PGĐ Công an Đà Nẵng kể chuyện phá vụ án giết người vứt xác phi tang

T.A |

Chỉ trong vòng 9 giờ kể từ khi phát hiện thi thể nạn nhân, Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt giữ kẻ thủ ác.

Chiều 7.2, đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã kể quá trình phá nhanh vụ án người Trung Quốc giết người Trung Quốc xảy ra ở Đà Nẵng.

Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện 1 chiếc vali trôi trên sông Hàn dưới chân cầu Trần Thị Lý thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Mở vali ra thì phát hiện một thi thể đã bị chặt thành nhiều khúc nên báo với cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an Đà Nẵng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Đại tá Trần Mưu kể lại, ngay khi phát hiện xác chết ở khu vực cầu Trần Thị Lý, ban chuyên án nhận định nhiều khả năng vụ giết người xảy ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Đáng nói, chiếc vali chứa thi thể người phụ nữ mà người dân trình báo lại thiếu một vài bộ phận trong đó có phần đầu của người phụ nữ.

Công an sau đó tiếp tục truy tìm và phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân tại khu vực cầu Tuyên Sơn.

"Ngay khi nhìn khuôn mặt nạn nhân, các trinh sát đã phán đoán đây rất có thể là người Trung Quốc" - đại tá Trần Mưu kể.

Từ chi tiết quan trọng này, Công an Đà Nẵng đã rà soát toàn bộ các hoạt động của người Trung Quốc trên địa bàn thì phát hiện xác định nạn nhân chính là Pao Dan Ping (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Xiao Qui Ping ra tay sát hại là Pao Dan Ping vì mâu thuẫn trong chuyện chia tiền cờ bạc. Ảnh: CACC
Xiao Qui Ping ra tay sát hại là Pao Dan Ping vì mâu thuẫn trong chuyện chia tiền cờ bạc. Ảnh: CACC

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, Công an Đà Nẵng sau đó nhanh chóng xác định nghi phạm sát hại Pao Dan Ping là Xiao Qui Ping (SN 1993, Quốc tịch Trung Quốc, trú phường Mỹ Khuê).

Thời điểm này, Xiao Qui Ping đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

"Được sự đồng ý của Giám đốc Công an Đà Nẵng, ban chuyên an huy động trinh sát đến khu vực nghi phạm lưu trú để khống chế, bắt giữ" - đại tá Trần Mưu kể.

Tránh trường hợp nghi phạm bỏ trốn, các trinh sát nhanh chóng phá toàn bộ cửa sổ khách sạn, cùng ập vào kiểm tra, khống chế thành công Xiao Qui Ping.

Trước các chứng cứ thuyết phục của cơ quan công an, Xiao Qui Ping sau đó thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước chiến công của Công an thành phố, UBND TP. Đà Nẵng đã thưởng nóng các lực lượng công an. Ảnh: LX
Trước chiến công của Công an thành phố, UBND TP. Đà Nẵng đã thưởng nóng các lực lượng công an. Ảnh: LX

Chiều 7.2, ông Lê Trung Chinh - Phó Chu tịch UBND TP. Đà Nẵng đã quyết định thưởng nóng cho lực lượng công an vì phá nhanh được vụ án người Trung Quốc giết người Trung quốc xảy ra trên địa bàn. Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã trao thưởng 50 triệu đồng cho Công an TP. Đà Nẵng và 50 triệu cho Công an Quận Ngũ Hành Sơn vì thành tích xuất sắc vừa đạt được.

T.A
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ nguyên nhân nghi phạm Trung Quốc giết người man rợ

T.A |

Công an Đà Nẵng đang tích cực lấy lời khai nghi phạm người Trung Quốc ra tay giết người man rợ.

Bắt nóng nghi phạm giết người vứt xác, nạn nhân là người Trung Quốc

T.A |

Công an Đà Nẵng bắt nóng kẻ giết người nhét xác vào vali phi tang.

Thông tin khách Trung Quốc ở Phú Quốc bị nhiễm virus Corona là sai sự thật

Lục Tùng |

Qua kiểm tra, cơ quan y tế xác nhận du khách quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại Phú Quốc (Kiên Giang) có thân nhiệt bình thường và chưa phát hiện dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus Corona.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hé lộ nguyên nhân nghi phạm Trung Quốc giết người man rợ

T.A |

Công an Đà Nẵng đang tích cực lấy lời khai nghi phạm người Trung Quốc ra tay giết người man rợ.

Bắt nóng nghi phạm giết người vứt xác, nạn nhân là người Trung Quốc

T.A |

Công an Đà Nẵng bắt nóng kẻ giết người nhét xác vào vali phi tang.

Thông tin khách Trung Quốc ở Phú Quốc bị nhiễm virus Corona là sai sự thật

Lục Tùng |

Qua kiểm tra, cơ quan y tế xác nhận du khách quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại Phú Quốc (Kiên Giang) có thân nhiệt bình thường và chưa phát hiện dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus Corona.