Ông lão được giảm án, song phải nộp 12 tỉ đồng tiền trốn thuế

Việt Dũng |

Khi còn đương chức giám đốc một doanh nghiệp, ông Bùi Văn Căn (69 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) đã mua 711 hóa đơn (liên 2) của 9 công ty, trốn đóng thuế hơn 12 tỉ đồng.

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan của bị cáo Bùi Văn Căn (nguyên Giám đốc Xí nghiệp thương mại dịch vụ - Chi nhánh Công ty CP Vật tư và Thiết bị Toàn Bộ) về tội Trốn thuế.

Ngay phần đầu phiên tòa, bị cáo thay đổi từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, từ 2.2009-12.2011, bị cáo Căn mua 711 số hóa đơn (liên 2), với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn chưa tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hơn 138 tỉ đồng của 9 công ty.

Bị cáo đã dùng các hóa đơn trên để kê khai, báo cáo thuế cho Xí nghiệp để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, trốn đóng tiền thuế GTGT phải nộp là hơn 12 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm cho rằng, bị cáo biết rõ Xí nghiệp không mua hàng hóa thật của các công ty trên; biết rõ các công ty không có hàng hóa mà chỉ là các đơn vị bán trái phép hóa đơn; song, bị cáo vẫn sử dụng hóa đơn của các công ty đó để kê khai, báo cáo thuế với cơ quan thuế.

Việc này nhằm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, trốn số tiền thuế phải nộp. Ngoài ra bị cáo còn ký các hợp đồng kinh tế với các công ty trên, ký giấy ủy nhiệm chi cho các công ty đó để che dấu việc mua bán trái phép hóa đơn và hợp thức hóa việc mua hàng hóa trôi nổi bên ngoài.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo cho rằng mình không trốn thuế; việc mua bán hàng hóa với 9 công ty là có thật, có hàng hóa mua bán giữa các bên. Các công ty đó có phải là công ty “ma” hay không bị cáo không biết và không phải là trách nhiệm của bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho hay, 9 công ty này chỉ chuyên mua bán trái phép hóa đơn GTGT để giúp các doanh nghiệp khác trốn thuế. Các công ty đó cũng đã sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa đơn đầu vào, không nộp thuế theo quy định của pháp luật, đã bỏ trốn khỏi nơi đăng ký kinh doanh.

Tổng cộng 711 số hóa đơn là bất hợp pháp. Đại diện Cục thuế đề nghị tòa buộc người nào có trách nhiệm trong việc kê khai, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, việc bị cáo thừa nhận hành vi là tình tiết mới. Ngoài ra, trong thời gian trước khi bị xét xử phúc thẩm, bị cáo đã khắc phục thêm 10 triệu đồng.

"Bị cáo tuổi cũng đã cao, sức khỏe yếu nên tòa chấp nhận đơn xin giảm nhẹ", tòa phúc thẩm nêu và tuyên giảm cho bị cáo từ 42 tháng xuống còn 26 tháng tù giam.

Tòa cũng buộc bị cáo phải nộp 12 tỉ đồng trốn thuế và bác yêu cầu của luật sư bào chữa cho rằng Xí nghiệp phải chịu trách nhiệm bồi thường. "Dành quyền cho bị cáo khởi kiện tổ chức, cơ quan nào đang giữ số tiền trên nếu chứng minh được", bản án phúc thẩm nêu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng gấp 3 lần tiền phạt với người trốn thuế

NGUYÊN ANH |

Bộ Tài chính đang trình lấy ý kiến dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn. Dự kiến tăng phạt gấp 3 số tiền trốn thuế của người vi phạm.

Chủ doanh nghiệp gọi Giang 36 vây xe chở công an bị khởi tố tội trốn thuế

M.C |

Nguyễn Tấn Lương, Giám đốc công ty Phú Gia Lương – là chủ doanh nghiệp đang bị điều tra về các cuộc gọi giữa Lương và bà Nguyễn Thị Hồng, vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – đã bị khởi tố thêm tội trốn thuế.

Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải tội "trốn thuế"

Cường Ngô |

Luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn luật sư TP Hà Nội và vợ là bà Ngô Tuyết Phương vừa bị cơ quan công an khởi tố và khám xét nơi ở, nơi làm việc về tội "trốn thuế".

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đề xuất tăng gấp 3 lần tiền phạt với người trốn thuế

NGUYÊN ANH |

Bộ Tài chính đang trình lấy ý kiến dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn. Dự kiến tăng phạt gấp 3 số tiền trốn thuế của người vi phạm.

Chủ doanh nghiệp gọi Giang 36 vây xe chở công an bị khởi tố tội trốn thuế

M.C |

Nguyễn Tấn Lương, Giám đốc công ty Phú Gia Lương – là chủ doanh nghiệp đang bị điều tra về các cuộc gọi giữa Lương và bà Nguyễn Thị Hồng, vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – đã bị khởi tố thêm tội trốn thuế.

Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải tội "trốn thuế"

Cường Ngô |

Luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn luật sư TP Hà Nội và vợ là bà Ngô Tuyết Phương vừa bị cơ quan công an khởi tố và khám xét nơi ở, nơi làm việc về tội "trốn thuế".