Ông Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm cho cấp dưới

CAO NGUYÊN |

Đứng trước bục khai báo vào chiều 13.1, ông Đinh La Thăng nói, bị cáo xin nhận trách nhiệm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời bị cáo nhận trách nhiệm cho các bị cáo cấp dưới khác.

Chiều 13.1, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng và 21 người khác tiếp tục diễn ra với phần luật sư bày tỏ quan điểm về bản luận tội của cơ quan công tố. Buổi làm việc chiều nay muộn hơn 15 phút so với những buổi trước đó.

Sau khi các luật sư trình bày quan điểm về bản luận tội của đại diện VKS, bị cáo Đinh La Thăng lên bục khai báo để trình bày một số ý kiến cá nhân. Ông Thăng nói phiên tòa này xét xử theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp, cải cách tư pháp, bị cáo đã lắng nghe bản luận tội của VKS và hoàn toàn tôn trọng quan điểm đó.

Ông Thăng xin cảm ơn HĐXX, các luật sư và cơ quan điều tra, trong quá trình tố tụng đã làm việc hết sức khẩn trương, kết luận điều tra, cáo trạng để phiên tòa được nhanh chóng diễn ra.

Ngoài ra, bị cáo cũng cho rằng việc thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến không phát hiện kịp thời những vi phạm, khuyết điểm của cấp dưới dẫn đến cá nhân bị truy tố trách nhiệm hình sự.

“Bị cáo xin nhận trách nhiệm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời bị cáo nhận trách nhiệm cho các bị cáo cấp dưới khác từ anh Thực (Phùng Đình Thực- PV) đổ xuống” – ông Thăng nói.

Theo ông Đinh La Thăng, những bị cáo trên không có động cơ cá nhân, không vụ lợi mà vì trách nhiệm của mình, với sự chỉ đạo của cấp trên và từ bản thân bị cáo hết sức quyết liệt, có lúc nôn nóng dẫn đến vi phạm.

“Bị cáo xin nhận trách nhiệm hộ, nếu được xin HĐXX xem xét”- ông Đinh La Thăng nói và một lần nữa mong HĐXX xem xét, đánh giá những kết quả đạt được của PVN cũng như bối cảnh dự án diễn ra cách đây 10 năm.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xét xử ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo khác: Luật sư đề nghị VKS tranh luận đến cùng

CAO NGUYÊN |

Tại phiên tòa chiều 12.1, luật sư của bị cáo Phùng Đình Thực đề nghị kiểm sát viên tranh luận đến cùng với những luận cứ ông đưa ra.

Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Ai được đề nghị áp dụng nguyên tắc có lợi theo bộ luật mới?

CAO NGUYÊN |

Áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội nên hành vi tham ô của ông Thanh, Khánh và 8 người khác được xét xử theo điểm a điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực từ 1.1.2018). 

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 14 - 15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

CAO NGUYÊN |

Chiều nay 11.1, theo đúng kế hoạch, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo khác bước sang phần luận tội. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt ông Thăng 14 đến 15 năm tù. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị chung thân cho cả hai tội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xét xử ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo khác: Luật sư đề nghị VKS tranh luận đến cùng

CAO NGUYÊN |

Tại phiên tòa chiều 12.1, luật sư của bị cáo Phùng Đình Thực đề nghị kiểm sát viên tranh luận đến cùng với những luận cứ ông đưa ra.

Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Ai được đề nghị áp dụng nguyên tắc có lợi theo bộ luật mới?

CAO NGUYÊN |

Áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội nên hành vi tham ô của ông Thanh, Khánh và 8 người khác được xét xử theo điểm a điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực từ 1.1.2018). 

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 14 - 15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

CAO NGUYÊN |

Chiều nay 11.1, theo đúng kế hoạch, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo khác bước sang phần luận tội. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt ông Thăng 14 đến 15 năm tù. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị chung thân cho cả hai tội.