Ông Trần Bắc Hà vắng mặt tại phiên tòa được không?

Nam Dương |

Dư luận đang quan tâm đến việc HĐXX vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) triệu tập ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV) đến tham dự phiên tòa với vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Câu hỏi đặt ra, liệu ông Trần Bắc Hà có thể không đến dự phiên tòa được không?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự, phân tích: Theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 thì: “Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự”.

Trong trường hợp ông Trần Bắc Hà tham gia phiên tòa với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, thì ông Trần Bắc Hà có nghĩa vụ: “a) Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng” được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 65 BLTTHS 2015. Đồng thời, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được xác định là đương sự, theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 4 BLTTHS 2015.

Theo đó, sự có mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quy định tại Khoản 1 Điều 292 BLTTHS 2015, “Nếu đương sự hoặc người đại diện của họ vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử”. Như vậy, trong trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa thì hội đồng xét xử sẽ quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2, Điều 65 BLTTHS 2015 cũng quy định: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện của họ có quyền: a) Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này; b) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; c) Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật; d) Tham gia phiên tòa; phát biểu ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; xem biên bản phiên tòa;

đ) Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình; e) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; g) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình; h) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, theo thông tin từ báo chí, luật sư bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của ông Trần Bắc Hà đã đến tòa và cho biết hiện ông Hà đang điều trị bệnh ung thư gan, nên không thể tới tham gia phiên tòa, thì tòa có thể căn cứ vào các lời khai của ông Hà tại cơ quan điều tra để xét xử vắng mặt ông Hà.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Lấy lý do sức khỏe, hàng loạt đại gia gửi đơn xin vắng mặt

Trường Sơn |

Với lý do sức khỏe, hàng loạt người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong đại án tại ngân hàng VNCB đã gửi đơn xin vắng mặt đến HĐXX TAND TPHCM. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn và ông Trần Bắc Hà đều đang chữa bệnh.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện tại tòa

Trường Sơn-Phùng Bắc |

Sáng nay (9.1), phiên tòa xử đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) giai đoạn 2 tiếp diễn. Đại diện VSKND TPHCM đọc bản cáo trạng dài 128 trang. Trong khi đó, một người có quyền và nghĩa vụ liên quan rất quan trọng trong vụ này là ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện theo yêu cầu của tòa.

Xử vụ Trầm Bê: Tòa triệu tập đại gia Trần Bắc Hà

Theo Người lao động |

Bộ Công an xác định đại gia Trần Bắc Hà ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty vay mua vật liệu xây dựng chứ không cho Phạm Công Danh vay.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, 2 người chết, giao thông ùn tắc cục bộ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Lấy lý do sức khỏe, hàng loạt đại gia gửi đơn xin vắng mặt

Trường Sơn |

Với lý do sức khỏe, hàng loạt người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong đại án tại ngân hàng VNCB đã gửi đơn xin vắng mặt đến HĐXX TAND TPHCM. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn và ông Trần Bắc Hà đều đang chữa bệnh.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện tại tòa

Trường Sơn-Phùng Bắc |

Sáng nay (9.1), phiên tòa xử đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) giai đoạn 2 tiếp diễn. Đại diện VSKND TPHCM đọc bản cáo trạng dài 128 trang. Trong khi đó, một người có quyền và nghĩa vụ liên quan rất quan trọng trong vụ này là ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện theo yêu cầu của tòa.

Xử vụ Trầm Bê: Tòa triệu tập đại gia Trần Bắc Hà

Theo Người lao động |

Bộ Công an xác định đại gia Trần Bắc Hà ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty vay mua vật liệu xây dựng chứ không cho Phạm Công Danh vay.