Ông Vũ Huy Hoàng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Việt Dũng |

Ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công Thương) và một số bị cáo đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Sabeco.

Ngày 19.5, TAND TP Hà Nội cho biết, ngoài ông Vũ Huy Hoàng, còn có Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương), Lâm Nguyên Khôi (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư T PHCM), Lê Quang Minh (nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM) đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Đơn của các bị cáo được gửi sau khi TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm các tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và TPHCM.

Cụ thể, ông Vũ Huy Hoàng kháng cáo đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội cân nhắc giảm nhẹ hình phạt, xem xét toàn bộ hành vi của bị cáo trong vụ án để xác định lại tội danh.

Ba bị cáo: Phan Chí Dũng, Lâm Nguyên Khôi và Lê Quang Minh cùng đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được cải tạo ở ngoài xã hội.

Các bị cáo đều nêu lên các tình tiết giảm nhẹ cho mình như: khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, có ý thức hợp tác với các cơ quan tố tụng trong việc điều tra làm rõ nội dung vụ án, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Riêng bị cáo Khôi đang mắc bệnh hiểm nghèo nên mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, trong 1 tuần (từ ngày 22-29.4), kết thúc phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng 11 năm tù, Phan Chí Dũng 9 năm tù về cùng tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Lâm Nguyên Khôi 4 năm 6 tháng tù, Lê Quang Minh 3 năm 6 tháng tù về cùng tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Bản án sơ thẩm xác định, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được giao cho khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TPHCM).

Trong quá trình quản lý Sabeco, ông Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất này để thành lập Công ty liên doanh Sabeco Pearl cùng với các doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện Dự án "Xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê".

Sau khi góp vốn liên doanh xong, các bị cáo đã tích cực chỉ đạo Sabeco thoái vốn, chuyển quyền quản lý tài sản nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước với số tiền hơn 2.700 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Hoàng là người quyết định cho đầu tư dự án nhưng không chấp hành các Nghị quyết của Chính phủ. Bị cáo đã không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án đã được phê duyệt mà chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp của Sabeco tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh với giá cổ phần thấp để hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất trên.

Bị cáo Dũng là đồng phạm giúp sức tích cực trong vụ án, ký các văn bản, tham mưu, đề xuất để Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đang bị truy nã) và ông Hoàng phê duyệt, ký các văn bản chấp thuận chủ trương cho Sabeco thực hiện dự án bất động sản không phải là ngành nghề kinh doanh chính trái với Nghị quyết 94 và Nghị quyết 26 của Chính phủ;

Bị cáo Dũng chấp thuận cho liên kết thành lập công ty cổ phần làm chủ đầu tư dự án và chuyển giao khu đất cho công ty cổ phần không phải doanh nghiệp nhà nước. Sau đó, bị cáo Dũng tham mưu thoái toàn bộ phần vốn góp của Sabeco tại Sabeco Pearl; tham mưu để Hồ Thị Kim Thoa phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm để đấu giá thấp hơn giá trị thực tế, trái quy định pháp luật.

Bị cáo Lâm Nguyên Khôi khi chưa lấy ý kiến của các ngành chức năng theo sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín thì đã ký văn bản tham mưu, đề xuất chấp thuận cho Sabeco Pearl làm chủ đầu tư, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng văn bản này là cơ sở để các ngành tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND TPHCM cho Sabeco Pearl thuê đất trái pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị tuyên phạt 11 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công thương) bị xác định có sai phạm khi để lô đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng rơi vào tay tư nhân, thiệt hại hơn 2.700 tỉ.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói lời sau cùng tại toà

Việt Dũng |

Ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công thương) trong lời nói sau cùng mong toà xem xét khách quan, toàn diện vai trò của bản thân trong vụ án Sabeco mất đất vàng.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tự bào chữa cho mình như thế nào?

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phủ nhận vai trò chỉ đạo trong vụ án khu đất vàng Sabeco rơi vào tay tư nhân, mong tòa lượng hình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị tuyên phạt 11 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công thương) bị xác định có sai phạm khi để lô đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng rơi vào tay tư nhân, thiệt hại hơn 2.700 tỉ.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói lời sau cùng tại toà

Việt Dũng |

Ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công thương) trong lời nói sau cùng mong toà xem xét khách quan, toàn diện vai trò của bản thân trong vụ án Sabeco mất đất vàng.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tự bào chữa cho mình như thế nào?

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phủ nhận vai trò chỉ đạo trong vụ án khu đất vàng Sabeco rơi vào tay tư nhân, mong tòa lượng hình.