của nhà ông Kiên có 539 cây cần sa, cao từ 40cm đến 2,5 m.

Cần sa được ông Kiên trồng xen lẫn trong rẫy cà phê. Ảnh Trần Tuấn
Cần sa được ông Kiên trồng xen lẫn trong rẫy cà phê. Ảnh Trần Tuấn

Ông Kiên trình bày với Công an rằng, vào cuối năm 2019, một người làm thuê cho ông từ Quảng Ngãi vào (không rõ họ tên, lai lịch) đã cho ông Kiên hạt giống cần sa để gieo trồng với mục đích phục vụ chăn nuôi gia cầm.

Tháng 4.2020, ông Kiên bắt đầu gieo trồng số hạt giống này.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Trồng 600 cây cần sa vừa thu hoạch bán vừa cho… gà ăn

Hữu Long |

2 hộ dân trồng và thu hoạch nhiều lứa cây cần sa. Những người này còn mua hạt cần sa ươm trồng rồi lấy lá cho gà ăn.

Cảnh sát Thái Lan bắt băng đảng bán cần sa trực tuyến

Bảo Châu |

Cảnh sát Thái Lan hôm 5.5 cho biết đã bắt giữ một băng đảng bán cần sa trực tuyến tại khu vực Thong Lor của Bangkok, bắt giữ 12 người có liên quan.

Đà Lạt: Một đối tượng tự cung, tự cấp... cần sa trong thành phố

Hồng Sơn |

Sáng nay, 14.4, qua kiểm tra hành chính, Công an Phường 5 - TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện một đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn phường tự trồng cần sa trong nhà, đồng thời tự chế biến sử dụng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trồng 600 cây cần sa vừa thu hoạch bán vừa cho… gà ăn

Hữu Long |

2 hộ dân trồng và thu hoạch nhiều lứa cây cần sa. Những người này còn mua hạt cần sa ươm trồng rồi lấy lá cho gà ăn.

Cảnh sát Thái Lan bắt băng đảng bán cần sa trực tuyến

Bảo Châu |

Cảnh sát Thái Lan hôm 5.5 cho biết đã bắt giữ một băng đảng bán cần sa trực tuyến tại khu vực Thong Lor của Bangkok, bắt giữ 12 người có liên quan.

Đà Lạt: Một đối tượng tự cung, tự cấp... cần sa trong thành phố

Hồng Sơn |

Sáng nay, 14.4, qua kiểm tra hành chính, Công an Phường 5 - TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện một đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn phường tự trồng cần sa trong nhà, đồng thời tự chế biến sử dụng.