Ông Trịnh Xuân Thanh có ba luật sư bào chữa

Theo VNExpress |

Các luật sư khi thành người bảo vệ quyền lợi cho bị can Trịnh Xuân Thanh đã được có mặt tại một số cuộc hỏi cung.

Ông Lê Văn Thiệp (Văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn Luật sư Hà Nội) xác nhận đã được cơ quan điều tra cấp giấy tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Trịnh Xuân Thanh. Luật sư Thiệp cho hay được tạo điều kiện để tiếp xúc và cảm nhận "tinh thần của thân chủ tốt".

Ngoài ông Thiệp, hai luật sư của Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến (Hà Nội) đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Thanh. Họ đã có mặt tại một số cuộc hỏi cung.

Ông Thanh là bị can trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Tháng 9/2016, khi vụ án tại PVC bị khởi tố, ông Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sau hơn 300 ngày, 31/7 vừa qua ông Thanh được Bộ Công an thông báo đã quay về "đầu thú".

Sau 6 năm làm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT PVC, năm 2013 ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng Bộ Công Thương; Vụ trưởng, Trưởng ban đổi mới tại Bộ Công Thương; Vụ trưởng, chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương.

Tháng 5/2015, ông Thanh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Một năm sau, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội.

Ngày 15.11, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung, khẩn trương để đưa các vụ án lớn, đặc biệt là vụ án các liên quan ông Thanh ra xét xử từ cuối năm 2017 và hai tháng đầu năm 2018.

Theo VNExpress
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ thông tin về việc mất hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến việc mất hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh, trả lời báo chí tại buổi họp báo do Bộ Nội vụ tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng khẳng định, nếu cần thiết thì Bộ mời Bộ Công an vào cuộc điều tra. Trường hợp phát hiện có vấn đề thì cần phải truy tố.

Khi nào xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh?

PV |

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, trong quý I năm 2018 sẽ đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh

TX |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thắc mắc: Tôi không hiểu nhà báo lấy thông tin ở đâu, tài liệu này là mật.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Nội vụ thông tin về việc mất hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến việc mất hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh, trả lời báo chí tại buổi họp báo do Bộ Nội vụ tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng khẳng định, nếu cần thiết thì Bộ mời Bộ Công an vào cuộc điều tra. Trường hợp phát hiện có vấn đề thì cần phải truy tố.

Khi nào xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh?

PV |

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, trong quý I năm 2018 sẽ đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh

TX |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thắc mắc: Tôi không hiểu nhà báo lấy thông tin ở đâu, tài liệu này là mật.