Ông Nguyễn Hữu Linh đi đường hầm riêng để vào phòng xét xử phúc thẩm kín

Đình Trường - Anh Tú |

Sáng 6.11, phiên toà phúc thẩm xử kín ông Nguyễn Hữu Linh diễn ra tại Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của phóng viên, ông Linh đi bằng đường hầm riêng để tới phòng xét xử.
Ông Nguyễn Hữu Linh đi bằng đường hầm riêng vào phòng xử kín.

7h45 sáng, ông Nguyễn Hữu Linh cùng luật sư đi ôtô riêng tới Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, đông đảo giới báo chí đã chực sẵn, ông Linh khá vất vả mới có thể lách qua hàng chục ống kính phóng viên.

Theo quan sát của phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hữu Linh không vào toà bằng cửa chính mà được bảo vệ dẫn tới một đường hầm riêng để tới phòng xét xử.

Ông Nguyễn Hữu Linh tới toà sáng 6.11
Ông Nguyễn Hữu Linh tới toà sáng 6.11

Trước đó, theo dự kiến, phiên toà sẽ diễn ra tại Toà Gia đình và Người chưa thành niên (số 26, đường Lê Thánh Tôn, quận 1). Tuy nhiên, vào phút chót, địa điểm xét xử chuyển sang Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Trước phiên phúc thẩm, ông Linh có đơn kêu oan
Trước phiên phúc thẩm, ông Linh có đơn kêu oan.

Trước đó, ngày 23.8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận 4, TP.Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh (nguyên Phó Viện trưởng Kiểm sát Nhân dân TP.Đà Nẵng) 18 tháng tù về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự. Sau đó, ông Linh đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Ông Nguyễn Hữu Linh bị truy tố tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" do đã có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.Hồ Chí Minh).

Đình Trường - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay, xử phúc thẩm vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái

Trí Minh |

Dự kiến sáng nay (6.11), ông Nguyễn Hữu Linh sẽ tiếp tục hầu toà phiên phúc thẩm với cáo buộc "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Phiên toà diễn ra tại Tòa Gia đình và người chưa thành niên (thuộc Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh).

Cựu Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh hầu tòa phúc thẩm

Huân Cao |

Ông Nguyễn Hữu Linh - cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng bị Tòa án Nhân dân quận 4 tuyên án 18 tháng tù giam về hành vi dâm ô bé gái trong thang máy. Tuy nhiên, sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, ông Linh đã kêu oan lên Tòa án Nhân dân TPHCM và đề nghị xử phúc thẩm.

Chốt thời gian xử phúc thẩm vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái

Trí Minh |

Theo đó, phiên xử phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 6.11 tại Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.Hồ Chí Minh).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sáng nay, xử phúc thẩm vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái

Trí Minh |

Dự kiến sáng nay (6.11), ông Nguyễn Hữu Linh sẽ tiếp tục hầu toà phiên phúc thẩm với cáo buộc "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Phiên toà diễn ra tại Tòa Gia đình và người chưa thành niên (thuộc Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh).

Cựu Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh hầu tòa phúc thẩm

Huân Cao |

Ông Nguyễn Hữu Linh - cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng bị Tòa án Nhân dân quận 4 tuyên án 18 tháng tù giam về hành vi dâm ô bé gái trong thang máy. Tuy nhiên, sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, ông Linh đã kêu oan lên Tòa án Nhân dân TPHCM và đề nghị xử phúc thẩm.

Chốt thời gian xử phúc thẩm vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái

Trí Minh |

Theo đó, phiên xử phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 6.11 tại Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.Hồ Chí Minh).