Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát trong bản luận tội cho rằng, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung không thành khẩn trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C.

Sau một ngày xét xử, sáng nay (11.12), đại diện Viện KSND TP.Hà Nội thực hiện quyền công tố tại phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm trong việc mua chế phẩm Redoxy 3C xảy ra tại UBND TP.Hà Nội, Công ty Thoát nước Hà Nội... đã đề nghị mức án với 3 bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - mức án 10-12 năm tù.

Bị cáo Võ Tiến Hùng - cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội và Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty Arktic mỗi bị cáo mức án 6-7 năm tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi sai phạm của các bị cáo trong vụ việc mua chế phẩm Redoxy 3C biểu hiện của tham nhũng, quan liêu, gây ảnh hưởng uy tín của UBND TP, 1 số cán bộ bị xử lý hành chính, xử lý hình sự. Vụ án gây thiệt hại ngân sách lớn, gây nhiều hệ luỵ...

"Việc đưa vụ án thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong việc xử lý, thượng tôn pháp luật, thu hồi tài sản tham nhũng… củng cố lòng tin của nhân dân" - đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát thấy, bị cáo Chung lợi dụng vị trí là người đứng đầu UBND TP, với vai trò chủ mưu, chỉ đạo bằng văn bản ký hợp với Watch Water mua chế phẩm Redoxy 3C, song chỉ đạo Hùng mua chế phẩm qua công ty Arktic do Trường Giang làm giám đốc - đây là công ty gia đình của ông Chung.

"Hành vi phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, bị cáo không thành khẩn khai nhận, tham gia với vai trò chủ mưu, chưa khắc phục hậu quả nên đề nghị mức hình phạt nghiêm khắc. Song bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, có tiền sử về ung thư nên toà xem xét lượng hình..." - nữ công tố viên nêu.

Với ông Hùng, Viện Kiểm sát thấy, bị cáo giữ vai trò giúp sức tích cực, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Chung. Biết rõ chỉ đạo của Chung là trái pháp luật song bị cáo vẫn làm theo. Công ty Thoát nước Hà Nội đã phải mua chế phẩm Redoxy 3C qua công ty gia đình của bị cáo Chung, để công ty này hưởng lợi. Tuy nhiên, bản thân bị cáo không hưởng lợi.

Trong khi đó, Trường Giang theo chỉ đạo của bị cáo Chung đã bán chế phẩm hưởng lợi. Bị cáo giữ vai trò giúp sức tích cực, có hưởng lợi...

Viện Kiểm sát đề nghị xem xét giảm nhẹ đáng kể cho ông Hùng vì bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, không hưởng lợi; Trường Giang thành khẩn… tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, đã khắc phục một phần hậu quả.

Tại toà các bị cáo Giang, Hùng đều khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Chung không thừa nhận hành vi, cho rằng không biết vợ con góp phần vào Công ty Arktic, không chỉ đạo Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C.

Căn cứ vào biên bản, lời khai người liên quan... đại diện Viện Kiểm sát có đủ cơ sở quy kết hành vi của các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ.

Theo đó, Hà Nội có kế hoạch nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn TP.Hà Nội. Theo đó, cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã có nhiều chương trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước sông, mương, hồ.

Cuối năm 2015, Công ty Thoát nước đã có tổng kết, đề nghị các sở, ngành báo cáo UBND TP cho nhân rộng nhưng UBND thành phố không có ý kiến phản hồi.

Tháng 8.2016, ông Nguyễn Đức Chung đã kết luận và ra văn bản 308 chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH.

Tuy nhiên, ông Chung lại chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic (công ty gia đình), không mua trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH như chỉ đạo bằng văn bản.

Việc ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic để Công ty Arktic được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn 36 tỉ đồng.

Sau đề nghị trên, các luật sư tham gia bào chữa, các bị cáo tự bào chữa.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục hầu toà trong vụ án thứ ba

Việt Dũng |

Hà Nội - TAND Hà Nội vừa có quyết định ngày 27.12 tới sẽ mở phiên toà xét xử cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư và Công ty Nhật Cường. Trong khi đó, hôm nay (10.12), ông Chung cũng đang hầu toà trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C (vụ án thứ hai liên quan đến ông Chung).

Ông Nguyễn Đức Chung nêu 10 vấn đề cáo trạng quy kết, muốn đối chất

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thẩm vấn tại phiên toà xét xử vụ sơ thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung đã nêu ra hơn 10 vấn đề cáo trạng quy kết về sai phạm mua chế phẩm Redoxy 3C.

Ông Nguyễn Đức Chung nêu 5 đề nghị tại phiên toà xử vụ mua chế phẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thủ tục phiên toà sơ thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đề nghị triệu tập nhiều người được cho có liên quan.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục hầu toà trong vụ án thứ ba

Việt Dũng |

Hà Nội - TAND Hà Nội vừa có quyết định ngày 27.12 tới sẽ mở phiên toà xét xử cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư và Công ty Nhật Cường. Trong khi đó, hôm nay (10.12), ông Chung cũng đang hầu toà trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C (vụ án thứ hai liên quan đến ông Chung).

Ông Nguyễn Đức Chung nêu 10 vấn đề cáo trạng quy kết, muốn đối chất

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thẩm vấn tại phiên toà xét xử vụ sơ thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung đã nêu ra hơn 10 vấn đề cáo trạng quy kết về sai phạm mua chế phẩm Redoxy 3C.

Ông Nguyễn Đức Chung nêu 5 đề nghị tại phiên toà xử vụ mua chế phẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thủ tục phiên toà sơ thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đề nghị triệu tập nhiều người được cho có liên quan.