Phá băng lừa đảo chiếm đoạt ôtô ở Sài Gòn

P.B |

Với chiêu lừa đảo tinh vi, nạn nhân dễ sập bẫy một cách chóng vánh, mất cả chiếc ôtô trị giá lớn. Đây là băng nhóm giang hồ, có tiền án, tiền sự, có dấu hiệu lừa đảo nhiều người, người dân cần đề phòng cảnh giác.

Hôm nay (19.5), Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, vừa khám phá chuyên án, bắt giữ băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt ôtô với thủ đoạn rất tinh vi, khả năng đã có nhiều người sập bẫy.

Hiện băng nhóm này có 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Triệu Hồng (biệt danh là Dũng, hay Phúc, SN 1966, quê tỉnh Tây Ninh), Lê Văn Miên (SN 1959, quê Tiền Giang, tạm trú Bình Dương) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Hồng có 3 tiền án, đang trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi “vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới” và Tuấn cũng từng có 5 tiền án.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 11.2016, anh Ngô Văn Đ (SN 1982, ngụ quận 1) đến Công an quận Bình Thạnh trình báo về việc bị một nhóm người lừa đảo chiếm đoạt chiếc ôtô hiệu Jeep khi nhờ nhóm này làm lại giấy tờ đăng ký xe. Theo anh Đ, anh có chiếc Jeep nhưng bị thất lạc giấy đăng ký xe. Thông qua quen biết ngoài xã hội, anh Đ nhờ ông Nguyễn Văn H (SN 1959, ngụ quận 8) đứng ra làm thủ tục xin cấp lại đăng ký xe. Ông H lại thông qua quan hệ xã hội khác nhờ 2 đối tượng Miên và Dũng làm với chi phí cam kết là 25 triệu đồng.

Tháng 11.2016, anh Đ giao xe cùng số tiền 25 triệu đồng cho ông H để ông này chuyển cho nhóm Miên, Dũng mang xe đến Đội đăng ký xe thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM ở số 282 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh làm thủ tục. Anh Đ cũng đến làm thủ tục nhưng do có việc nên về trước và nhờ tài xế riêng chờ trước cổng để lấy xe sau khi hoàn tất các thủ tục.

Người tài xế chờ mãi không thấy nhóm của Dũng, Miên ra giao xe. Khi nghe tài xế báo, anh Đ và ông H cùng tìm xe nhưng không có kết quả, gọi điện cho các đối tượng cũng không được. Do đó anh Đ đã trình báo Công an quận Bình Thạnh.

Tiếp nhận trình báo, Công an nhận định, đây là băng lừa đảo chuyên nghiệp nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Cuối cùng 4.2017 vừa qua, ban chuyên án đã xác định được nhóm đối tượng lừa đảo nên lần lượt mời về làm việc và đến nay bắt giữ 3 đối tượng là Hồng (tức là Dũng, Phúc), Miên và Tuấn.

Băng nhóm lừa đảo ôtô bị bắt giữ. Ảnh: P.B

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này khai nhận, khi nhận chiếc xe Jeep của anh Đ tại trước Đội đăng ký xe thuộc phòng PC67, chúng tìm cách “cách ly” anh Đ ra khỏi xe, sau đó, chạy xe về nhà Tuấn để bán xe. Tuấn mang xe về chung cư Mỹ Phước ở phường 2, quận Bình Thạnh bán lại cho người khác để lấy 10.000USD.

Năm 2016, Hồng bàn bạc cùng Miên lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt ôtô của người khác trong quá trình mua, bán hoặc làm dịch vụ đăng ký giấy tờ. Xe chiếm đoạt được, chúng mang bán cho Tuấn. Cơ quan điều tra nhận định, băng nhóm này khả năng thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt ôtô nên tiếp tục điều tra mở rộng. Công an quận Bình Thạnh đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm trên, sớm đến trình báo để phục vụ công tác điều tra, sớm đưa băng nhóm này ra xét xử.

P.B
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang nữ quái lừa đảo “chạy” việc, chiếm đoạt tài sản

TRẦN LÂM |

Ngày 25.4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng Lê Thị Mai Hương (38 tuổi), ở thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang nhận số tiền 100 triệu đồng của một người dân để xin việc làm, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo bằng thuốc hướng thần

Trần Lâm - Hoàng Đức |

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thanh Hóa) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Quang Tuấn (tức Tuấn Nông), SN 1980 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là đối tượng chính trong ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách cho các nạn nhân uống thuốc hướng thần…

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Bắt quả tang nữ quái lừa đảo “chạy” việc, chiếm đoạt tài sản

TRẦN LÂM |

Ngày 25.4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng Lê Thị Mai Hương (38 tuổi), ở thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang nhận số tiền 100 triệu đồng của một người dân để xin việc làm, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo bằng thuốc hướng thần

Trần Lâm - Hoàng Đức |

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thanh Hóa) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Quang Tuấn (tức Tuấn Nông), SN 1980 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là đối tượng chính trong ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách cho các nạn nhân uống thuốc hướng thần…