Ông Nguyễn Quang Tuấn bị tuyên phạt 3 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Toà sơ thẩm cho rằng ông Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội thành khẩn, có nhiều thành tích trong công tác nên tuyên mức án dưới khung hình phạt.

Sau 4 ngày xét xử, nghị án, chiều 21.4, HĐXX TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Quang Tuấn 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng - cựu Phó Giám đốc bệnh viện bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Ba bị cáo cựu cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội bị tuyên phạt từ 2 năm đến 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, toà tuyên Nguyễn Đức Đảng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Nga 3 năm 6 tháng; Phan Tuấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị  Công ty Kim Hòa Phát 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

5 người khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm 6 tháng tù giam.

Bản án sơ thẩm xác định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động quản lý của Nhà nước trong hoạt động đấu thầu, gây dư luận xấu trong nhân dân, giảm lòng tin của người dân với Nhà nước, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Trong vụ án, bị cáo Tuấn giữ vai trò chính. Bà Hưởng có vai trò đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo cấp trên.

Tuyên mức án trên, toà xác định ông Tuấn là một trong những chuyên gia đầu ngành về tim mạch, được tặng thưởng nhiều huân huy chương, bản thân là tiến sĩ, giáo sư, cứu sống cho nhiều người được nhân dân khen ngợi.

Hành vi phạm tội của bị cáo do nôn nóng, song đã ăn năn, đã bồi thường. Đáng lưu ý sai phạm của ông Tuấn trong vụ án này không liên quan đến ngành y mà chỉ sai phạm ở vai trò quản lý.

"Do đó, toà xem xét giảm nhẹ đáng kể cho bị cáo để ông sớm trở về hoà nhập cộng đồng, cống hiến cho xã hội", bản án nêu.

Với các bị cáo khác, toà cũng xem xét do họ có nhiều đóng góp trong công tác.

Về trách nhiệm dân sự, toà cho rằng hai công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường. Trong đó, bị cáo Đạt bồi thường hơn 6 tỉ đồng đã xong; Bị cáo Đảng và Oanh đã khắc phục hơn 33 tỉ đồng nên cần phải bồi thường nốt.

Chủ toạ phiên toà công bố bản án với ông Nguyễn Quang Tuấn và 11 bị cáo. Ảnh: Việt Dũng
Chủ toạ phiên toà công bố bản án với ông Nguyễn Quang Tuấn và 11 bị cáo. Ảnh: Việt Dũng

Quá trình xét xử, lời khai của các bị cáo thể hiện, từ năm 2015, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đã chỉ đạo cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát kí gửi trước vật tư y tế để Bệnh viện Tim Hà Nội sử dụng trước. Sau đó, hợp thức, hoàn thiện các thủ tục đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu rút gọn.

Từ đó, để Nguyễn Quang Tuấn ký quyết định phê duyệt cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu gói thầu đấu thầu rộng rãi năm 2016, 4 gói chỉ định thầu năm 2017.

Hành vi đó nhằm thanh toán tiền hàng vật tư, hóa chất đã nhận kí gửi, sử dụng trước đó, theo đơn giá thỏa thuận giữa Nguyễn Quang Tuấn với Nguyễn Đức Đảng, Phan Tuấn Đạt.

Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của hai công ty này, các bị cáo thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội, trong đó có Nguyễn Quang Tuấn, Hưởng, Bình... đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Những người này đã thông đồng với bị cáo tại hai công ty trên để thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng stent và vật tư khác mà các công ty sẽ bán cho Bệnh viện Tim Hà Nội.

Sau đó, các bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội thông đồng với các bị cáo tại Công ty định giá AIC ban hành Chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu và giá ấn định của Bệnh viện Tim Hà Nội tại kế hoạch mua sắm năm 2016 đã được Nguyễn Quang Tuấn phê duyệt.

Điều đó nhằm đảm bảo cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu, bán vật tư y tế trái quy định Luật đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xã hội số tiền hơn 22,8 tỉ đồng đối với Gói thầu số 5 năm 2016.

Tương tự, 4 gói thầu năm 2017 cũng được thực hiện theo cách làm trên, khiến tổng thiệt hại của vụ án là gần 54 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Quang Tuấn và các bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh: Việt Dũng
Ông Nguyễn Quang Tuấn và các bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh: Việt Dũng

Ngoài ra, theo chỉ đạo, bị cáo Hưởng thương thảo, đàm phán với các nhà thầu, đề nghị các nhà thầu chi hỗ trợ cho Bệnh viện Tim Hà Nội từ 2-5% giá trị gói thầu.

Trong đó, Công ty Hoàng Nga hàng năm hỗ trợ 300 triệu đồng, Công ty Kim Hòa Phát hàng năm hỗ trợ 60 triệu đồng. Các khoản tiền này không được Phòng Kế toán hạch toán.

Việc được tạo điều kiện trúng các gói thầu, bị cáo Đảng đã biếu ông Nguyễn Quang Tuấn 10.000 USD để cảm ơn.

Trước khi bị đưa ra xét xử, ông Nguyễn Quang Tuấn và gia đình đã nộp tổng cộng 6,23 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng, bố con cùng vướng lao lí trong vụ ông Nguyễn Quang Tuấn

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đức Đảng bị cáo buộc hưởng lợi số tiền lớn khi trúng thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc. Ngoài ra còn có vợ và bố vợ bị cáo Đảng cũng vướng lao lí.

Ông Nguyễn Quang Tuấn: Từ giáo sư đầu ngành đến tiếng gọi ngoài rào sắt toà án

Quang Việt |

Trước khi bị điều tra, truy tố, xét xử và sắp tới phải nhận bản án, ông Nguyễn Quang Tuấn là giáo sư đầu ngành về tim mạch, hàng nghìn trẻ em được cứu sống.

Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Quang Tuấn mong toà đánh giá nhân văn cho sai phạm

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài xin giảm nhẹ cho cấp dưới cũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn mong toà đánh giá nhân văn hơn nữa về sai phạm của các bị cáo.

Minh bạch thông tin nhà ở xã hội: Đặt bảng ghi rõ giá bán tại dự án

Trần Tuấn |

Tại nhiều dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư đã đặt bảng ghi rõ: giá bán, phương thức bán, nơi nộp hồ sơ... để ngăn chặn cò mồi, môi giới bất động sản trục lợi.

Nắng nóng gay gắt dịu dần từ đầu tuần tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng dịu dần ở khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 23.4. Trong khi phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng hạ nhiệt muộn hơn - khoảng ngày 24.4.

Người thân, đồng đội tiếc thương thiếu tá CSGT bị tông xe khi bắt tội phạm

An Long |

Trưa ngày 22.4, trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở trong ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến thắp nén nhang tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ cướp taxi ở Hà Nam: Nghi phạm có tiền sử tâm thần

HỮU CHÁNH |

Đối tượng gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Vợ chồng, bố con cùng vướng lao lí trong vụ ông Nguyễn Quang Tuấn

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đức Đảng bị cáo buộc hưởng lợi số tiền lớn khi trúng thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc. Ngoài ra còn có vợ và bố vợ bị cáo Đảng cũng vướng lao lí.

Ông Nguyễn Quang Tuấn: Từ giáo sư đầu ngành đến tiếng gọi ngoài rào sắt toà án

Quang Việt |

Trước khi bị điều tra, truy tố, xét xử và sắp tới phải nhận bản án, ông Nguyễn Quang Tuấn là giáo sư đầu ngành về tim mạch, hàng nghìn trẻ em được cứu sống.

Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Quang Tuấn mong toà đánh giá nhân văn cho sai phạm

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài xin giảm nhẹ cho cấp dưới cũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn mong toà đánh giá nhân văn hơn nữa về sai phạm của các bị cáo.