Ông Trần Văn Minh bị khởi tố, bắt giam liên quan đến dự án Đa Phước của Vũ "Nhôm"

Tổ PV |

Dù đã có thông tin cho thấy ông Trần Văn Minh sẽ bị khởi tố vì có mối quan hệ sâu sắc đến hàng loạt các dự án bất động sản của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") tại Đà Nẵng, nhưng quyết định khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vẫn gây chấn động người dân Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Minh (sinh năm 1955) nguyên là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011.

Ông Minh bị khởi tố về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong số gần 100 dự án bất động sản, nhà công sản mà chính quyền TP.Đà Nẵng đã giao cho Vũ "Nhôm" qua nhiều thời kỳ, có dấu hiệu bất minh, cuối năm 2017, Bộ Công an đã chọn lọc, tiến hành điều tra 31 nhà công sản và 9 dự án của Vũ "Nhôm" có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Hầu hết các dự án và nhà công sản này đều được giao cho ông Vũ "nhôm" ở giai đoạn 2006 - 2014 - tức là thời kỳ ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến làm chủ tịch. Trong đó, phần lớn các nhà công sản, dự án do ông Trần Văn Minh ký quyết định trực tiếp để giao cho Vũ "nhôm".

Được biết, đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa có kết luận điều tra đối với 31 nhà công sản này. Ông Trần Văn Minh đã bị khởi tố bắt giam ở thời điểm này, nhiều khả năng cho thấy liên quan trực tiếp đến dự án lấn biển Đa Phước của ông Vũ "Nhôm".

Tháng 12.2017, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện đối với dự án Đa Phước 181ha. Đây là lần thứ 2 dự án này bị thanh tra trong vòng 5 năm. Trước đó, cuối năm 2012, dự án 29ha - 1 tiểu dự án trong khu đô thị quốc tế mới Đa Phước cũng đã được Thanh tra Chính phủ kiểm tra và có kết luận nhiều sai phạm.

Trong đó, khu đất 29 ha thuộc dự án Sân golf Đa Phước được giao cho Công ty CP 79 của Vũ "Nhôm" thấp hơn giá thành phố quy định làm lợi cho Công ty CP 79 là trên 570 tỷ đồng. Khu đất này hiện đang triển khai nhiều dự án bất động sản, nhà cao tầng, đã bán ra thị trường.

Tuy nhiên, Bộ công an lúc bấy giờ không khởi tố vụ án hình sự. Ngay số tiền gây thất thoát tại dự án mà Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải nộp lại cho ngân sách, thì đến nay Cty CP 79 của ông Vũ "Nhôm" vẫn chưa thực hiện.

Năm 2017, Chính phủ giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thất thu ngân sách nhà nước, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Yêu cầu xác định lại giá giao quyền sử dụng đất... Đến nay, dù kết luận điều tra chưa được công khai, song 2 nguyên Chủ tịch UBND TP và hàng loạt cán bộ cấp cao của Đà Nẵng đã bị khởi tố.

Ông Trần Văn Minh sinh ngày 2.4.1955, quê ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Ông Minh là tiến sĩ kỹ thuật, cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 1973 đến năm 1978, ông Trần Văn Minh theo học và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tạo tác thủy lợi.

Từ năm 1998 đến năm 2003, ông Minh làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng.

Năm 2003, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng, sau đó làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011), ông Trần Văn Minh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.

Ngày 10/8/2011, ông Trần Văn Minh, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016), ông Trần Văn Minh nghỉ hưu theo chế độ.

Tổ PV
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.