Ôtô tải chở 6 tấn hàng lậu từ khu vực biên giới Quảng Trị vào Huế tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Khi xe ôtô tải chở theo 6 tấn hàng lậu đang lưu thông trên Quốc lộ 9 thì bị Đội trinh sát Đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị phát hiện.

Ngày 15.9, Đội trinh sát Đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục để xử lý vụ việc xe ôtô tải chở 6 tấn đường kính trắng không có giấy tờ hợp lệ.

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 13.9, trên tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Làng Vậy (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đội trinh sát Đặc nhiệm Biên phòng tỉnh Quảng Trị dừng xe ôtô biển số 75H-006.58 chạy hướng Lao Bảo – Đông Hà vì có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe có nhiều bao đường kính trắng. Lái xe Trương Thoại Mão không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của lô hàng trên xe và cho biết, đã nhận chở đường kính trắng tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) đưa vào tỉnh Thừa Thiên Huế tiêu thụ. "Chủ hàng tên là Hoài Trang, còn giấy tờ thì chủ hàng, còn tôi chỉ là lái xe" – ông Trương Thoại Mão, cho biết.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phức tạp. Vì vậy, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã yêu cầu Biên phòng Quảng Trị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với tuyến biên giới, vùng trọng điểm là khu vực đường mòn, lối mở bao gồm các đường bộ và đường sông. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 với nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Đấu tranh ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là đối với các mặt hàng như gia súc, gia cầm và mặt hàng như đường, sữa, bia rượu, thuốc lá.

Ngoài lực lượng biên phòng, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tại khu vực biên giới.

Liên quan đến tình trạng hàng nhập lậu ở khu vực biên giới Quảng Trị, trước đó Báo Lao Động đã có bài viết “Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị”, thông tin vào các ngày 16.8, 18.8, 23.8 tại khu vực sông biên giới SêPôn khóm Tân Kim và Duy Tân (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xuất hiện tình trạng hàng lậu thẩm lậu và nhiều người trong tình trang vi phạm quy định phòng chống dịch COVID -19 cạnh các chốt phòng dịch số 23, 28 và 20 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Các mặt hàng được thẩm lậu qua khu vực này chủ yếu là đường kính trắng Thái Lan.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hàng lậu tập kết ngay trước chốt Biên phòng sông Sê Pôn, là có thật

HƯNG THƠ |

Từ những thông tin, hình ảnh ở bài điều tra “Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị” đăng trên Báo Lao Động, Bộ Chỉ Biên phòng tỉnh Quảng Trị sau gần nửa tháng kiểm tra, xác minh, đã xác định “sự việc là có thật”.

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Ban chỉ đạo Công tác biên giới Quảng Trị đề nghị làm rõ vụ hàng lậu lọt chốt phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Trong đêm, hàng trăm bao đường kính trắng Thái Lan với tổng trọng lượng hàng tấn được các đối tượng vận chuyển qua biên giới trên sông Sê Pôn (tỉnh Quảng Trị), nơi có nhiều chốt phòng dịch COVID-19 của Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Ban chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Quảng Trị nhận định việc hàng lậu lọt chốt phòng dịch là nghiêm trọng, đề nghị điều tra, làm rõ, đủ cơ sở thì khởi tố.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hàng lậu tập kết ngay trước chốt Biên phòng sông Sê Pôn, là có thật

HƯNG THƠ |

Từ những thông tin, hình ảnh ở bài điều tra “Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị” đăng trên Báo Lao Động, Bộ Chỉ Biên phòng tỉnh Quảng Trị sau gần nửa tháng kiểm tra, xác minh, đã xác định “sự việc là có thật”.

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Ban chỉ đạo Công tác biên giới Quảng Trị đề nghị làm rõ vụ hàng lậu lọt chốt phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Trong đêm, hàng trăm bao đường kính trắng Thái Lan với tổng trọng lượng hàng tấn được các đối tượng vận chuyển qua biên giới trên sông Sê Pôn (tỉnh Quảng Trị), nơi có nhiều chốt phòng dịch COVID-19 của Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Ban chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Quảng Trị nhận định việc hàng lậu lọt chốt phòng dịch là nghiêm trọng, đề nghị điều tra, làm rõ, đủ cơ sở thì khởi tố.