Ông chủ Nhật Cường “ngồi không” hưởng lợi gần 20 tỉ như thế nào?

Việt Dũng |

Dự án số hoá do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội triển khai, Công ty Nhật Cường không có năng lực vẫn trúng thầu và không hề nhúng tay vào công việc, song hưởng lợi gần 20 tỉ.

Như Lao Động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cùng 6 người khác về các tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Sai phạm của ông Chung và 6 người được kết luận khi C03 điều tra vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, Công ty TNHH Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc (hiện bị can bỏ trốn) có vai trò xuyên suốt, vi phạm về đấu thầu, dẫn đến thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Theo tài liệu, Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 với vốn điều lệ 600 triệu đồng, chuyên kinh doanh mua bán điện thoại. Năm 2019, công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ thứ 28, vốn điều lệ tăng lên 38 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội triển khai dự án số hóa tài liệu, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Biết vậy, Bùi Quang Huy có 2 lần gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung để “tác động” dừng thầu nhằm mục đích chuẩn bị hồ sơ, đưa liên danh Công ty Nhật Cường - Đông Kinh tham gia. Năm 2018, liên danh này trúng thầu và ký hợp đồng với Sở thực hiện dự án.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh không có năng lực kinh nghiệm. Sau khi trúng thầu, ông chủ Nhật Cường lập tức chuyển nhượng hợp đồng cho Công ty Đông Kinh thực hiện dự án.

Theo đó, Công ty Nhật Cường không phải làm gì song vẫn hưởng lợi gần 20 tỉ đồng. Về phía Công ty Đông Kinh có hành vi thông thầu, rút phần công việc hiệu đính dẫn đến chỉ có 45% tài liệu hồ sơ được đẩy lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; còn nhà nước thiệt hại hơn 26,5 tỉ đồng.

Việc để Công ty Nhật Cường trúng thầu xuất phát từ cuộc gọi của ông Nguyễn Đức Chung cho ông Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) để chỉ đạo đình chỉ thầu. Việc này không được họp bàn thông qua UBND TP.Hà Nội.

Ông Chung khai nhận, lý do đình chỉ là vì Sở không thực hiện đúng quy định và chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội.

Ông Chung thừa nhận không kiểm tra nội dung email gửi đến do không có thời gian. Đồng thời phủ nhận việc chỉ đạo đình chỉ theo theo đề nghị của Bùi Quang Huy.

Theo ông Chung, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, ông mới biết việc hợp đồng kinh tế giữa Công ty Minh Hoa và Công ty Nhật Cường.

Trong khi đó, biết Công ty Nhật Cường không đạt yêu cầu song ông Tứ chỉ đạo cấp dưới cập nhật công nghệ vào hồ sơ mời thầu sửa đổi để tạo lợi thế cho Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu. Sở đã gạt Công ty FSI (đơn vị trúng thầu năm 2015) ra khỏi dự án.

Để làm rõ năng lực về số hoá của Nhật Cường, C03 đã lấy lời khai của cán bộ của công ty này. Trong đó, ông Trần Ngọc Ánh, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường khai, công ty chuyên về mua bán điện thoại, không có năng lực về số hóa.

Ông Ánh là người ký hợp đồng với Sở, Công ty Đông Kinh nhưng không tham gia việc dự thầu, thực hiện hợp đồng, không biết việc triển khai gói thầu.

Ông Võ Minh Hiếu (cựu Giám đốc Công ty Nhật Cường SoftWare) khai nhận được Bùi Quang Huy giao soạn thảo email để gửi cho ông Nguyễn Đức Chung.

Nội dung email có “gợi ý” ông Chung lấy lý do phải đưa công nghệ mới vào gói thầu để dừng việc đấu thầu. Điều này còn tạo lợi thế cho Công ty Nhật Cường vì công ty là đơn vị độc quyền phân phối công nghệ mới tại Việt Nam.

Ông Hiếu thừa nhận, Nhật Cường Software không có năng lực, chuyên môn số hóa. Do không có năng lực nên trong hồ sơ dự thầu, Công ty Nhật Cường đã “cài thêm” hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm ERP với Công ty Minh Hoa (do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa làm giám đốc, vợ ông Nguyễn Đức Chung).

Ông Hiếu khai nhận, đây là hợp đồng khống làm hồ sơ kinh nghiệm để xét thầu. Thực tế, Bùi Quang Huy chỉ đạo Hiếu “cài miễn phí” phần mềm tặng cho Công ty Minh Hoa.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ Nhật Cường sai phạm ra sao trong vụ án cựu Chủ tịch Hà Nội?

Việt Dũng |

Cơ quan công an cáo buộc hợp đồng giữa Công ty Nhật Cường với công ty của vợ ông Nguyễn Đức Chung "có dấu hiệu ký khống" và Bùi Quang Huy dùng hợp đồng này làm hồ sơ năng lực dự thầu, trúng thầu.

Ông Nguyễn Đức Chung "giúp" Nhật Cường thế nào trong gói thầu 43 tỉ?

Linh Anh |

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã "ưu ái" đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) để Nhật Cường Software trúng gói thầu 43 tỉ khi doanh nghiệp này chưa đầy... 1 năm tuổi.

Bị cáo vụ buôn lậu tại Nhật Cường xin không liên đới bồi thường 221 tỉ

Việt Dũng |

Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) và 10 bị cáo trong vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường ngoài xin giảm án, còn đề nghị không phải liên đới bồi thường 221 tỉ đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông chủ Nhật Cường sai phạm ra sao trong vụ án cựu Chủ tịch Hà Nội?

Việt Dũng |

Cơ quan công an cáo buộc hợp đồng giữa Công ty Nhật Cường với công ty của vợ ông Nguyễn Đức Chung "có dấu hiệu ký khống" và Bùi Quang Huy dùng hợp đồng này làm hồ sơ năng lực dự thầu, trúng thầu.

Ông Nguyễn Đức Chung "giúp" Nhật Cường thế nào trong gói thầu 43 tỉ?

Linh Anh |

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã "ưu ái" đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) để Nhật Cường Software trúng gói thầu 43 tỉ khi doanh nghiệp này chưa đầy... 1 năm tuổi.

Bị cáo vụ buôn lậu tại Nhật Cường xin không liên đới bồi thường 221 tỉ

Việt Dũng |

Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) và 10 bị cáo trong vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường ngoài xin giảm án, còn đề nghị không phải liên đới bồi thường 221 tỉ đồng.