Ông Nguyễn Hữu Tín xin vắng mặt tại phiên toà phúc thẩm

Đình Trường |

Dự kiến, sáng ngày 22.5, Toà án Nhân dân Cấp cao TPHCM sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử vụ ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đồng phạm liên quan đến việc giao đất số 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM) trái quy định cho công ty của Phan Văn Anh Vũ. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ và không kháng cáo, ông Tín đã có đơn xin vắng mặt tại phiên phúc thẩm.

Tại phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 12.2019, ông Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm bị xử phạt về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự, mức xử phạt cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM 7 năm tù. Bị cáo Đào Anh Kiệt - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 6 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trương Văn Út - cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên Môi trường  5 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Thanh - cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM 4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Chương - cựu Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM 3 năm tù.

Ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM bị tuyên phạt 7 năm tù tại bản án sơ thẩm. Ảnh: Đình Trường.
Ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM bị tuyên phạt 7 năm tù tại bản án sơ thẩm. Ảnh: Đình Trường.

Ngay tại phiên xử sơ thẩm, ông Nguyễn Hữu Tín đã nhiều lần tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi khi đã đánh mất đi niềm tin của nhân dân TPHCM, cho rằng chỉ vì suy nghĩ chủ quan, nôn nóng, nhận thức chưa đúng mà cuối cùng dẫn tới hành vi sai phạm.

Ông Tín sau đó chấp nhận án phạt và không có đơn kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, ông có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khoẻ. Trong khi đó, các bị cáo còn lại kháng cáo xin toà giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, năm 2014, Phan Văn Anh Vũ lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký một số văn bản gửi UBND TPHCM đề nghị được giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách để phục vụ nghiệp vụ ngành công an.

Tuy nhiên, sau khi được UBND TPHCM giao nhà đất số 15 Thi Sách, Phan Văn Anh Vũ không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành công an, mà hợp tác triển khai thực hiện dự án nhằm mục đích thu lợi cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Tín vào thời điểm này đang là Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, môi trường, có nhận thức rõ nhà đất 15 Thi Sách là tài sản sở hữu nhà nước, việc tham mưu sắp xếp xử lý thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính TPHCM. Tuy nhiên, khi tiếp nhận đề nghị, ông Tín đã trực tiếp bút phê chỉ đạo "Giao Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thủ tục".

Tiếp đó, các bị cáo Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út tham mưu cho ông Tín ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 6,7 tỉ đồng và hơn 802 tỉ đồng giá trị tiền sử dụng đất nhà nước chưa thu hồi được.

Đồng thời, theo cáo trạng, Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 không phải là đối tượng được thuê, giao chỉ định đất không qua đấu giá. Tuy nhiên, với sự tiếp tay của các bị cáo nêu trên, công ty này đã thành lập liên doanh thực hiện dự án, bán các căn hộ và thu được hơn 1.033 tỉ đồng.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín lĩnh 7 năm tù

Đình Trường |

Sáng 31.12, sau 3 ngày xét xử, Toà án Nhân dân TPHCM đã chính thức tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến việc giao đất ở số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) cho công ty của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm". 

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nói gì trước khi toà tuyên án?

Anh Tú - Đình Trường |

Chiều 30.12, bị cáo Nguyễn Hữu Tín – cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM khi được nói lời sau cùng đã bày tỏ sự ăn năn, mong muốn gửi lời xin lỗi vì đã đánh mất niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân. Trước đó, với vai trò quyết định trong vụ án liên quan đến việc giao đất 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM), Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín từ 7 – 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín: "Tôi xin lỗi nhân dân TP.Hồ Chí Minh"

Đình Trường - Anh Tú |

"Tài sản quý giá nhất của tôi là niềm tin của nhân dân nhưng tôi đã đánh mất nó. Tôi muốn gửi lời xin lỗi nhân dân TP.Hồ Chí Minh" - bị cáo Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh nói lời sau cùng trước khi toà tuyên án.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín lĩnh 7 năm tù

Đình Trường |

Sáng 31.12, sau 3 ngày xét xử, Toà án Nhân dân TPHCM đã chính thức tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến việc giao đất ở số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) cho công ty của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm". 

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nói gì trước khi toà tuyên án?

Anh Tú - Đình Trường |

Chiều 30.12, bị cáo Nguyễn Hữu Tín – cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM khi được nói lời sau cùng đã bày tỏ sự ăn năn, mong muốn gửi lời xin lỗi vì đã đánh mất niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân. Trước đó, với vai trò quyết định trong vụ án liên quan đến việc giao đất 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM), Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín từ 7 – 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín: "Tôi xin lỗi nhân dân TP.Hồ Chí Minh"

Đình Trường - Anh Tú |

"Tài sản quý giá nhất của tôi là niềm tin của nhân dân nhưng tôi đã đánh mất nó. Tôi muốn gửi lời xin lỗi nhân dân TP.Hồ Chí Minh" - bị cáo Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh nói lời sau cùng trước khi toà tuyên án.