Ông Phan Văn Vĩnh: "Lỗi của tôi do quá tin tưởng cấp dưới"

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Chiều 19.11, Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi bị cáo Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước bục khai báo, bị cáo lớn tuổi nhất hai tay đan vào nhau, đều "dạ thưa" khi trả lời HĐXX. Ông được chủ tọa phiên tòa cho ngồi ghế vì sức khỏe không tốt.

"Tôi thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới"

Cuối phiên xét hỏi, trả lời câu hỏi của luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang - người bào chữa cho ông Vĩnh - rằng "lỗi của bị cáo ở điểm nào?", ông Phan Văn Vĩnh cho hay, ông có lỗi trong quá trình tổ chức, chỉ đạo. Ông có lỗi vì "tin tưởng vào cấp dưới".

"Tôi thiếu kiểm tra, đôn đốc, và quá tin tưởng vào cơ quan chuyên môn (cơ quan chuyên môn ở đây là cơ quan đầu ngành về đấu tranh, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) nên không phát hiện được sai phạm, để quản lý cán bộ của mình".

Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho hay, sau khi có chỉ đạo bút phê, lẽ ra ông phải tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, nhưng ông đã thiếu quyết liệt.

Ông nói rằng, còn những vấn đề khác, trong quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm công nghệ cao nói riêng, ông chưa có phút giây nào lơ là, để phải vi phạm pháp luật.

"Tất nhiên, tôi không phủ nhận việc vi phạm, song, vi phạm đó chỉ là sự cố ý gián tiếp", bị cáo Phan Văn Vĩnh nói trước HĐXX.

"Cá nhân tôi phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân"

Trong quá trình làm việc, tiếp cận lĩnh vực mới như lĩnh vực công nghệ cao, ông thừa nhận việc cập nhật thông tin, năng lực tiếp nhận còn hạn chế. Ông Vĩnh nhận định do tuổi tác.

"Nhưng, tôi có lực lượng C50 với những chuyên gia hết sức có năng lực, có thể tấn công tội phạm bất kỳ thời điểm nào trên lĩnh vực an ninh công nghệ cao.

Tôi rất tin tưởng anh em, tin vào cấp dưới, đó cũng là lẽ thường tình. Song, trong lúc hoạt động tội phạm hết sức phức tạp, không thể lường trước được hậu quả xảy ra, dẫn đến những vi phạm đáng tiếc", ông Vĩnh nói.

Ông Vĩnh cho rằng, với vụ án này, có hàng triệu triệu gia đình, nạn nhân bị ảnh hưởng, liên lụy. Ông Vĩnh trăn trở chưa biết lúc này họ vấp phải những gì. "Lương tâm tôi hết sức cắn rứt".

"Cá nhân tôi phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Chính phủ, ngành Công an, đặc biệt trước nhân dân về hậu quả nặng nề này.

Rất mong HĐXX phán quyết tôi bằng các chứng cứ, tài liệu đã được xác thực, khẳng định với trách nhiệm của tôi phù hợp với tất cả hành vi đã kết luận trong cáo trạng, mong VKS, HĐXX minh giám cho tôi điều này", ông Vĩnh nói.

Cường Ngô - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Ông Phan Văn Vĩnh cố tình quên không báo cáo về hoạt động đánh bạc?

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Trước bục khai báo, trước Hội đồng xét xử (HĐXX), ông Phan Văn Vĩnh khóc, thừa nhận hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh thực sự day dứt và hết sức hối hận

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Đứng trước tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) rất rõ ràng, mạch lạc. Gương mặt bị cáo tỏ ra buồn bã và liên tục bị ho.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Nguyễn Văn Dương khai cho cựu tướng Phan Văn Vĩnh tiền tỉ ra sao?

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Từ khi Công ty CNC đi vào vận hành và có lợi nhuận nên Nguyễn Văn Dương đã chủ động biếu tiền và USD cho ông Phan Văn Vĩnh cùng ông Nguyễn Thanh Hóa.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Ông Phan Văn Vĩnh cố tình quên không báo cáo về hoạt động đánh bạc?

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Trước bục khai báo, trước Hội đồng xét xử (HĐXX), ông Phan Văn Vĩnh khóc, thừa nhận hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh thực sự day dứt và hết sức hối hận

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Đứng trước tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) rất rõ ràng, mạch lạc. Gương mặt bị cáo tỏ ra buồn bã và liên tục bị ho.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Nguyễn Văn Dương khai cho cựu tướng Phan Văn Vĩnh tiền tỉ ra sao?

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Từ khi Công ty CNC đi vào vận hành và có lợi nhuận nên Nguyễn Văn Dương đã chủ động biếu tiền và USD cho ông Phan Văn Vĩnh cùng ông Nguyễn Thanh Hóa.