Ông Đinh La Thăng nhận 18 năm tù

CAO NGUYÊN |

Chiều 29.3, sau 5 ngày nghị án, TAND TP Hà Nội đã chính thức tuyên án ông Đinh La Thăng và 6 đồng phạm trong vụ án góp vốn 800 tỉ đồng vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng cùng 6 bị cáo bị truy tố tội Cố ý làm trái. Riêng Ninh Văn Quỳnh bị truy tố thêm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Sau 5 ngày nghị án, tòa tuyên ông Đinh La Thăng 18 năm tù về tội Cố ý làm trái. 

Trước đó, sáng 22.3, đại diện VKS đề nghị mức án với ông Đinh La Thăng là 18-19 năm tù cũng về tội danh trên.

Phiên tòa xét xử 7 bị cáo này được TAND Hà Nội mở hôm 19.3. Suốt thời gian xét xử, nói về cáo buộc là người chịu trách nhiệm lớn nhất, để PVN mất 800 tỉ đồng khi góp vốn vào Oceanbank, bị cáo Thăng luôn khẳng định bản thân làm đúng chức trách và đúng chỉ đạo.

Ông Thăng nhiều lần phân trần chủ trương góp vốn là tình thế bắt buộc vào thời điểm đó. Trong vụ án này, cựu Chủ tịch PVN nói ông làm vì tập đoàn, không tư lợi cá nhân. Trong khi đó 6 bị cáo còn lại thừa nhận, do chưa hiểu hết các văn bản quy phạm pháp luật nên vô tình phạm tội.

Tuy nhiên, VKS cho rằng bị cáo Thăng và đồng phạm đã cố tình thực hiện chủ trương trái quy định. Cơ quan công tố có đủ căn cứ xác định bị cáo Thăng đã cố ý làm trái.

Vào gần cuối tháng 1.2018, ông Đinh La Thăng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù giam trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xử vụ án góp 800 tỉ đồng vào OceanBank: Nói lời sau cùng, các bị cáo đồng loạt xin giảm tội

CAO NGUYÊN |

Trong lời nói sau cùng của mình tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã không đề cập đến bản thân ngay mà xin cho hai bị cáo khác là Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Khánh Trường không bị cách ly khỏi xã hội.

Ông Đinh La Thăng nghẹn ngào nói lời sau cùng tại tòa

CAO NGUYÊN |

Trong phần được nói lời sau cùng của mình, ông Đinh La Thăng dành một ít thời gian để nói về nỗi đau mất đi người bố của mình. 

Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Việc mua OceanBank với giá 0 đồng là đúng!

CAO NGUYÊN - QUỐC SANG |

Đại diện VKS khẳng định, việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lại OceanBank với giá 0 đồng là lợi cho các cổ đông, Nhà nước gánh hậu quả nợ cũng như phát sinh khác. Đến thời điểm này, không có căn cứ bác bỏ được việc mua 0 đồng. Vì vậy, ý kiến các luật sư và bị cáo đưa ra là không có cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử vụ án góp 800 tỉ đồng vào OceanBank: Nói lời sau cùng, các bị cáo đồng loạt xin giảm tội

CAO NGUYÊN |

Trong lời nói sau cùng của mình tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã không đề cập đến bản thân ngay mà xin cho hai bị cáo khác là Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Khánh Trường không bị cách ly khỏi xã hội.

Ông Đinh La Thăng nghẹn ngào nói lời sau cùng tại tòa

CAO NGUYÊN |

Trong phần được nói lời sau cùng của mình, ông Đinh La Thăng dành một ít thời gian để nói về nỗi đau mất đi người bố của mình. 

Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Việc mua OceanBank với giá 0 đồng là đúng!

CAO NGUYÊN - QUỐC SANG |

Đại diện VKS khẳng định, việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lại OceanBank với giá 0 đồng là lợi cho các cổ đông, Nhà nước gánh hậu quả nợ cũng như phát sinh khác. Đến thời điểm này, không có căn cứ bác bỏ được việc mua 0 đồng. Vì vậy, ý kiến các luật sư và bị cáo đưa ra là không có cơ sở.