Ông Trầm Bê bị đề nghị 5 - 6 năm tù

Phùng Bắc |

Sáng nay (22.1), TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2, VKS đề nghị mức án cho 46 bị cáo.

Theo phần luận tội của VKS, các bị cáo đã phạm vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN - VNCB hơn 6.100 tỷ đồng.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo đầu vụ là Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) 20 năm tù, bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) từ 5 đến 6 năm tù, về tội cố ý làm trái... 

Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) 13 đến 15 năm tù. Bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) 4 - 5 năm tù... Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 đến 5 năm tù cùng về tội cố ý làm trái... 

Phiên tòa bước vào phần tranh luận sau khi VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo. 

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Ai phải chịu trách nhiệm số tiền 6.126 tỷ đồng trong vụ án Phạm Công Danh?

Phùng Bắc |

Đại diện Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN - VNCB cho rằng, Phạm Công Danh và 45 đồng phạm, cùng với hơn 140 cá nhân đề cập trong cáo trạng (không bị xử lý hình sự) phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 6.126 tỷ đồng.

Làm rõ về dòng tiền 4.500 tỉ đồng trong vụ Phạm Công Danh

Phùng Bắc |

Hôm nay (15.1), phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra, các luật sư hỏi về khoản tiền 4.500 tỉ đồng... 

"Xoay" Trầm Bê, Phạm Công Danh về số tiền gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng

Phùng Bắc - Trường Sơn |

Sáng nay (10.1), phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi. HĐXX xoáy quanh mối quan hệ giữa bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê nhằm làm rõ số tiền gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ai phải chịu trách nhiệm số tiền 6.126 tỷ đồng trong vụ án Phạm Công Danh?

Phùng Bắc |

Đại diện Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN - VNCB cho rằng, Phạm Công Danh và 45 đồng phạm, cùng với hơn 140 cá nhân đề cập trong cáo trạng (không bị xử lý hình sự) phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 6.126 tỷ đồng.

Làm rõ về dòng tiền 4.500 tỉ đồng trong vụ Phạm Công Danh

Phùng Bắc |

Hôm nay (15.1), phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra, các luật sư hỏi về khoản tiền 4.500 tỉ đồng... 

"Xoay" Trầm Bê, Phạm Công Danh về số tiền gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng

Phùng Bắc - Trường Sơn |

Sáng nay (10.1), phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi. HĐXX xoáy quanh mối quan hệ giữa bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê nhằm làm rõ số tiền gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng.