Ông chủ quán karaoke bị đề nghị truy tố vì cho khách tổ chức bay lắc

Việt Dũng |

Đỗ Công Hưng (30 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) đứng tên cùng sở hữu quán karaoke BMW, bị cáo buộc cùng dàn nhân viên cho khách tổ chức dùng ma túy, bay lắc để thu tiền.

Ngày 28.6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Đỗ Công Hưng, Trần Sỹ Cường (46 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi), Đỗ Khắc Hưng (29 tuổi), Nguyễn Văn Hảo (30 tuổi), Nguyễn Tạ Tuấn (30 tuổi), Bùi Minh Đức (25 tuổi) và Lý Văn Hùng (27 tuổi) cùng về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng bị can Tăng Xuân Mạnh (25 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đỗ Công Hưng là người đứng tên đăng ký kinh doanh cùng Trần Sỹ Cường đồng quản lý việc kinh doanh của quán karaoke BMW ở phố Phương Mai, quận Đống Đa.

Khoảng giữa năm 2019, Hưng và Cường chỉ đạo nhân viên thực hiện việc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Cụ thể, quán cung cấp dụng cụ như đĩa sứ, thẻ cứng (dùng để “xào” Ketamine), chỉnh đèn nháy, mở nhạc mạnh, cho phép nhân viên được “xào” ketamine phục vụ khách sử dụng ma túy, sau đó tăng giá tiền phòng có sử dụng ma túy “bay lắc” tại tầng 1 là 500.000  đồng/giờ và tại tầng 2 là 450.000 đồng/1 giờ.

Khách muốn “bay lắc” có thể liên hệ đặt trước qua Hưng, Cường, Hoàng hoặc trực tiếp đến quán. Nguồn ma túy là do khách tự mang hoặc gọi người mang đến, quán không cung cấp.

Để đối phó cơ quan chức năng, khi khách sử dụng ma túy, Hưng, Cường yêu cầu nhân viên dán báo che cửa kính không để cho khách ở các phòng khác cũng như cơ quan chức năng phát hiện.

Cùng với việc tổ chức “bay lắc”, các đối tượng còn cung cấp dịch vụ gọi gái đến để phục vụ khách chơi và Hoàng là người thực hiện nhiệm vụ trên.

Khoảng 1h45 ngày 11.1, kiểm tra hành chính quán karaoke BMW, cảnh sát phát hiện tại 6/8 phòng hát có tổng số 58 đối tượng gồm 43 khách, 2 quản lý là Hưng, Cường và 13 nhân viên.

Lực lượng chức năng phát hiện các phòng karaoke VIP1, VIP2, VIP3 tại tầng 1 và phòng VIP4 tại tầng 2 có dán giấy báo che ô kính cửa vào phòng, bên trong các phòng đang mở nhạc rất mạnh và đèn nháy; thu giữ tại quầy lễ tân 150 hóa đơn thanh toán phòng hát, 1 cây máy tính in chữ, 1 màn hình máy tính và 1 ổ cứng camera.

Cảnh sát thu giữ ma túy trong túi quần của Mạnh, nhiều khách dương tính với ma túy.

Cơ quan điều tra làm rõ, Hoàng là người trực tiếp đặt phòng, tiếp đón, sắp xếp, bố trí, đưa khách vào phòng và gọi nhân viên phục vụ khách. Do quán thường xuyên hoạt động quá 24 giờ đêm nên Hoàng còn có nhiệm vụ đóng cửa chính, tắt đèn bên ngoài và trông cửa ngách đi vào quán.

Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 10.1 đến 1h30 ngày 11.1, lần lượt có 6 tốp khách đến quán Karaoke BMW, trong đó có 4 tốp khách có sử dụng ma túy.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bắt 99 thanh niên dương tính ma túy "bay lắc" trong đêm

Đặng Luân |

99/114 đối tượng bị phát hiện "bay lắc" trong Bar Rube one và karaoke KTV (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đêm 28.6 dương tính với ma túy.

Công an Đồng Nai triệt phá tụ điểm karaoke có 40 nam nữ đang bay lắc ma tuý

MINH CHÂU |

Công an Đồng Nai phát hiện 40 nam nữ đang bay lắc trong quán karaoke trong đó, có tới 18 tiếp viên của quán dương tính với ma tuý.

Tạm giữ chủ quán karaoke “bố trí” cho 9 thanh niên nam nữ bay lắc ma tuý

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke 179, ở khu phố 5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa đã bắt quả tang chủ quán karaoke tổ chức cho 9 thanh niên nam nữ "chơi" ma túy tại phòng số 6 và số 7 của quán.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Dương: Bắt 99 thanh niên dương tính ma túy "bay lắc" trong đêm

Đặng Luân |

99/114 đối tượng bị phát hiện "bay lắc" trong Bar Rube one và karaoke KTV (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đêm 28.6 dương tính với ma túy.

Công an Đồng Nai triệt phá tụ điểm karaoke có 40 nam nữ đang bay lắc ma tuý

MINH CHÂU |

Công an Đồng Nai phát hiện 40 nam nữ đang bay lắc trong quán karaoke trong đó, có tới 18 tiếp viên của quán dương tính với ma tuý.

Tạm giữ chủ quán karaoke “bố trí” cho 9 thanh niên nam nữ bay lắc ma tuý

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke 179, ở khu phố 5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa đã bắt quả tang chủ quán karaoke tổ chức cho 9 thanh niên nam nữ "chơi" ma túy tại phòng số 6 và số 7 của quán.