Ông Đinh La Thăng và đồng phạm sẽ nhận mức án trong ngày mai

CAO NGUYÊN |

Theo lịch, ngày mai (22.1), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án ông Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo khác trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 bị cáo khác bị cáo buộc với hai tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’’ và ‘‘Tham ô tài sản”. Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT PVC và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC bị cáo buộc với cả hai tội danh trên.

Trước khi đến phần tuyên án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã trải qua 10 ngày xét xử công khai, công tâm…

Quá trình xét xử, chiều 11.1, ông Đào Thịnh Cường - Phó viện trưởng VKSND Hà Nội thay mặt cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đọc bản luận tội và đề nghị mức án với ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) và 21 bị cáo khác.

Theo đó, VKS đề nghị án 14-15 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch HĐQT PVC, bị đề nghị 13-14 năm tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và chung thân tội Tham ô tài sản. Tổng mức hình phạt với bị cáo Thanh bị đề nghị là chung thân...

Trước khi HĐXX nghị án ngày 17.1, các bị cáo đã được nói lời sau cùng. Ông Đinh La Thăng là người được bước lên bục khai báo nói đầu tiên, trước khi nói về bản thân, gia đình ông Thăng đã gửi lời cảm ơn HĐXX đã điều hành phiên tòa theo tinh thần đổi mới, dân chủ, khách quan theo Hiến pháp, tinh thần cải cách tư pháp. Ông Thăng nói, sau 30 năm công tác, trải qua nhiều cương vị, ông luôn luôn vì tập thể, vì nhiệm vụ được giao. "Bị cáo không bao giờ nghĩ mình phải đứng trước tòa để nói lời sau cùng. Đây là sự bất hạnh, đau xót với bị cáo và gia đình", ông trình bày.

Ông cho rằng mình luôn làm hết trách nhiệm, quyết liệt, dám nghĩ dám làm; không có ngày nghỉ lễ, nghỉ tết. Đối mặt với án phạt nghiêm khắc, bị cáo Đinh La Thăng cúi đầu xin lỗi Đảng, xin lỗi Nhà nước, xin lỗi nhân dân cả nước, xin lỗi các thế hệ lao động ngành dầu khí, xin lỗi người lao động ngành giao thông vận tải, người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo Đinh La Thăng bày tỏ niềm mong mỏi HĐXX đánh giá đúng hành vi, đúng bản chất sự việc của từng bị cáo, theo quy định của pháp luật; đồng thời bày tỏ sự tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, tin tưởng ở đường lối xử lý công tâm, khách quan, công bằng, nhân văn của HĐXX.

Ngay sau bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác tiếp theo nói lời sau cùng tại tòa. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh mong muốn HĐXX thận trọng khi xem xét tội trạng của bị cáo, đặc biệt cân nhắc những chứng cứ thực tiễn, chứng cứ vật chất và chứng cứ ngoại phạm mà không thể là những suy đoán, suy luận để buộc tội bị cáo về "Tham ô tài sản".

Ông Thanh nói gia đình khó khăn khi vợ bị cáo hiện đang nuôi 3 con nhỏ. Bị cáo đã nghẹn ngào khóc và bày tỏ nguyện vọng được có cơ hội gần gũi những người thân trong gia đình.

Cũng như bị cáo Thanh, bị cáo Phùng Đình Thực, cựu Tổng giám đốc PVN trong lời cuối đã bày tỏ, trong công tác điều hành chung của Tập đoàn PVN, bị cáo luôn giải quyết công việc công khai minh bạch, không tham gia lợi ích nhóm; bị cáo không ưu ái với ai, không bàn bạc riêng tư với cấp trên, không chỉ đạo riêng tư cấp dưới.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ông Đinh La Thăng có được tại ngoại?

Nam Dương (ghi) |

Trong phần tự bào chữa và nói lời sau cùng, ông  Đinh La Thăng đã kiến nghị Hội đồng xét xử thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bản thân để được tại ngoại. Câu hỏi được đặt ra, liệu ông Đinh La Thăng có được tại ngoại theo quy định của pháp luật hiện hành hay không?

Được nói lời sau cùng, Trịnh Xuân Thanh cùng nhiều bị cáo khóc nghẹn nhận tội

CAO NGUYÊN |

Bước lên bục khai báo khi được nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo đều tỏ ra lo lắng, buồn rầu và mệt mỏi. Từ ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đến các bị cáo đều mong muốn tại phiên toà này, được chuyển lời xin lỗi của mình tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Ông Đinh La Thăng xin được ăn tết cuối cùng trước khi chấp hành án

CAO NGUYÊN |

Sáng 17.1, phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC bước vào ngày làm việc thứ 10. Phiên tòa hôm nay, các bị cáo sẽ được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Ông Đinh La Thăng có được tại ngoại?

Nam Dương (ghi) |

Trong phần tự bào chữa và nói lời sau cùng, ông  Đinh La Thăng đã kiến nghị Hội đồng xét xử thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bản thân để được tại ngoại. Câu hỏi được đặt ra, liệu ông Đinh La Thăng có được tại ngoại theo quy định của pháp luật hiện hành hay không?

Được nói lời sau cùng, Trịnh Xuân Thanh cùng nhiều bị cáo khóc nghẹn nhận tội

CAO NGUYÊN |

Bước lên bục khai báo khi được nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo đều tỏ ra lo lắng, buồn rầu và mệt mỏi. Từ ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đến các bị cáo đều mong muốn tại phiên toà này, được chuyển lời xin lỗi của mình tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Ông Đinh La Thăng xin được ăn tết cuối cùng trước khi chấp hành án

CAO NGUYÊN |

Sáng 17.1, phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC bước vào ngày làm việc thứ 10. Phiên tòa hôm nay, các bị cáo sẽ được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.