Ông Nguyễn Đức Chung nêu 5 đề nghị tại phiên toà xử vụ mua chế phẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thủ tục phiên toà sơ thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đề nghị triệu tập nhiều người được cho có liên quan.

Khoảng 7h15, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị dẫn giải vào phòng xử án. Video: V.D

8h30 ngày 10.12, TAND TP.Hà Nội bắt đầu phiên toà xét xử các bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội), Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty Arktic) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bà Nguyễn Trúc Chi Hoa - vợ của ông Nguyễn Đức Chung, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, không có mặt tại toà. Qua luật sư, bà đề nghị được vắng mặt.

Trong phần thủ tục, khi được chủ toạ Trần Nam Hà hỏi có cung cấp tài liệu, chứng cứ mới không, ông Nguyễn Đức Chung đã đứng lên bục đề nghị cho triệu tập tất cả những người có liên quan vào chiều ngày 31.7.2016 tại bờ Hồ (Hoàn Kiếm) có mặt tại phiên tòa hôm nay.

Cụ thể, gồm ông Nguyễn Thế Hùng, lúc đó, là Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cùng Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội khi đó, cán bộ công ty Thoát nước và 1 nhân viên công ty thoát nước.

Thứ hai, ông Chung đề nghị cho triệu tập tất cả những người có liên quan trong quá trình tham gia ý kiến, đề xuất, đàm phán, mua chế phẩm Redoxy-3C.

Thứ ba, ông Chung cho hay, sau khi nhận cáo trạng, có tiếp xúc với các luật sư và đề nghị họ cung cấp cho tòa, toàn bộ bản dịch, băng ghi âm ông cùng ông Nguyễn Thế Hùng, một số Sở ngành, tiếp ông Tổng giám đốc Công ty Watch Water (Đức) vào chiều 25.6.2016 tại UBND TP.Hà Nội.

Ông Chung cũng mong muốn tòa tiếp nhận văn bản ông thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP ký báo cáo, đề xuất gửi Thường trực Thành ủy ngày 14.11.2016 về kết quả thử nghiệm do công ty thoát nước thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Chung đề nghị luật sư cung cấp cho tòa văn bản đồng ý của Thường trực Thành ủy vào ngày 8.12.2016. Tài liệu tiếp theo ông Chung đề nghị cung cấp cho tòa là Nghị quyết 35 của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội về công tác xử lý môi trường ngày 31.5.2017 có liên quan đến việc xử lý nước hồ. Ngoài ra, còn một số tài liệu đã thống nhất với luật sư đề nghị cung cấp cho tòa.

Một số luật sư cũng đề nghị triệu tập một số người liên quan, có lời khai tại cơ quan điều tra.

Trong đó, luật sư Trần Hồng Phúc (bảo vệ cho bị cáo Võ Tiến Hùng) đề nghị triệu tập ông Nguyễn Lê - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội; đại diện Bộ Công Thương, Sở Tài chính Hà Nội...

Luật sư Nguyễn Văn Tú (bào chữa cho ông Chung) cũng đề nghị toà triệu tập đại diện UBND hai phường Trúc Bạch và Thành Công...

Một luật sư khác cho rằng, trong hồ sơ có 3 lời khai cần phải làm rõ trước tòa là của ông Nguyễn Thế Hùng, ông Hà Minh Hải, ông Phạm Công Bình. Do đó, đề nghị tòa triệu tập.

Trước các ý kiến trên, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội cho biết, những người mà các bị cáo, luật sư đề nghị triệu tập, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra, xác minh, ghi lời khai theo đúng quy định nên sự có mặt của những người này không cần thiết trong phiên tòa.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, nếu thấy cần thiết làm rõ những ai thì HĐXX có quyền triệu tập.

Sau khi hội ý, chủ toạ Trần Nam Hà cho hay, toà ghi nhận việc đề nghị triệu tập những người liên quan mà bị cáo Chung, các luật sư đưa ra và trong quá trình xét xử, nếu thấy cần thiết sẽ triệu tập.

9h, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đã công bố cáo trạng truy tố 3 bị cáo.

Theo cáo trạng, Hà Nội có kế hoạch nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn TP.Hà Nội. Theo đó, cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã có nhiều chương trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước sông, mương, hồ.

Cuối năm 2015, Công ty Thoát nước đã có tổng kết, đề nghị các Sở, ngành báo cáo UBND TP cho nhân rộng nhưng UBND Thành phố không có ý kiến phản hồi.

Tháng 8.2016, ông Nguyễn Đức Chung đã kết luận và ra văn bản 308 chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH.

Tuy nhiên, ông Chung lại chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic (công ty gia đình), không mua trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH như chỉ đạo bằng văn bản.

Theo cáo buộc, việc ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic để Công ty Arktic được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn 36 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Hôm nay (10.12), ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng 2 người hầu toà với cáo buộc sai phạm trong mua chế phẩm Redoxy 3C.

Ông Nguyễn Đức Chung gửi đơn trình bày trước phiên toà xử vụ mua chế phẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc sai phạm trong mua chế phẩm Redoxy 3C và sẽ phải hầu toà ngày mai (10.12).

Xét xử ông Nguyễn Đức Chung về vụ mua chế phẩm Redoxy 3C ngày 10.12 tới

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị cáo buộc chỉ đạo để công ty gia đình độc quyền phân phối chế phẩm xử lý nước sạch Redoxy 3C.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Hôm nay (10.12), ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng 2 người hầu toà với cáo buộc sai phạm trong mua chế phẩm Redoxy 3C.

Ông Nguyễn Đức Chung gửi đơn trình bày trước phiên toà xử vụ mua chế phẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc sai phạm trong mua chế phẩm Redoxy 3C và sẽ phải hầu toà ngày mai (10.12).

Xét xử ông Nguyễn Đức Chung về vụ mua chế phẩm Redoxy 3C ngày 10.12 tới

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị cáo buộc chỉ đạo để công ty gia đình độc quyền phân phối chế phẩm xử lý nước sạch Redoxy 3C.