Ông Đinh La Thăng thừa nhận vi phạm quy trình vì nôn nóng, quyết liệt

CAO NGUYÊN |

Đứng trước bục khai báo, ông Đinh La Thăng nói do sức ép của tiến độ nên ông có lúc nóng vội, nôn nóng và quá quyết liệt, vì thế đã xảy ra vi phạm quy trình, thủ tục.

Ngày 9.1, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) bước sang ngày làm việc thứ 2.

Trong buổi sáng, tòa dành nhiều thời gian cho phần xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng và bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Trong quá trình xét hỏi, tòa thường xuyên mời các bị cáo khác lên để đối chất.

Vào phòng xử án từ phòng cách ly, đứng trước bục khai báo, ông Đinh La Thăng trình bày làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên của PVN từ tháng 2.2006 đến năm 2007 với nhiệm vụ chỉ đạo các thành viên phê duyệt đường lối chiến lược; thực hiện đường lối của Đảng, thực hiện các Nghị quyết quyết định của HĐQT…

Theo ông Thăng, Chính phủ đã cho phép PVN đầu tư phát triển dịch vụ, cho chỉ định đơn vị thành viên thực hiện các hạng mục của tập đoàn. PVN đã xây dựng các công ty con chuyên ngành, trong đó có PVC với mục tiêu phát triển thành công ty xây lắp mạnh của Tập đoàn.

Việc chỉ định PVC là tổng thầu dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 xuất phát từ chủ trương trong chiến lược phát triển PVN đến năm 2025 trở thành tập đoàn đa ngành, "nâng doanh thu dịch vụ trong tổng doanh thu, ưu tiên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, phát huy nguồn lực đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế...".

Lý giải về việc chọn PVC làm tổng thầu, ông Thăng cho hay vì tình hình lúc đó rất cấp bách.

Khi được tòa hỏi về việc "Trước khi chọn PVC làm tổng thầu có kiểm tra năng lực tài chính không?”; lúc này ông Thăng nhẹ nhàng nói việc chọn căn cứ vào năng lực cũng như căn cứ vào thực tiễn. Lý do thứ 2 chọn PVC làm tổng thầu vì năm 2010 có lãi 1.000 tỉ đồng đồng thời PVN cũng bán 40% cổ phần của PVC, thu được 2.500 tỉ đồng. Trước đó, PVC và Lilama từng liên doanh trong một số dự án, thực hiện triển khai tốt, tiết kiệm được khoản tiền lớn vì hoàn thành trước tiến độ…

Ông Đinh La Thăng trong phiên tòa sáng nay. Ảnh chụp qua màn hình. Ảnh Cao Nguyên
Ông Đinh La Thăng trong phiên tòa sáng nay. Ảnh Cao Nguyên

“Tại thời điểm đó, bị cáo có kiểm tra báo cáo tài chính của PVC để xem đơn vị này có đủ năng lực hay không?” tòa nêu câu hỏi.

Ông Thăng khai, HĐTV làm việc có bộ máy giúp việc, các phòng ban đều có báo cáo PVC đủ năng lực thực hiện. Căn cứ vào báo cáo của chủ đầu tư, HĐTV đã xem xét, giao cho giám đốc trực tiếp chỉ đạo.

Tòa hỏi, ngày 24.2 bị cáo mới phê duyệt thiết kế điều chỉnh đầu tư, làm sao sau 4 ngày có thể khởi công xây dựng được khi hồ sơ còn thiếu? Lúc này ông Thăng đáp: “Đối với tập đoàn, không phải chỉ thực hiện Thái Bình 2 mà thực hiện hàng trăm dự án, công trình. Do đó để đảm bảo tiến độ, tập đoàn luôn luôn chỉ đạo đồng bộ các công việc”.      

Trước câu hỏi về việc tạm ứng tiền cho PVC, ông Thăng cho rằng đó là việc của chủ đầu tư, không cần chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

"Có việc chỉ đạo ứng tiền không?", tòa hỏi, ông Thăng trả lời: "Không". Ông Thăng khẳng định: Khi chủ đầu tư ứng tiền cho nhà thầu thì đã yêu cầu rõ sử dụng tiền cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, không được sử dụng sai mục đích. Ông Thăng sau đó nhận có chỉ đạo cho ứng 10%, bởi lúc đó chưa biết về hợp đồng 33.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh (cựu kế toán trưởng PVN) được gọi lên đối chất. Ông Quỳnh khai hợp đồng 33 có một số khiếm khuyết và ông chỉ báo cáo với cấp trên là Nguyễn Xuân Sơn. Việc chi tiền cũng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ông Sơn.

Tòa tiếp tục hỏi ông Quỳnh về việc có khi nào bị cáo nhận được bút phê của ông Thăng về việc chi 1.000 tỉ không? Ông Quỳnh nói có nhận công văn của ông Thực, Khánh, Sơn. Công văn ký ngày 30.5.2011.

Tại tòa, khi được mời đối chất liên quan đến hợp đồng số 33 và tòa có hỏi vì sao chưa đủ điều kiện tạm ứng mà bị cáo cùng bị cáo Thăng lại có bút phê về việc này? Ông Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó Tổng giám đốc PVC) đã phủ nhận có bút phê. Tuy nhiên, vị thẩm phán ngay sau đó giơ công văn và đọc bút phê của ông Thăng với nội dung "chuyển anh Khánh - Phó Tổng Giám đốc xử lý, cho PVC tạm ứng 1.000 tỉ đồng".

"Đến giờ bị cáo nhận thức quá trình chỉ đạo có sai phạm không?”, tòa hỏi. Bị cáo Thăng đáp: Suốt quá trình điều tra, bị cáo cũng nhận trách nhiệm trước cơ quan điều tra, trách nhiệm người đứng đầu. Đến nay sau 10 năm vụ án được phá, nhìn lại vụ án trong bối cảnh 10 năm về trước, bị cáo có nóng vội, có lúc quá quyết liệt dẫn đến nhiều lúc quyết định sai.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xét xử ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo khác: Người mang án tử khai gì?

CAO NGUYÊN |

Trong phần được thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Tổng giám đốc PVN cho biết, ông Đinh La Thăng là người chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu EPC.

Cách ly ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh để thẩm vấn bị cáo khác

CAO NGUYÊN |

Sau khi Viện kiểm sát (VKS) công bố xong cáo trạng, hội đồng xét xử đã bước vào phần xét hỏi và cho tách riêng ông Đinh La Thăng với Trịnh Xuân Thanh.

Xét xử ông Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo: Luật sư thu thập thêm chứng cứ mới

CAO NGUYÊN |

Tại phiên tòa, trong phần làm thủ tục, một số luật sư có ý kiến, trong đó luật sư Đinh Anh Tuấn cho biết đã thu thập được một số tài liệu, chứng cứ có giá trị gỡ tội cho thân chủ của mình và đề nghị HĐXX triệu tập thêm nhân chứng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Xét xử ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo khác: Người mang án tử khai gì?

CAO NGUYÊN |

Trong phần được thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Tổng giám đốc PVN cho biết, ông Đinh La Thăng là người chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu EPC.

Cách ly ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh để thẩm vấn bị cáo khác

CAO NGUYÊN |

Sau khi Viện kiểm sát (VKS) công bố xong cáo trạng, hội đồng xét xử đã bước vào phần xét hỏi và cho tách riêng ông Đinh La Thăng với Trịnh Xuân Thanh.

Xét xử ông Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo: Luật sư thu thập thêm chứng cứ mới

CAO NGUYÊN |

Tại phiên tòa, trong phần làm thủ tục, một số luật sư có ý kiến, trong đó luật sư Đinh Anh Tuấn cho biết đã thu thập được một số tài liệu, chứng cứ có giá trị gỡ tội cho thân chủ của mình và đề nghị HĐXX triệu tập thêm nhân chứng.