Ông Nguyễn Đức Chung và gia đình làm thủ tục xin được tại ngoại trị bệnh

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Gia đình ông Nguyễn Đức Chung đang làm thủ tục để xin cho ông này được áp dụng biện pháp tại ngoại để điều trị bệnh.

Thông tin này được Luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TPHCM) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Chung - cho biết ngày 18.9.

Theo Luật sư Nghĩa, gia đình ông Chung đang làm thủ tục để xin cho ông này được áp dụng biện pháp cho tại ngoại để điều trị bệnh.

Luật sư Đoàn TP.HCM cho biết, đối với nguyện vọng của ông Nguyễn Đức Chung và gia đình, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét, quyết định cho tại ngoại hay không là căn cứ theo nhu cầu tố tụng.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 28.8, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung, để điều tra về tội về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo quy định tại điều 337 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 11.8, Bộ Chính trị đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và tạm đình chỉ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối 3 người khác, trong đó có 2 người công tác tại UBND TP.Hà Nội và là những người giúp việc thân cận của ông Nguyễn Đức Chung.

Vương Trần - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Thiếu tướng Tô Ân Xô nói về sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung

Vương Liên Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin rõ hơn về sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung, cũng như mối liên hệ của ông Chung với vụ Nhật Cường.

"Anh Nguyễn Đức Chung trước đây chuyên môn rất giỏi mà giờ như thế này..."

Vương Trần |

Dẫn lại trường hợp vi phạm của ông Nguyễn Đức Chung, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ để cán bộ khi có quyền thì không bị tha hóa.

Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sau khi bị khởi tố, ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thiếu tướng Tô Ân Xô nói về sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung

Vương Liên Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin rõ hơn về sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung, cũng như mối liên hệ của ông Chung với vụ Nhật Cường.

"Anh Nguyễn Đức Chung trước đây chuyên môn rất giỏi mà giờ như thế này..."

Vương Trần |

Dẫn lại trường hợp vi phạm của ông Nguyễn Đức Chung, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ để cán bộ khi có quyền thì không bị tha hóa.

Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sau khi bị khởi tố, ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.