"Ông trùm" đường dây đánh bạc Phan Sào Nam tiếp tục hầu tòa

Cường Ngô |

Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm tới đây, hai “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỉ Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tiếp tục phải hầu tòa do bị VKSND Phú Thọ kháng nghị.

Ngày 5.3 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa theo trình tự phúc thẩm đối với các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ do hai bị cáo Nguyễn Văn Dương - nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV CNC và Phan Sào Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online chủ mưu.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm lần này sẽ diễn ra trong khoảng 8 ngày, từ ngày 5 -12.3.

Bị cáo Lê Văn Huy tại tòa.
Bị cáo Lê Văn Huy tại tòa.
Đường dây đánh bạc qua mạng internet lớn nhất từ trước tới nay hoạt động có sự tiếp tay của hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sở dĩ Tòa cấp cao mở phiên phúc thẩm vì VKSND Phú Thọ kháng nghị bản án sơ thẩm số 55/2018/HS-ST ngày 30.11.2018 của TAND tỉnh Phú Thọ, liên quan đến việc áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm a, khoản 1, điều 48 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009 đối với 27 bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Chia sẻ với Lao Động, ông Đoàn Minh Hương - Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ - cho biết, căn cứ kháng nghị là trong quá trình xét xử, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị một số tình tiết có lợi cho bị cáo theo quy định của pháp luật, nhưng không được tòa áp dụng.

Bản kháng nghị tập trung chủ yếu vào nhóm bị cáo là đại lý cấp 1 trong đường dây tổ chức đánh bạc và các bị cáo thuộc nhóm phạm tội đánh bạc.

Trong quá trình truy tố, xét xử, nhóm bị cáo này đã thành khẩn khai báo và chủ động hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng. Đồng thời, chủ động khắc phục hậu quả từ hành vi phạm tội của mình như nộp lại phần tiền thắng bạc.

 

Bản án sơ thẩm tuyên ngày 30.11 của TAND Phú Thọ, do bảo kê đường dây này, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị phạt 9 năm tù, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 10 năm tù, cùng về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam phải nhận mức án lần lượt 10, 5 năm tù về hai tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền. 88 bị cáo còn lại nhận hình phạt thấp nhất là 40 triệu đồng, cao nhất là 3 năm 6 tháng tù về các tội: Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Tại sao VKS kháng nghị bản án?

Cường Ngô |

Ngày 22.12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ về vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Infographic: Mức án các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Chiều 30.11, TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Bị cáo nữ “hiếm hoi” trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ có thể được trả tự do ngay tại tòa chiều nay

CAO NGUYÊN |

Qua các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho Lưu Thị Hồng - cựu Tổng Giám đốc Công ty CNC - được hưởng mức án dưới khung hình phạt bằng thời gian tạm giam và xử phạt bổ sung 5 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Tại sao VKS kháng nghị bản án?

Cường Ngô |

Ngày 22.12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ về vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Infographic: Mức án các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Chiều 30.11, TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Bị cáo nữ “hiếm hoi” trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ có thể được trả tự do ngay tại tòa chiều nay

CAO NGUYÊN |

Qua các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho Lưu Thị Hồng - cựu Tổng Giám đốc Công ty CNC - được hưởng mức án dưới khung hình phạt bằng thời gian tạm giam và xử phạt bổ sung 5 triệu đồng.