“Ông Nguyễn Hữu Linh không xứng đáng làm luật sư, thu hồi thẻ gấp”

Cường Ngô |

Nhiều người cho rằng, hành vi dâm ô bé gái trong thang máy của ông Nguyễn Hữu Linh gây bức xúc trong dư luận, nhất là đối với luật sư. Do đó, cần xem xét thu hồi thẻ luật sư, xóa tên khỏi danh sách đoàn luật đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Về vấn đề này, chia sẻ với Lao Động, luật sư Lê Cao, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng cho biết, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, chỉ khi bị can bị kết án, bản án có hiệu lực, mới được xem là có tội.

Song, vấn đề liên quan đến hành nghề vẫn có những tiêu chuẩn cơ bản đối với các nghề nghiệp. Dù mới bị khởi tố bị can vẫn có thể bị xem xét các hình thức kỷ luật theo Luật luật sư, Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Luật Luật sư, Điều 40 Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định, một luật sư đã có bản án bằng một bản án hình sự (có hiệu lực), đương nhiên bị xóa tên khỏi đoàn luật sư, thu hồi thẻ luật sư.

Với trường hợp bị can chưa bị kết án, nhưng theo Điều 85 của Luật luật sư, khi luật sư vi phạm quy định của Luật luật sư như không đủ tiêu chuẩn phẩm chất người luật sư theo Điều 10 của Luật luật sư; vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và các quy định khác của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây: Khiển trách; cảnh cáo; tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư từ sáu tháng đến hai mươi bốn tháng; xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

Như vậy, vấn đề kỷ luật một luật sư khi luật sư này bị khởi tố thuộc thẩm quyền của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư theo đề nghị của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư.

Trong trường hợp luật sư bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư thì Đoàn luật sư phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư pháp và đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư.


Luật sư Lê Cao cho rằng, bị can Nguyễn Hữu Linh không thuộc trường hợp đương nhiên bị thu hồi thẻ luật sư mà cần có sự đánh giá, nhận định của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Và điều này cần sự tham mưu, đánh giá khách quan, trách nhiệm của Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn luật sư.

Do đó, vấn đề kỷ luật hay chưa kỷ luật thuộc thẩm quyền của Đoàn luật sư TP Đà Nẵng. Đơn vị này sẽ xem xét quyết định dựa trên các quy định của Luật luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và các quy định nội bộ của Đoàn luật sư Việt Nam.

"Hiện nay, cơ quan điều tra đang điều tra các sai phạm của ông Linh, hành vi của ông Linh tin chắc sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chúng ta đang hướng tới đòi hỏi sự công bằng, bình đẳng trong việc xử lý mọi người vi phạm. Chúng tôi rất mừng vì cơ quan điều tra đã thực hiện được bước đầu trong việc tiếp tục xử lý trách nhiệm đối với một vụ việc mà dư luận rất quan tâm", luật sư Cao nói.

"Một người như ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi như vậy, trong xã hội đã không dung nạp được, chứ đừng nói đến giới luật sư - những người đứng ra bảo vệ, đấu tranh cho người yếu thế", luật sư Phạm Thùy Dương - Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Ngày 21.4, Công an quận 4, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Ông Linh là cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng, đang là luật sư thuộc đoàn Luật sư TP Đà Nẵng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vì sao ông Nguyễn Hữu Linh chưa bị bắt tạm giam?

MAI PHƯƠNG |

Việc khởi tố chỉ xác định có dấu hiệu tội phạm. Sau khi điều tra, có kết luận điều tra thì mới có thể xác định có tội hay không.

Nóng nhất 24h: Khởi tố Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô người dưới 16 tuổi

HUYỀN ANH |

Các tin tức "Nóng nhất 24h": Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Khởi tố Nguyễn Hữu Linh; Em cậu bé đạp xe hơn 100km xuống Hà Nội không qua khỏi; Thiếu nước trầm trọng, Sapa đối diện nguy cơ vỡ trận dịp nghỉ lễ 30.4; Bella Vũ Huyền Diệu đại diện Việt Nam thi Hoa hậu hoàn vũ nhí thế giới.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Khởi tố Nguyễn Hữu Linh

CAO HUÂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, liên quan đến vụ sàm sỡ, ôm hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy tại Chung cư G. (quận 4, TPHCM) ngày 1.4 vừa qua, gây bức xúc trong dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao ông Nguyễn Hữu Linh chưa bị bắt tạm giam?

MAI PHƯƠNG |

Việc khởi tố chỉ xác định có dấu hiệu tội phạm. Sau khi điều tra, có kết luận điều tra thì mới có thể xác định có tội hay không.

Nóng nhất 24h: Khởi tố Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô người dưới 16 tuổi

HUYỀN ANH |

Các tin tức "Nóng nhất 24h": Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Khởi tố Nguyễn Hữu Linh; Em cậu bé đạp xe hơn 100km xuống Hà Nội không qua khỏi; Thiếu nước trầm trọng, Sapa đối diện nguy cơ vỡ trận dịp nghỉ lễ 30.4; Bella Vũ Huyền Diệu đại diện Việt Nam thi Hoa hậu hoàn vũ nhí thế giới.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Khởi tố Nguyễn Hữu Linh

CAO HUÂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, liên quan đến vụ sàm sỡ, ôm hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy tại Chung cư G. (quận 4, TPHCM) ngày 1.4 vừa qua, gây bức xúc trong dư luận.